Chỉ 1% trong 7 tỷ người mới giải được câu đố chia bánh cupcake siêu "khoai"

Linh Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 06/04/2017

Phải vận dụng trí thông minh và logic tối đa công suất thì người chơi mới có thể giải được câu đố hóc búa này.

Cupcake là loại bánh ngọt được rất nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt vừa và độ mềm xốp của chúng. Thơm ngon là vậy nhưng rất nhiều người, đặc biệt là các sinh viên khoa Toán đã quyết định không bao giờ đụng đến món ăn ngon lành này nữa vì bài toán chia Cupcake siêu khoai dưới đây. Nếu tương lai còn muốn ăn Cupcake thì chớ dại mà đọc đề bài.

Nội dung bài toán như sau:

Chỉ 1% trong 7 tỷ người mới giải được câu đố chia bánh cupcake siêu khoai - Ảnh 1.

Có 4 người bạn học chung một lớp tên Ben, Mary, Peter và Daisy. Mỗi bạn đến từ những quốc gia khác nhau: Tây Ban Nha, Anh, Mỹ và Hàn Quốc. 

Ngày hôm đó, thầy giáo ra một trò chơi. Ai trả lời đúng sẽ được thưởng 1 cái bánh cupcake.

 Trong 4 học sinh trên, 1 người nhận được 6 cái, 1 người nhận được 12 cái, 1 người nhận được 18 cái và người cuối cùng là 24 cái. 

Ngoài ra, mỗi người đều chọn thêm một món hoa quả để ăn kèm với món ăn này. Chúng gồm: Việt quất, Dâu tây, Cherry và Mâm xôi.

Chỉ 1% trong 7 tỷ người mới giải được câu đố chia bánh cupcake siêu khoai - Ảnh 2.

Hãy tìm chính xác số bánh, nguồn gốc và món hoa quả đi kèm của mỗi học sinh, biết rằng:

- Ben có nhiều hơn người bạn Tây Ban Nha 6 cái bánh.

- Người có 12 cái bánh chọn hoa quả ăn kèm là cherry.

- Giữa người có 18 cái bánh và Daisy thì một người trong số họ đến từ Mỹ. Người còn lại chọn Dâu tây để ăn kèm.

- Mary có nhiều bánh hơn người chọn quả Mâm xôi.

- Ben sẽ là người đến từ Anh hoặc là người chọn quả Mâm xôi để ăn kèm.

- Người chọn Dâu tây hoặc người đến từ Anh là người có 24 cái bánh, biết rằng 1 trong 2 người đó là Ben.

(Nguồn: B.F)