Chân tướng gánh hát rong "miệng mấp máy, mắt tia tài sản"

Hà Minh, Theo An ninh Thủ Đô 09:50 08/09/2019

Kiên trì rà soát, mật phục trong hơn 2 tháng trời, lực lượng Cảnh sát hình sự, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, đã bắt giữ được 2 đối tượng chính trong ổ nhóm chuyên đột nhập, trộm cắp tại các khu biệt thự, nhà liền kề trên địa bàn thành phố.

Chân tướng gánh hát rong miệng mấp máy, mắt tia tài sản - Ảnh 1.

Các đối tượng, công cụ, tang vật trộm cắp và căn biệt thự từng bị kẻ gian đột nhập

Những vụ trộm giống nhau

Hôm ấy là một ngày trung tuần tháng 4-2019, CAP Hoàng Liệt và Đội CSHS - CAQ Hoàng Mai nhận được trình báo của gia đình ông Hoàng (trú ở khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp 8 triệu đồng và bình rượu quý. Theo trình báo của bị hại, vụ trộm xảy ra đêm 11, rạng sáng 12-4, bởi trước đó, tài sản và số tiền trên vẫn được cất trong tủ.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, CAQ Hoàng Mai xác định kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Hoàng bằng cách dùng công cụ bẻ gãy ô hàn sắt cửa thoáng ở nhà tắm tầng 1. Những dấu vết để lại cho thấy, có ít nhất 2 đối tượng mang theo công cụ hỗ trợ “hạng nặng” đã vào được nhà để lục soát. Và điều may mắn như ông Hoàng chia sẻ với lực lượng chức năng là các thành viên trong gia đình đã không tỉnh giấc. Bởi nếu không thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

4 ngày sau, CAQ Hoàng Mai ghi nhận thêm vụ trộm có đặc điểm tương đối giống sự việc tại nhà ông Hoàng, xảy ra ở trụ sở một công ty thuê lại ngôi biệt thự trong khu X2 Linh Đàm. Có lẽ chủ quan do ngôi biệt thự “kín cổng cao tường” nên công ty này đã không cắt cử nhân viên bảo vệ. Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã vượt tường, dùng xà cầy phá cửa sổ phía trước rồi đột nhập lấy đi khoảng 7 triệu đồng, 5 máy tính xách tay. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy có 2 đối tượng mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mặt ung dung lục soát, rồi tẩu thoát theo chính lối vào.

Trong khi dấu vết của nhóm trộm đang được rà soát thì rạng sáng 22-4-2019, nhà ông Đỗ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), cũng bị kẻ gian “ghé thăm”. Tài sản bị mất là chiếc máy ảnh nhãn hiệu Nikon trị giá hơn 30 triệu đồng. Tương tự 2 vụ trước, bọn trộm cũng trèo qua ô cửa sổ sau khi bẻ gãy chấn song sắt to gần bằng cổ tay.

Gánh hát chuyên “diễn” ở các khu biệt thự

Liên tiếp các vụ trộm xảy ra với cùng thủ đoạn càng khiến CAQ Hoàng Mai quyết tâm truy tìm bằng được thủ phạm. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng CAQ chỉ đạo ban chuyên án và Thượng tá Lê Xuân Hanh - Phó trưởng CAQ chỉ huy các tổ công tác tiến hành dựng lại mọi tung tích, dấu vết liên quan đến ổ nhóm trộm cắp.

Công tác truy xét không chỉ tập trung vào 14 phường trên địa bàn quận mà còn mở rộng sang huyện Thanh Trì, quận Thanh Xuân, quận Hai Bà Trưng. “Ổ nhóm trộm cắp này có ít nhất 2 đối tượng và chúng tôi hình dung ra vóc dáng của chúng, song đặc điểm cụ thể thì hầu như không thu thập được”, Trung tá Trần Quang Nhất - Đội phó Đội CSHS (CAQ Hoàng Mai) nhớ lại. Tuy nhiên, những tính toán của nhóm kẻ gian không phải bao giờ cũng hoàn hảo.

