Chẳng cần tham gia buổi thử giọng, những idol Kpop đã lọt vào “mắt xanh” của công ty giải trí theo cách lạ lùng thế này

Thùy Dương, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 19/11/2018

Các công ty đã nhanh chóng chớp thời cơ mọi lúc, mọi nơi để không bỏ lỡ những idol tiềm năng.

Thông thường, các buổi thử giọng chính thức là cơ hội để các thanh thiếu niên tìm kiếm cơ hội trở thành thực tập sinh, biến ước mơ đứng trên sân khấu trở thành hiện thực. Tuy nhiên vẫn có không ít idol lại vô tình lọt vào "mắt xanh " của các công ty giải trí theo cách mà chính họ cũng không ngờ tới. Hãy cùng điểm mặt một số idol và cách mà họ đã "chinh phục" các công ty giải trí ngay từ cái nhìn đầu tiên nhé!

1. Jin (BTS)

Một "mẩu" của BTS đã từng được ông lớn SM Entertainment mời casting trên đường phố nhưng vì lúc đó vẫn đang là học sinh trung học nên anh đã lo sợ và không tham gia buổi thử giọng này. Sau khi lên đại học, anh chàng đã tham gia và trúng tuyển trong buổi audition của Bighit Entertainment. Chắc hẳn ARMY (fandom của BTS) cảm thấy thật may mắn và biết ơn quyết định của nam idol lúc đó để họ có thể nhìn thấy vẻ đẹp và tài năng của anh tỏa sáng cùng những người anh em trong BTS.

Chẳng cần tham gia buổi thử giọng, những idol Kpop đã lọt vào “mắt xanh” của công ty giải trí theo cách lạ lùng thế này - Ảnh 1.

2. Taeyong (NCT)

Lần này, SM đã may mắn hơn khi chiêu mộ thành công Taeyong về với đội của mình. Anh chàng đã được công ty giải trí này để ý khi đang nhảy trên đường phố và cũng nhanh chóng nhận được lời mời casting. Nam idol còn chia sẻ dù lúc ấy còn chưa biết SM là công ty gì nhưng vẫn quyết định thử sức để rồi trở thành một trong những nhân tố chủ chốt của NCT hiện nay.

Chẳng cần tham gia buổi thử giọng, những idol Kpop đã lọt vào “mắt xanh” của công ty giải trí theo cách lạ lùng thế này - Ảnh 2.

3. Vernon (SEVENTEEN)

Nam idol của SEVENTEEN là một điển hình cho việc tài năng có thể tìm kiếm ở bất kì đâu, thậm chí là... bến tàu điện ngầm. Anh chàng visual này đã lọt vào đôi mắt tinh tường của Pledis và công ty này đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, casting Vernon ngay tại bến tàu điện ngầm gần trường học của anh.

Chẳng cần tham gia buổi thử giọng, những idol Kpop đã lọt vào “mắt xanh” của công ty giải trí theo cách lạ lùng thế này - Ảnh 3.

4. KyulKyung (Pristin)

Trước khi trở thành thành viên của I.O.I sau chương trình "Produce 101", nữ idol cũng từng được Pledis tìm ra ở Thượng Hải, Trung Quốc khi cô đang ở bên ngoài trường học. Cô còn chia sẻ: "Tôi đang đi với mẹ sau giờ học ở trường và 1 người Hàn Quốc chờ tôi ngay trước cổng và tiến về phía tôi. Tôi không có hứng thú với K-Pop trong thời gian đó lắm nhưng người ta đã đưa cho tôi album của After School để thuyết phục". Cô cũng hồi tưởng lại mẹ cô đặt câu hỏi và nghĩ đó chỉ là 1 trò đùa. Hiện tại, nữ idol đang là thành viên của nhóm nhạc Pristin.

Chẳng cần tham gia buổi thử giọng, những idol Kpop đã lọt vào “mắt xanh” của công ty giải trí theo cách lạ lùng thế này - Ảnh 4.

5. Sana (TWICE)

Năm 2012, khi còn là một nữ sinh, Sana tình cờ gặp nhân viên tuyển sinh của JYP trong lúc cô nàng đi mua sắm cùng bạn bè ở Nhật. Với con mắt "thần thông", nhân viên này đã nhận thấy nét cuốn hút của Sana và ngỏ ý mời cô tham gia thử giọng. Và thật may mắn, Sana xuất sắc vượt qua thử thách để trở thành thực tập sinh tại JYP và hiện là một trong những idol hút fan nhất trong TWICE.

Chẳng cần tham gia buổi thử giọng, những idol Kpop đã lọt vào “mắt xanh” của công ty giải trí theo cách lạ lùng thế này - Ảnh 5.

6. Cha Eun Woo (Astro)

Thành viên Astro cũng từng chia sẻ về câu chuyện bất ngờ đằng sau việc debut như một ngôi sao thần tượng. Anh nói rằng: "Không có ai trong gia đình tôi làm âm nhạc cả, một vài người đã theo tôi vào phòng tắm để casting. Lúc đó, ước mơ của tôi không phải là trở thành ca sĩ. Tôi đã có rất nhiều ước mơ khác như là một bác sĩ, công tố viên, và thẩm phán". Đúng là với ngoại hình siêu thực của mình, thật khó để các công ty giải trí bỏ lỡ một tài năng như anh. Và sẽ thật tiếc nuối cho người hâm mộ nếu không được nhìn thấy nam idol tỏa sáng trong làng giải trí Kpop ở cả lĩnh vực ca hát và phim ảnh như hiện nay.

Chẳng cần tham gia buổi thử giọng, những idol Kpop đã lọt vào “mắt xanh” của công ty giải trí theo cách lạ lùng thế này - Ảnh 6.