Chàng trai 27 tuổi nôn ra máu sau cuộc nhậu, đi khám mới biết mình đã mắc bệnh ung thư thực quản

Gà, Theo Helino 16:25 13/10/2019

Vì quá ham vui với lời rủ rê của bạn bè nên anh Dương đã không kiểm soát được bản thân, dẫn đến tình trạng nôn ra cả máu sau bữa tiệc chung.

Rất nhiều thống kê trên thế giới đã chỉ ra rằng, hầu hết nam giới đều biết uống rượu, nhất là những người đã bước qua tuổi trưởng thành. Không biết từ bao giờ, trên mỗi bàn tiệc của người Châu Á đều thấy có sự xuất hiện của những chén rượu để bắt đầu mọi cuộc vui. Thế nhưng, dù có hòa cùng cuộc vui đến đâu thì bạn vẫn phải biết giữ bản thân để tránh mang đến tác hại xấu cho sức khỏe về lâu dài.

Mới đây, một chàng trai họ Dương (27 tuổi) đang sống tại thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) đã nôn mửa sau cuộc nhậu cùng bạn bè. Tuy nhiên lần này, anh Dương lại cảm thấy đau bụng dữ dội, thậm chí còn nôn ra máu và ngất xỉu ngay sau đó. Khi bạn bè đưa tới bệnh viện, bác sĩ đã tiến hành nội soi và phát hiện có một khối u bất thường trong thực quản của anh Dương. Khi tiếp tục tiến hành kiểm tra sinh thiết, bác sĩ còn phát hiện thấy anh Dương đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư thực quản.

Chàng trai 27 tuổi nôn ra máu sau khi làm điều này, đi khám mới biết mình đã mắc bệnh ung thư thực quản - Ảnh 1.

Chia sẻ với bác sĩ, anh Dương cho biết từ khi còn là sinh viên, bản thân anh vẫn thường xuyên uống rượu khi đi tụ tập với bạn bè. Thêm nữa, anh Dương cũng không mấy chú trọng đến việc ăn uống nên thường xuyên bỏ bữa và có khi chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Khoảng thời gian gần đây, anh Dương thấy việc nhai nuốt thức ăn có chút bất thường nhưng lại nghĩ là triệu chứng của bệnh viêm họng nên chủ quan không đi khám.

Tới khi được bác sĩ cho biết bản thân đã mắc bệnh ung thư thực quản, anh Dương được bác sĩ sĩ yêu cầu nhập viện ngay để tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u. Qua trường hợp này, bác sĩ điều trị cho anh Dương cũng cảnh báo 3 thói quen có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản mà nhiều người hay mắc phải:

Uống rượu và hút thuốc lá nhiều

Một trong những tác nhân quan trọng khiến anh Dương mắc bệnh ung thư thực quản ở tuổi 27 chính là do thói quen uống rượu lâu năm. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên uống rượu và hút thuốc lá nhiều thì nên từ bỏ thói quen này ngay. Bởi chúng không chỉ khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, ung thư gan mà còn làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư ở đường họng như ung thư thực quản, ung thư thanh quản...

Chàng trai 27 tuổi nôn ra máu sau khi làm điều này, đi khám mới biết mình đã mắc bệnh ung thư thực quản - Ảnh 2.

Ăn đồ nóng thường xuyên

Tất cả những món ăn có nhiệt nóng trên 65 độ C đều có thể làm tổn thương thực quản và nếu ăn liên tục sẽ làm tăng nguy cơ phát triển ung thư thực quản lên tới 70%. Niêm mạc thực quản khi bị tổn thương lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng thay đổi cấu trúc niêm mạc và từ đó làm các tế bào hình thành.

Chàng trai 27 tuổi nôn ra máu sau khi làm điều này, đi khám mới biết mình đã mắc bệnh ung thư thực quản - Ảnh 3.

Ăn đồ chua và mặn

Một thói quen xấu nữa cần chú ý đó là chuyện ăn đồ chua và mặn thường xuyên, nhất là những món đồ muối chua hoặc ướp đậm như dưa chua, thịt xông khói... Còn nếu ăn quá mặn sẽ làm tăng huyết áp và dễ gây thiệt hại nghiêm trọng tới các cơ quan hệ tiêu hóa như thực quản và dạ dày. Khi bạn tiêu thụ những loại thực phẩm này thường xuyên sẽ làm niêm mạc thực quản bị tổn thương, gây ung thư các tế bào biểu mô niêm mạc thực quản.

Chàng trai 27 tuổi nôn ra máu sau khi làm điều này, đi khám mới biết mình đã mắc bệnh ung thư thực quản - Ảnh 4.

*Một số dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư thực quản đang diễn ra bên trong cơ thể bạn:

Chàng trai 27 tuổi nôn ra máu sau khi làm điều này, đi khám mới biết mình đã mắc bệnh ung thư thực quản - Ảnh 5.

- Khó nuốt, có cảm giác nghẹn, vướng sau xương ức khi ăn hoặc khi uống.

- Buồn nôn và nôn.

- Cổ họng tiết nhiều nước bọt.

- Bị khàn tiếng, ho lâu ngày.

- Mặt và hai tay xuất hiện nhiều nếp nhăn.

- Cơ thể giảm cân nhanh không rõ nguyên nhân.

- Da bị sạm khô.

Source (Nguồn): QQ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày