Cháy lớn ở công ty nhựa ngay gần cây xăng, nhiều người dân bị một phen hoảng sợ

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 09:53 14/10/2017

Người dân ngửi thấy mùi khét nên đi kiểm tra thì phát hiện khói đen mù mịt đang bao trùm bên trong công ty nhựa Nghị Đạt. Đám cháy xảy ra gần cây xăng và khu chứa nhiều bình gas, khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Ngày 14/10, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra tại công ty nhựa TNHH Nghị Đạt khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, người dân một phen hoảng sợ. 

Cháy lớn ở công ty nhựa ngay gần cây xăng, nhiều người dân bị một phen hoảng sợ - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Theo đó, khoảng 23h15 ngày 13/10, người dân gần công ty TNHH Nghị Đạt ở địa chỉ 380 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM ngửi thấy mùi khét, tiến hành kiểm tra thì tá hoả phát hiện khói đen mù mịt đang bốc ra từ công ty nhựa Nghi Đạt.

Lúc này, đám cháy gần cây xăng và khu chứa bình gas khiến nhiều người hoảng sợ. Ngay lập tức, người dân hô hoán báo cho bảo vệ công ty và lực lượng chức năng. 

Cháy lớn ở công ty nhựa ngay gần cây xăng, nhiều người dân bị một phen hoảng sợ - Ảnh 2.

Trong khu vực bị cháy có chứa nhiều bình gas.

Nhận thông tin, lực lượng PCCC quận Bình Tân huy động 10 đội chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành công tác dập lửa. Do bên trong công ty chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh sang nhiều khu vực bên cạnh. Không lâu sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. 

Cháy lớn ở công ty nhựa ngay gần cây xăng, nhiều người dân bị một phen hoảng sợ - Ảnh 3.

Đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực quận Bình Tân trời đổ mưa to và kéo dài nên mọi hoạt động kinh doanh sản xuất tại công ty này cũng như cây xăng và khu vực chứa gas đều không hoạt động. Riêng phía bên trong công ty nhựa Nghị Đạt bị nước tràn vào gây ngập sâu, máy móc và hàng hoá bị ướt nên ngọn lửa chưa phát tán cháy lan rộng.