Châu Á dẫn đầu thế giới về khả năng sử dụng tiếng Anh

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 19/11/2016

Theo khảo sát mới nhất từ tổ chức Education First, trình độ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của người dân châu Á đang dẫn đầu trên toàn thế giới.

Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ thông dụng hàng đầu trên thế giới. Bởi vậy, tổ chức Education First thường đưa ra nhiều cuộc khảo sát và đánh giá trình độ trung bình của người dân tại các quốc gia không sử dụng thứ tiếng phổ biến này.

Năm nay, họ đã tiến hành khảo sát 72 đất nước với gần 1 triệu người tham gia, bao gồm: Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Điển, Phần Lan, Singapore, Luxembourg, Áo, Đức, Ba Lan...

Châu Á dẫn đầu thế giới về khả năng sử dụng tiếng Anh - Ảnh 1.

Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới.

Trình độ ngoại ngữ tại mỗi quốc gia được tổ chức Education First đánh giá theo năm thang điểm khác nhau.

Trong đó, mức "rất cao" tương đương với việc có thể sử dụng đúng sắc thái và từ ngữ trong giao tiếp thông thường, dễ dàng đọc hiểu những văn bản phức tạp và đàm phán tốt các loại hợp đồng bằng tiếng Anh.

Nếu có thể dễ dàng đọc toàn bộ nội dung của một tờ báo, hiểu được các chương trình truyền hình đang phát sóng gì hoặc tự tin trình bày trước đám đông về các vấn đề thuộc chuyên môn của mình thì trình độ tiếng Anh của bạn tương đương với mức "cao".

Mức "trung bình" tương đương với việc có thể tham gia các cuộc họp hay hội thảo theo đúng chuyên môn, viết được các vấn đề thông thường và hiểu rõ nội dung các bài hát bằng tiếng Anh.

Còn với mức "thấp", trình độ tiếng Anh chỉ tương đương với khả năng giao tiếp và đọc hiểu các văn bản đơn giản khi đi du lịch tới các nước có sử dụng ngôn ngữ này.

Cuối cùng, mức "rất thấp" tương đương với khả năng giới thiệu đơn giản về bản thân, giao tiếp kiểu tiếng Anh bồi với những người nước ngoài khác.

Châu Á dẫn đầu thế giới về khả năng sử dụng tiếng Anh - Ảnh 2.

Trình độ tiếng Anh của người dân tại các quốc gia châu Âu được đánh giá khá cao với số điểm trung bình lên tới 53,49.

Singapore là đất nước duy nhất tại châu Á lọt vào top 10 các quốc gia sử dụng tiếng Anh tốt nhất trên thế giới, còn lại đều thuộc về khu vực châu Âu. Tuy nhiên, nếu xét chung ở phạm vi châu Á thì số điểm trung bình mà họ đạt được lại có phần nhỉnh hẳn so với người phương Tây.

Việt Nam cũng đứng thứ 31/72 trên toàn thế giới và thứ 7/19 tại châu Á với trình độ được đánh giá ở mức "trung bình", trong khi hai nước láng giềng là Lào và Campuchia xếp kế cuối ở vị trí 69 và 70 với mức đánh giá "rất thấp".

Theo khảo sát, nhóm người trong độ tuổi tử 18 đến 25 có trình độ tiếng Anh trung bình cao nhất và nữ giới có xu hướng giỏi tiếng Anh hơn nam giới. Đồng thời, người có thu nhập cao thường sử dụng ngôn ngữ này thuần thục hơn rất nhiều.

Các nước Bắc Phi và Trung Đông có trình độ tiếng Anh trung bình rất kém với đa phần đều bị đánh giá ở mức "rất thấp".

Châu Á dẫn đầu thế giới về khả năng sử dụng tiếng Anh - Ảnh 3.

Châu Mỹ Latin về vị trí thứ ba với số điểm 50,54.

Châu Á dẫn đầu thế giới về khả năng sử dụng tiếng Anh - Ảnh 4.

Thật đáng tự hào khi châu Á đang dẫn đầu về trình độ sử dụng tiếng Anh ở mức cao nhất với điểm số lên tới 55,94.

Châu Á dẫn đầu thế giới về khả năng sử dụng tiếng Anh - Ảnh 5.

Các quốc gia tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi đứng bét bảng với khả năng sử dụng ngôn ngữ thông dụng này ở mức "rất thấp".