Check-in trường đại học sang chảnh sở hữu hệ thống Nhà hàng - Khách sạn hiện đại

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 21/06/2018

Học ngành nhà hàng - khách sạn, vất vả nhưng thích thú nhất chính là được thực hành rất thường xuyên.

Và nếu thế thì sinh viên Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH) chính là những người đáng “gato” nhất khi sở hữu cả một hệ thống nhà hàng - khách sạn chuẩn 5 sao “sang chảnh” ngay tại trường.

Ghé thăm trụ sở trường Đại học HUTECH tại trung tâm quận Bình Thạnh (TP.HCM), các bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước hệ thống tích hợp các phòng thực hành chuyên biệt gồm Thực hành Nghiệp vụ Khách sạn, Thực hành Buồng, Thực hành Nghiệp vụ Nhà hàng, Thực hành Nghiệp vụ Bartender, Thực hành Bếp... trang bị chuyên nghiệp, tiện nghi - một “thiên đường” thực hành để những giờ học luôn luôn “rực rỡ”.

Hệ thống nhà hàng tích hợp - Sang trọng và “long lanh”!

Khám phá không gian thực hành nhà hàng của sinh viên Đại học HUTECH, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước sự chuyên nghiệp nơi đây - từ nhà bếp, quầy bar đến khu vực phục vụ, tất cả đều sở hữu nội thất hiện đại, tiện nghi cùng các loại nguyên liệu, dụng cụ pha chế được đầu tư bài bản.

Check-in trường đại học sang chảnh sở hữu hệ thống Nhà hàng - Khách sạn hiện đại - Ảnh 1.

Không gian thực hành rực rỡ sắc màu của sinh viên trường Đại học HUTECH

Theo đúng tinh thần “Đại học HUTECH - Đại học sắc màu”, toàn bộ không gian thực hành nghiệp vụ nhà hàng tạo ấn tượng thị giác đặc biệt bởi sự đan xen giữa những mảng màu trang trí rực rỡ - đỏ, cam, xanh dương... trên nền trắng tao nhã.

Check-in trường đại học sang chảnh sở hữu hệ thống Nhà hàng - Khách sạn hiện đại - Ảnh 2.

Còn đây là nhà bếp thực hành chuyên nghiệp, “choáng” không nào!

Các loại nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị được bố trí chuyên nghiệp, tạo nên một tổng thể chỉn chu, đẹp mắt, mang đến môi trường thực hành lý tưởng, không chỉ giúp sinh viên Đại học HUTECH có những trải nghiệm thực thụ với nghề mà còn “kích thích” sự sáng tạo không ngừng của các bạn trẻ.

Check-in trường đại học sang chảnh sở hữu hệ thống Nhà hàng - Khách sạn hiện đại - Ảnh 3.

Phòng thực hành nhà hàng được bố trí theo tiêu chuẩn mẫu 5 sao của sinh viên HUTECH

Không gian thực hành nghiệp vụ khách sạn đẳng cấp

Với mô hình đào tạo mang tính ứng dụng cao, lấy người học làm trung tâm trong một môi trường học tập hiện đại - thực tiễn, sinh viên ngành Quản trị Khách sạn HUTECH luôn được thụ hưởng những điều kiện học tập, thực hành tốt nhất.

Check-in trường đại học sang chảnh sở hữu hệ thống Nhà hàng - Khách sạn hiện đại - Ảnh 4.

Sinh viên Quản trị Khách sạn Đại học HUTECH trong giờ học thực hành “sang chảnh”

Tại HUTECH, khu vực thực hành khách sạn được thiết kế như một khách sạn 5 sao, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại bao gồm giường nệm, máy lạnh, TV LCD truyền hình vệ tinh, phòng tắm, quầy bar, bàn, ghế, tủ... cùng đa dạng các đồ dùng nội thất cao cấp khác. Căn cứ vào thời gian biểu học tập, sinh viên Đại học HUTECH sẽ tham gia thực hành tại hệ thống phòng thực hành “sang chảnh” này dưới sự dẵn dắt tận tình của đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Check-in trường đại học sang chảnh sở hữu hệ thống Nhà hàng - Khách sạn hiện đại - Ảnh 5.

“Cận cảnh” một góc phòng khách sạn 5 sao của sinh viên Đại học HUTECH

Từ lợi thế được học tập và thực hành trong không gian như thế, các thần dân trường Đại học HUTECH luôn “ghi điểm” một cách ấn tượng trong các Học kỳ doanh nghiệp tại Majestic, Intercontinental, Rex Sài Gòn, Metropole, The Adora... Hệ thống phòng thực hành “cực chất” này cũng chính là bệ phóng vững chắc để sinh viên HUTECH tự tin chinh phục những nhà tuyển dụng khó tính nhất, làm việc và thăng tiến nhanh trong các nhà hàng, khách sạn hàng đầu ngay sau khi tốt nghiệp.

Năm 2018, HUTECH tuyển sinh các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 04 tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) theo 2 phương thức:

1. Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

2. Xét tuyển học bạ lớp 12: Tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.