Chào đón Champion - Chú Hà Mã Châu Phi con ra đời đúng ngày toàn dân đi bão mừng Việt Nam Vô Địch AFF Cup 2018

Agent.P, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 16/12/2018

Như một điềm lành, trong vòng 1 ngày mà chúng ta đón nhận tận 2 tin vui!

15/12 là một ngày đặc biệt với người hâm mộ bóng đá nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. 10 năm rồi chúng ta mới biết nên niềm vui lên ngôi Vô địch bóng đá khi đội tuyển nước nhà xuất sắc đánh bại người Malaysia với tỉ số 1-0. Hàng triệu trái tim vỡ oà khi Nguyễn Anh Đức ghi bàn mở tỷ số và giật mình thon thót mỗi lần Lâm Tây phi ra cản phá đường bóng của đối thủ. Dù cho nhiều trái tim trong số triệu trái tim ấy chỉ ước mình là trái bóng, nhưng không bay vào khung thành mà bay vào trái tim Lâm.

Ngày 15/12 cũng là một ngày thật là đặc biệt tại “tiểu vương quốc thú vật" Vinpearl Land Nha Trang.

Vào buổi sáng hôm ấy,trong lúc loài người đang mải mê chụp hình và livestream với màu cờ sắc áo trước giờ thi đấu thì tại khu Vườn Quý Vương, Hà Mã Hoàng Hậu (tự phong) đã xuất sắc hạ sinh một bé Hà Mã con, là một Hoàng tử Hà Mã. Đây là đứa bé rất đặc biệt, bởi cậu là hậu duệ đầu tiên được sinh ra tại Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari của giống loài Hà Mã Châu Phi (chi Hippopotamus Amphibius thuộc loài Hippopotamus).

Chào đón Champion - Chú Hà Mã Châu Phi con ra đời đúng ngày toàn dân đi bão mừng Việt Nam Vô Địch AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Hoàng tử Champion xin được ra mắt quý vị và các bạn.

Đắn đo mãi không biết nên đặt tên gì, vì nếu theo truyền thống mãi thì thật là nhàm chán, mà gia đình đã lặn lội vượt cả Châu lục đến tận Việt Nam, ở đây đến gần 2 năm rồi, tiếng Việt có khi còn nghe nhiều hơn tiếng Hà Mã, thế nên đứa bé này chắc chắn phải có gì đó liên hệ tới cuộc sống tại miền đất này. Hoàng Hậu nghĩ mãi mà chẳng ra tên hay...

Cho đến khoảng ban tối, bình yên giữa Vườn Quý Vương bỗng bị xé toạc một cách thô bạo bởi tiếng hò reo khôn ngớt của loài người. Đám muông thú trong vườn cũng phải đi hóng xem sao, cuối cùng, nhờ sự tinh ranh tọc mạch của loài khỉ, hoá ra loài người đang theo dõi trận chung kết môn thể thao có mấy chục ông tranh nhau quả bóng trên nền cỏ, và người nước mình xuất sắc ghi bàn mở tỷ số. Suốt khoảng hơn một canh giờ sau, tiếng hò hét vẫn tiếp diễn. Sau đó, bỗng dưng tứ bề vỡ oà, loài người hò reo ầm ĩ, tiếng chiêng tiếng trống tiếng kèn tiếng đủ các thể loại vật dụng có thể gõ được vang lên choeng choéc, đám khỉ vẹt cũng đú đởn nhảy múa hò reo, kêu gào vui sướng.

Chúng nói người Việt đã chiến thắng. Lại còn giành được cúp vô địch, một kỳ tích 10 năm mãi mới lại thấy nên bọn họ mừng rỡ lắm ăn mừng cứ như cả đám thú được đãi cá tôm, đãi cỏ đãi trái cây vậy.

Thế là cả Đức vua Hà Mã và Hoàng Hậu trong sự chung vui với loài người ngoài kia quyết định đặt tên tiểu Hoàng Tử là Champion nhân ngày lên ngôi vô địch của Đội tuyển Việt Nam.

Chào đón Champion - Chú Hà Mã Châu Phi con ra đời đúng ngày toàn dân đi bão mừng Việt Nam Vô Địch AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Hoàng Hậu và Hoàng Tử vui chơi cùng nhau trong ngày sinh của Hoàng Tử Hà Mã Champion.

Như đã nói, Champion là hậu duệ đầu tiên ra đời tại Vinpearl của giống loài Hà Mã Châu Phi quý hiếm. Ngoài ra, dân tộc của Đức vua và Hoàng Hậu hiện đang được Sách Đỏ đánh giá tình trạng bảo tồn là nguy hiểm do tình trạng săn bắn trái phép, hoặc do mất đi môi trường sống vì bị xâm lấn. Sự ra đời của Champion là điềm lành, báo hiệu sự may mắn cho cộng đồng cư dân muôn thú tại khu dân cư Vườn Quý Vương tại Vinpearl Nha Trang này.

