Chẳng cần nhìn iPhone, bạn vẫn biết ai đang gọi đến với 2 mẹo cực chất này

Vi Huỳnh, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 24/02/2017

Những tuyệt chiêu này sẽ giúp bạn biết chính xác người gọi mà chẳng cần phải ngó vào iPhone.

1. Dùng Siri để thông báo tên người gọi

Trong trường hợp khi bạn đang lái xe thì đây rõ ràng là một tính năng vô cùng hữu ích. Theo đó, khi kích hoạt tính năng này, nếu có cuộc gọi đến, Siri sẽ đọc tên tương ứng với tên mà bạn đã lưu trong danh bạ, từ đó bạn chẳng cần lấy iPhone ra để xem nữa.

Chẳng cần nhìn iPhone, bạn vẫn biết ai đang gọi đến với 2 mẹo cực chất này - Ảnh 1.

Và để có thể bật tính năng này, bạn vào Settings / Phone / Announce Calls. Ở đây, bạn sẽ có 3 tuỳ chọn để có thể lựa chọn:

- Always: Siri sẽ luôn luôn thông báo tên người gọi, ngoại trừ lúc bạn đang kích hoạt chế độ im lặng trên iPhone.

- Headphones & Car: Siri chỉ thông báo tên người gọi khi iPhone được kết nối với tai nghe hoặc xe hơi.

- Headphone Only: Siri chỉ thông báo tên người gọi khi iPhone kết nối tai nghe mà thôi.

2. Sử dụng nhạc chuông riêng cho từng người

Hệ điều hành iOS từ lâu đã cho phép người dùng tuỳ chỉnh nhạc chuông riêng cho từng người trong danh bạ. Từ đó, thông qua nhạc chuông thì bạn sẽ dễ dàng biết được ai đang gọi đến mình.

Chẳng cần nhìn iPhone, bạn vẫn biết ai đang gọi đến với 2 mẹo cực chất này - Ảnh 2.

Cách làm rất đơn giản, bạn truy cập vào Danh bạ, tìm đến người mình muốn tuỳ chỉnh nhạc chuông, sau đó chọn vào Edit ở góc phải. Ở đây, bạn sẽ có 2 tuỳ chọn là Nhạc chuông cuộc gọi và Âm báo Tin nhắn. Và bạn chỉ cần chọn cho mình những âm thanh thật ấn tượng là thành công.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày