Chàng trai vừa phẫu thuật khối u, vừa chơi saxophone

DS, Theo Thời Đại 21:25 01/09/2017

Khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u trong não, giảng viên âm nhạc Dan Fabbio vẫn giữ được sự tỉnh táo để chơi kèn saxophone.

Một khi nằm trên bàn phẫu thuật, phần lớn các bệnh nhân đều phải nằm im, được tiêm thuốc tê hoặc thuốc mê để ca mổ có thể tiến hành suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng dễ dàng như vậy, khi những người phẫu thuật muốn làm theo ý thích của họ. Mới đây nhất là trường hợp của Dan Fabbio, một giảng viên âm nhạc tại thành phố New York, Mỹ.

Chàng trai vừa phẫu thuật khối u, vừa chơi saxophone - Ảnh 2.

Hình ảnh Dan Fabbio chơi đàn ngay trong khi phẫu thuật.

Vào 2 năm trước, Dan đã cảm thấy điều bất thường về tai cùng khả năng nghe của mình. Anh đã đi kiểm tra và được thông báo rằng bên trong não phải của mình có một khối u. Khá may mắn cho anh, khối u này là lành tính và có kích cỡ chỉ bằng một quả trứng. Tuy vậy, Dan vẫn cần phải phẫu thuật để loại bỏ khối u này ra khỏi cơ thể.

Ngay sau đó, một nhóm nghiên cứu tại đại học Rochester, Mỹ đã liên hệ với Dan nhằm muchj đích đề nghị anh tham gia vào một cuộc thử nghiệm để giúp nhóm biết được phần não nào sẽ hoạt động khi có âm nhạc. Theo đó, họ sẽ tiến hành phẫu thuật cho Dan ngay trong khi anh chơi một bản nhạc bằng chiếc kèn saxophone.

Ban đầu, Dan cũng có khá do dự về cuộc phẫu thuật này nhưng sau đó, anh cũng đã chấp nhận tham gia cuộc phẫu thuật thử nghiệm. Tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận vì đây là cuộc phẫu thuật thử nghiệm vô cùng mạo hiểm. Các bác sĩ cần phải chắc chắn họ không tác động xấu tới phần não xử lý âm nhạc của Fabbio. May mắn là, giảng viên người Mỹ này đã bình phục hoàn toàn và có thể tiếp tục dạy nhạc sau khi tiến hành phẫu thuật.

Chàng trai vừa phẫu thuật khối u, vừa chơi saxophone - Ảnh 3.

Dan Fabbio đã bình phục hoàn toàn sau khi tiến hành phẫu thuật.

(Nguồn: D.M)