Muông thú hỏi hai vị phụ huynh Hà Mã rằng tại sao lại ăn mừng chiến thắng Việt Nam mà không đặt thuần Việt là “Vô địch", đi đặt tiếng Tây làm gì, gia đình Hà Mã mới nói rằng do gốc gác của họ là ở Châu Phi di cư đến đây, muốn con mình không quên nguồn cội và cũng biết ơn mảnh đất nơi này nên dùng phương án trung hoà nhất là lấy ngôn ngữ Quốc tế của loài người, tức Tiếng Anh để đặt tên cho bé. Nghe xong, muông thú chúc mừng rồi đắp chăn đi ngủ. Vài con khỉ vẫn còn khẹc khẹc theo nhịp Việt Nam Vô Địch văng vẳng ngoài kia.

Nói sơ qua về hai vị Đức Vua và Hoàng Hậu Hà Mã tự phong này thì hai anh chị là đồng hương Châu Phi. Chàng vốn hơn nàng 1 năm tuổi Hà Mã, sống ở quê nhà đến năm 3 tuổi thì nộp đơn xin đi du học Việt Nam do tình hình bảo tồn giống loài ở Châu Phi đang bị đánh giá là nguy hiểm. Nàng cũng thế, 2 tuổi đầu khi các bạn cùng trang lứa còn đang đi học tắm sông với kỹ năng làm duyên thì nàng tất tưởi đi du học, quyết tìm một con đường giải cứu giống loài ở vùng đất khác.

Duyên đưa phận đẩy thế nào đều được sang Việt Nam theo diện du học sinh động vật quý hiếm, cùng được cấp một “căn hộ" đàng hoàng tại Vườn Quý Vương Vinpearl Nha Trang, chăm sóc tận tình không thiếu thứ gì trừ TV, tủ lạnh, điều hoà do có cấp thì chúng cũng chẳng biết đường dùng. Sẵn chữ “Quý Vương", hai anh chị tự phong luôn cho mình làm Đức Vua và Hoàng Hậu cho thêm phần cao quý dù chỉ có mỗi hai anh chị thuộc giống loài Hà Mã tại đây.  

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy phừng phừng, không có yếu tố khoảng cách giết chết đôi ta do 24/7 ở cạnh nhau, chàng và nàng bỗng nảy sinh ra tình cảm, quyết định yêu nhau, mơ về ngôi nhà (đã được cấp) và những đứa trẻ. Ở chung với nhau 1 năm 8 tháng, cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực khi Champion ra đời. Cũng trong ngày đó, đội tuyển Việt Nam đón nhận chiến thắng được mong chờ ròng rã 1 thập kỷ qua.

Chào đón Champion - Chú Hà Mã Châu Phi con ra đời đúng ngày toàn dân đi bão mừng Việt Nam Vô Địch AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Chú Hà Mã Champion ra đời đúng ngày Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Chúc cho theo đà thưởng thành của Champion, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ gặt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian sắp tới. Hã Mã còn là loài có tuổi thọ cao nữa, kiểu gì sự may mắn đem đến chả dồi dào. Và cũng hãy cùng hy vọng là hai anh chị Hà Mã sẽ mãi ấm êm, không cãi cọ rồi ly thân để có thêm thật nhiều công chúa, hoàng tử Hà Mã nữa. Ở với nhau lâu thế rồi, có gì hai vợ chồng bảo ban nhau, chứ đừng ỷ giống loài mình hay nóng tính để mà mắng mỏ nhau, nhỉ.

Và nếu bạn muốn tới thăm và tiện thể lì xì cho tiểu Hoàng Tử một ít cỏ, hãy tới Vườn Quý Vương tại Vinpearl Nha Trang nhé. Chưa kể, nếu là người yêu động vật, hãy tranh thủ tới Safari tại Vinpearl Phú Quốc nữa chẳng hạn. Nhân tiện, mùa Giáng Sinh và Tết Dương Lịch này, tại đây đang tổ chức sự kiện Festive Wonderland - Lễ hội thần tiên tại xứ sở Vinpearl Land không thể bỏ lỡ nữa!

Chào đón Champion - Chú Hà Mã Châu Phi con ra đời đúng ngày toàn dân đi bão mừng Việt Nam Vô Địch AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

Nếu muốn ghé thăm Champion, hãy tới Vinpearl Nha Trang nhé. Hoàng Tử vẫn đang đợi cỏ lì xì từ các vị khách loài người đó.