Cháy bể chứa 7.000 tấn dầu ở Aden (Yemen) gây thiệt hại nghiêm trọng

PHƯƠNG ANH, Theo VOV 17:13 12/01/2019

Tối 11/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà máy lọc dầu chính tại thành phố Al-Buraika thuộc tỉnh Aden, Yemen.

Ngọn lửa bùng phát từ một đường ống sau đó lan tới một trong các bể chứa nhiên liệu của nhà máy lọc dầu này. Lực lượng cứu hỏa đã mất nhiều giờ đồng hồ để khống chế đám cháy. Hiện chưa thể kết luận nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ việc.

Cháy bể chứa 7.000 tấn dầu ở Aden (Yemen) gây thiệt hại nghiêm trọng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa đã mất nhiều giờ đồng hồ để khống chế đám cháy. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin ban đầu, lửa cháy dữ dội trong bể chứa chứa tới 7.000 tấn dầu diesel gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên mức độ thiệt hại của vụ việc nghiêm trọng lần này vẫn chưa được thống kê đầy đủ.

Người phát ngôn Lực lượng An ninh Aden, ông Abdulrahman al Nakeeb cho biết, một nhóm đến từ Cục Điều tra Hình sự đã ngay lập tức được huy động tới hiện trường nơi xảy đám cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nhà máy lọc dầu này từng bị ngừng hoạt động sau khi bị lực lượng Houthi chiếm giữ vào ngày 26/3/2015 và hoạt động trở lại 7 tháng sau khi Aden được giải phóng.

Theo Reuters, The National