"Chết mê, chết mệt" với những giải thưởng và cơ hội cho sinh viên khi đi thi Cuộc đua số

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 14/11/2018

Bạn sẽ mất cơ hội được đi Mỹ/Nhật miễn phí, được học tiến sĩ ở đại học danh giá nhất nhì Việt Nam với học bổng lên tới 700 triệu đồng… nếu không ngay lập tức đăng ký tham gia Cuộc đua số - cuộc thi lập trình xe tự hành do FPT phối hợp với VTV tổ chức.

Nếu vô địch, bạn chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng 1,2 tỷ đồng

Đội đạt giải Nhất của cuộc thi này sẽ được đi Mỹ/Nhật miễn phí trong vòng 1 tuần kèm theo 15 triệu tiền mặt. Với các bạn sinh viên, đây là phần thưởng cực kỳ hấp dẫn bởi với phần lớn các bạn, việc được đi nước ngoài đã là một điều không dễ, đến các nước như Mỹ/Nhật, gặp gỡ các công ty công nghệ hàng đầu thế giới lại càng khó khăn. Năm 2017, 4 chàng trai của Học viện Kỹ thuật Quân sự sau khi vô địch Cuộc đua số mùa đầu tiên đã có 1 tuần tham quan và trải nghiệm tại Mỹ, được tham đến thăm Google, Facebook, Tesla và nhiều địa danh nổi tiếng của Mỹ, gặp gỡ với các chuyên gia công nghệ của Google và FPT, được trực tiếp trải nghiệm xe tự hành của Tesla... Năm 2018, 4 sinh viên của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là nhà vô địch Cuộc đua số mùa thứ 2 đã được đến Nhật Bản, thăm các công ty hàng đầu về giải pháp xe tự hành, xe thông minh tại đây như ZMP, Yamaha, FPT, tìm hiểu về lĩnh vực automotive và trải nghiệm ngồi trên xe có tính năng tự lái của Volvo do FPT sở hữu…

Chết mê, chết mệt với những giải thưởng và cơ hội cho sinh viên khi đi thi Cuộc đua số - Ảnh 1.

Nhà vô địch Cuộc đua số 2016-2017 thăm Google tại Mỹ

Chết mê, chết mệt với những giải thưởng và cơ hội cho sinh viên khi đi thi Cuộc đua số - Ảnh 2.

Nhà vô địch Cuộc đua số 2017-2018 thăm quan và trải nghiệm tại công ty hàng đầu tại Nhật Bản về xe tự hành

Ngoài chuyến trải nghiệm tại nước ngoài, mỗi thành viên của đội vô địch còn được nhận suất học bổng về khóa học automotive của Đại học trực tuyến Funnix trị giá 20 triệu đồng/suất. Đặc biệt, thành viên xuất sắc nhất sẽ được nhận 1 suất học bổng về ngành trí tuệ nhân tạo trị giá 700 triệu đồng do FPT tài trợ. Như vậy, nếu bạn vô địch cuộc thi này thì chắc chắn toàn bộ giải thưởng trị giá 1,2 tỷ đồng sẽ thuộc về bạn.

Sở hữu “xe tự hành mini”

Với những sinh viên lọt vào vòng bán kết sẽ được sở hữu chiếc xe tự hành mô hình trị giá hơn 60 triệu đồng trong vòng 5 tháng để thực hành những công nghệ mà mình được học đưa vào thực tiễn. Chiếc xe ngay sau khi ra mắt đã được rất nhiều sinh viên thích thú. Nguyễn Duy Tùng, sinh viên Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết trước đó cậu chưa có ý định đăng ký tham gia Cuộc đua số 2018 - 2019. Tuy nhiên, ngay sau khi ban tổ chức giới thiệu mô hình xe tự hành với tỷ lệ 1/7 so với chiếc xe thật, được tích hợp hàng chục thiết bị công nghệ hiện đại, "bộ não" có khả năng xử lý nhiều thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) như Deep Learning (học sâu), Machine Learning (học máy), camera xoay 360 độ... thì chàng trai "ghiền" công nghệ này đã rất hào hứng và ngay lập tức tìm đồng đội và đăng ký tham gia. Bởi lẽ đây là cơ hội có 1 – 0 – 2 để những sinh viên công nghệ như Tùng được học tập và thực hành công nghệ hot trend 4.0, cụ thể là công nghệ tự hành trên mô hình xe thật.

Chết mê, chết mệt với những giải thưởng và cơ hội cho sinh viên khi đi thi Cuộc đua số - Ảnh 3.

Chiếc xe tự hành mô hình trị giá hơn 60 triệu đồng, tích hợp nhiều thiết bị công nghệ hiện đại được BTC Cuộc đua số trang bị cho các thí sinh năm nay

Cuộc đua số 2017-2018 còn có sự tham gia của các đội thi đến từ các trường đại học trong khu vực châu Á. Vì vậy, các bạn sinh viên Việt Nam khi tham gia cuộc thi này sẽ được giao lưu, học hỏi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị sẵn sàng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Để tham gia cuộc thi Cuộc đua số 2018 – 2019, thí sinh đăng ký tại http://dangky.cuocduaso.fpt.com.vn. Mỗi đội thi gồm 3 - 4 thành viên của cùng 1 trường đại học. Ban tổ chức khuyến khích đội thi có 2 thành viên thuộc chuyên ngành CNTT, 1 thành viên thuộc chuyên ngành cơ điện tử, 1 thành viên thuộc chuyên ngành điện tử viễn thông. Các đội thi có thành viên biết kiến thức liên quan đến xử lí ảnh, học máy thống kê, lập trình nhúng, trí tuệ nhân tạo, kiến thức về lập trình trên Linux… biết sử dụng ngôn ngữ lập trình C/ C++… là một lợi thế.

Tổng giá trị giải thưởng của Cuộc đua số 2018 – 2019 lên tới gần 2 tỷ VNĐ.

Vòng sơ khảo:

- 10 giải Nhất: mỗi đội Nhất trận thi trường sẽ nhận được 5 triệu đồng tiền mặt.

- 10 giải Nhì: mỗi đội đạt giải Nhì vòng thi trường được lựa chọn vào bán kết sẽ nhận được 3 triệu đồng tiền mặt.

Vòng chung khảo:

- Trận Bán kết: 06 giải dành cho 06 đội lọt vào trận chung kết: mỗi đội sẽ được nhận 5 triệu đồng tiền mặt.

- Trận Chung kết:

• 01 giải Nhất trị giá 1,1 tỷ đồng gồm: 01 chuyến trải nghiệm tại Mỹ hoặc Nhật Bản cho các thành viên đội thi, 15 triệu đồng tiền mặt, 04 suất học bổng về Automotive trị giá 20 triệu đồng/suất, 01 suất học bổng tiến sĩ về ngành trí tuệ nhân tạo trị giá 700 triệu đồng dành cho thí sinh xuất sắc nhất.

• 01 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng tiền mặt.

• 02 giải Ba gồm: mỗi đội đạt giải nhận được 10 triệu đồng tiền mặt.

- Trường có đội đạt Giải Nhất: 50 triệu đồng.

- Giáo viên hướng dẫn cho đội đạt giải nhất: 01 laptop trị giá 20 triệu đồng.

- Top 4 đội thi lọt vào chung kết chương trình được nhận thực tập vào đào tạo với mức lương tối thiểu 5 triệu VNĐ/tháng tại Ban công nghệ Tập đoàn FPT trong thời gian tối thiểu 3 tháng.