Chết cười với những tình huống "khó đỡ" các ngôi sao bóng rổ gặp phải do quá cao: Chụp ảnh thì "mất mặt", muốn hôn bạn gái cũng khó

NHẬT PHẠM, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 19/02/2020

Thông thường, những cầu thủ bóng rổ luôn có chiều cao nhỉnh hơn so với những người bình thường. Trong đó một số cầu thủ thậm chí còn vượt trội hơn hẳn so với những người đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, đôi khi họ phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười chỉ vì chiều cao quá khổ ấy.

Trong bóng rổ, chiều cao là một trong những yếu tố quan trọng trong sự đánh giá của một cầu thủ. Càng thi đấu ở vị trí gần bảng rổ, họ càng phải có chiều cao thật tốt cùng thể hình to lớn để tranh chấp, ghi điểm cận rổ và bắt bóng bật bảng.

Thông thường, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp có chiều cao vào khoảng trên 2m. Tuy chiều cao ấy sẽ giúp trên sân bóng, nhưng trong cuộc sống thường ngày, điều này nhiều khi lại gây ra khó khăn không nhỏ.

Loạt hình ảnh dưới đây sẽ cho các bạn thấy những tình huống "dở khóc dở cười" mà những ngôi sao bóng rổ mắc phải khi sở hữu chiều cao vượt trội của mình.

Chết cười với những tình huống khó đỡ các ngôi sao bóng rổ gặp phải do quá cao: Chụp ảnh thì mất mặt, muốn hôn bạn gái cũng khó - Ảnh 1.

Wilt Chamberlain, huyền thoại giữ kỷ lục ghi 100 điểm ở 1 trận đấu NBA và có chiều cao 2m16, từng phải sử dụng 2 chiếc giường ghép lại ở một khách sạn khi thi đấu.

Dwight Howard, cầu thủ thuộc biên chế Los Angeles Lakers có chiều cao 2m11 là một trong những trung phong đáng sợ ở NBA những năm vừa qua. Tuy nhiên, mỗi khi chụp hình với một người bình thường thì sẽ rất khó cho "phó nháy" tác nghiệp. Ảnh: Dwight Howard chụp chung với Kevin Hart, một diễn viên nổi tiếng người Mỹ.

Tacko Fall là một trong những cầu thủ cao nhất tại NBA hiện tại với chiếu cao 2m26. Thế nhưng, nhìn cảnh anh phải khổ sở sử dụng bồn rửa mặt cho thấy những khó khăn nhất định mà cầu thủ này gặp phải trong cuộc sống.

Chết cười với những tình huống khó đỡ các ngôi sao bóng rổ gặp phải do quá cao: Chụp ảnh thì mất mặt, muốn hôn bạn gái cũng khó - Ảnh 4.

Đời sống hẹn hò của các cầu thủ cũng không phải ngoại lệ. Shaquille O'Neal, trung phong khét tiếng tại NBA những năm đầu thập niên 2000 từng có quãng thời gian hẹn hò với Nicole Alexander cao 1m57. Trong khi đó, Shaq có chiều cao lên đến ... 2m16.

Chết cười với những tình huống khó đỡ các ngôi sao bóng rổ gặp phải do quá cao: Chụp ảnh thì mất mặt, muốn hôn bạn gái cũng khó - Ảnh 5.

Thậm chí Shaquille O'Neal cũng rất nổi bật khi phải đi làm sạch tóc tai với thân hình quá khổ của mình.

Chết cười với những tình huống khó đỡ các ngôi sao bóng rổ gặp phải do quá cao: Chụp ảnh thì mất mặt, muốn hôn bạn gái cũng khó - Ảnh 6.

Co lẽ Roy Hibbert nên sớm dừng lại ý định đem chiếc xe đạp đáng thương đó ra đường. Cầu thủ này có chiều cao 2m18 và đã từng có 11 năm thi đấu tại NBA.

Chết cười với những tình huống khó đỡ các ngôi sao bóng rổ gặp phải do quá cao: Chụp ảnh thì mất mặt, muốn hôn bạn gái cũng khó - Ảnh 7.

Gheorghe Mureșan, một cựu cầu thủ NBA cuối nhưng năm 1990, trở nên quá nổi bật ở một quán bar với chiều cao 2m31 của mình.

Yao Ming có chiều cao 2m29 và là một trong những cầu thủ châu Á xuất sắc nhất ở NBA. Tất nhiên với chiều cao như vậy, việc anh phải sở hữu những đồ vật riêng là điều bình thường. Ví dụ như là chiếc giày to quá khổ này.

Thậm chí, việc tham dự một cuộc họp hay dự lễ tốt nghiệp cũng là một "cực hình" với Yao Ming.

Ảnh: Sưu tầm.