Charlie's Angels "thua đau" ở phòng vé: Dàn thiên thần mới kém hấp dẫn hơn hẳn đàn chị 20 năm trước?

Thu Trang, Theo Helino 18:01 18/11/2019

Charlie's Angels (Những Thiên Thần Của Charlie) dù mang thông điệp nữ quyền nhưng lại mất đi sức hút của dòng phim gốc.

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim)

Charlie's Angels (Những Thiên Thần Của Charlie) phiên bản làm mới năm 2019 đã chính thức thất bại ở phòng vé. Phim chỉ thu về 8,6 triệu đô (199 tỉ đồng) tại Bắc Mỹ và 19,3 triệu (446 tỉ đồng) đô ở thị trường quốc tế, trong khi được đầu tư đến 48 triệu đô (hơn 1111 tỉ đồng). Dù lễ Tạ ơn sắp đến gần, khả năng Charlie's Angels bứt phá mạnh mẽ ở các rạp là không cao vì phim phải đụng độ trực diện với Frozen 2 (Nữ Hoàng Băng Giá 2).

Trong khi đó, series Charlie's Angels những năm 2000 đều có doanh thu "khủng", gấp đôi, gấp 3 lần kinh phí sản xuất. Vì sao Charlie's Angels bản mới lại không được đón nhận nồng nhiệt?

1. Nội dung cũ kĩ, không hợp thời

Vào thời điểm Charlie's Angels ra đời, những bộ phim về siêu điệp viên, rất được công chúng yêu thích. Bên cạnh series James Bond (Điệp Viên 007) đã quá xuất sắc, các bộ phim cùng đề tài cũng khá thành công như La Femme Nikita (Nữ Sát Thủ Gợi Cảm), Mission Impossible (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi), Spy Kid (Điệp Viên Nhí)...

Charlies Angels thua đau ở phòng vé: Dàn thiên thần mới kém hấp dẫn hơn hẳn đàn chị 20 năm trước? - Ảnh 1.

Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, với sự trỗi dậy của dòng phim siêu anh hùng, những phim điệp viên hành động bắt đầu thoái trào. Trừ Mission Impossible và Kingsman vẫn còn ăn nên làm ra, các bộ phim khác đều không đạt đến tầm bom tấn.

Charlies Angels thua đau ở phòng vé: Dàn thiên thần mới kém hấp dẫn hơn hẳn đàn chị 20 năm trước? - Ảnh 2.

Hơn nữa, nhiều thế hệ khán giả đã thuộc lòng nội dung Charlie's Angels. 3 cô gái xinh đẹp được một người đàn ông bí ẩn trang bị vũ khí để thực hiện nhiệm vụ nào đó, mà cuối phim thể nào họ cũng thành công. Charlie's Angels không đủ mới mẻ và cũng không đủ phức tạp, li kì để lôi kéo người xem.

2. Nữ quyền kiểu "nửa vời"

Thành thực mà nói, Charlie's Angels là loạt phim được tạo ra để giải trí, câu khách hơn là truyền tải thông điệp ý nghĩa. Phim hướng đến đối tượng khán giả nam giới và phim đã thành công. Nhà sản xuất phim khi đó đã cố ý chọn những "cô đào" nóng bỏng của Hollywood, mặc trang phục gợi cảm và thể hiện những màn đấu võ kịch tính mà hài hước.

Charlies Angels thua đau ở phòng vé: Dàn thiên thần mới kém hấp dẫn hơn hẳn đàn chị 20 năm trước? - Ảnh 3.

Trái lại, nhà sản xuất Elizabeth Banks của Charlie's Angels 2019 lại muốn biến bộ phim thành một tác phẩm tôn vinh nữ quyền và hướng đến đối tượng khán giả nữ. Điều này thể hiện rõ trong cách quảng bá, điển hình là ca khúc chủ đề mạnh mẽ Don't Call Me Angel do Ariana Grande, Miley Cyrus và Lana Del Rey thể hiện.

Charlies Angels thua đau ở phòng vé: Dàn thiên thần mới kém hấp dẫn hơn hẳn đàn chị 20 năm trước? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, trailer cũng như nội dung phim lại không ăn nhập. Cái mà fan thấy vẫn là 3 cô gái dùng sắc đẹp để dụ dỗ đối thủ rơi vào bẫy. Ba cô điệp viên vẫn nhạt nhẽo và khá vụng về nhưng không biết bằng cách nào hạ gục những đối thủ sừng sỏ. Hiện tại đã là năm 2019, điều mà công chúng cần là những cô gái thông minh và tài giỏi thực sự, không phải hình mẫu đả nữ cũ kĩ thế này.

3. Dàn thiên thần... không đủ hấp dẫn?

Dù series Charlie's Angels trước đây làm ra để lấy lòng nam giới, không thể phủ nhận Cameron Diaz, Drew Barrymore và Lucy Liu là những nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng. Trước Charlie's Angels, họ đều đã có tác phẩm thành công, là "nữ thần" của cánh đàn ông là niềm mơ ước của phụ nữ.

Charlies Angels thua đau ở phòng vé: Dàn thiên thần mới kém hấp dẫn hơn hẳn đàn chị 20 năm trước? - Ảnh 5.

Trong khi đó, Kristen Stewart, Naomi Scott và Ella Balinska dù tươi trẻ nhưng chưa phải là những cái tên để khán giả phải sẵn sàng ra rạp. Kristen Stewart được đa số người xem nhớ đến qua Twilight (Chạng Vạng) - loạt phim cô diễn không được hay cho lắm. Naomi Scott mới nổi lên nhờ Aladdin còn Ella Balinska vẫn còn là gương mặt mới. Người xem phải chần chừ, không muốn bỏ tiền mua vé cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả Ocean's 8 (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô), phim có dàn cast All-Stars gồm Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna... còn không "cá kiếm" tốt như kì vọng cơ mà!

Charlies Angels thua đau ở phòng vé: Dàn thiên thần mới kém hấp dẫn hơn hẳn đàn chị 20 năm trước? - Ảnh 6.

Trailer Những Thiên Thần Của Charlie

Charlie's Angels dù không thành công nhưng vẫn là một nỗ lực của nhà sản xuất để "cân bằng giới tính" trên màn ảnh Hollywood. Nếu muốn ủng hộ hội chị em, bạn vẫn có thể ra rạp ủng hộ bộ phim này.

Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ ra rạp thưởng thức bản remake Charlie's Angels này chứ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.