“Việc điều tra, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng phạm tội là điều đáng mừng, và quan trọng là qua đó chúng tôi đã giúp người dân rút ra được bài học về công tác phòng ngừa. Kín cổng, cao tường chưa hẳn đã an toàn”

Trung tá Trần Quang Nhất - Đội phó Đội CSHS (CAQ Hoàng Mai)

Không thai thác được dữ liệu tại địa điểm xảy ra trộm cắp, CAQ Hoàng Mai lần theo hướng di chuyển của nhóm tội phạm dọc theo đường Ngọc Hồi ra Thanh Trì và từ ngã ba Pháp Vân vào nội thành. Và chính sự kiên trì này đã được bù đắp xứng đáng. Cụ thể, sau vụ trộm rạng sáng 22-4-2019, khi đã rời hiện trường gần 3 km, 2 đối tượng đèo nhau bằng xe máy dừng lại, bỏ khẩu trang và cởi áo chống nắng. “Nam giới, trên dưới 40 tuổi, mặt nhỏ, đầu cắt cua” - chừng đó là khá đủ thông tin về nhận dạng của nhóm trộm đã được các trinh sát thu thập.

Bên cạnh đó, sự đồng bộ, bài bản của công tác truy xét, rà soát còn thu được thêm những dữ liệu quý. Cụ thể, tại địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, trinh sát nắm được có một nhóm đối tượng người tỉnh ngoài thuê trọ. Vài người trong số đó có đặc điểm giống với 2 kẻ tình nghi trong vụ trộm rạng sáng 22-4-2019. Nguồn tin khác được tập hợp về ban chuyên án cho thấy, nhóm người thuê trọ ở huyện Thanh Trì làm nghề hát rong, bán kẹo cao su.

Tình tiết này trùng khớp với thông tin mà trinh sát có được, đó là gần đây có nhóm hát dạo rất hay xuất hiện trong khu bán đảo Linh Đàm. “Điều này không giống với quy luật của những người hát dạo là thường tìm đến khu phố đông hàng quán, bởi bán đảo Linh Đàm ban ngày khá vắng vẻ. Chưa kể, giọng hát của cánh hát dạo đó... rất chán”, Thượng tá Lê Xuân Hanh  - Phó trưởng Công an quận nhớ lại. Bí mật xác minh nhóm khách trọ nghi vấn tại xã Tam Hiệp, trinh sát xác định phần nhiều trong nhóm cùng quê Thanh Hóa. Đáng chú ý trong đó có Lê Văn Long (SN 1972, quê quán Sầm Sơn), “sở hữu” tới 7 tiền án. Lập tức, toàn bộ di biến động của nhóm đối tượng này bị lực lượng công an theo sát.

Khoảng 1h30 ngày 24-4, tại bờ sông Tô Lịch thuộc khu Bằng B, phường Hoàng Liệt, tổ công tác Đội CSHS phát hiện 2 đối tượng đi xe Wave màu xanh BKS: 30K9 - 0472, trong đó đối tượng cầm lái có đeo găng tay. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định danh tính 2 đối tượng là Lê Văn Long và Hoàng Văn Dũng (SN 1994, quê quán Sầm Sơn, Thanh Hóa). Qua đấu tranh, Long và Dũng khai nhận đang đi “tăm tia” để trộm cắp tài sản.

Hàng ngày, các đối tượng đi hát dạo, bán kẹo, nhưng thực chất để tạo vỏ bọc để “ngắm nghía” các căn hộ, trụ sở công ty sang trọng nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi chọn được “con mồi”, đến nửa đêm bọn chúng sẽ rời nhà trọ đến bãi đất trống thuộc phường Hoàng Liệt để lấy túi đồ nghề được chôn giấu sẵn rồi tiến hành đột nhập, trộm cắp.

Trực tiếp Long và một đối tượng nữa là Nguyễn Quang Dũng (SN 1982, hiện đã bỏ trốn) sẽ phá cửa để chui vào. Lấy được tiền, tài sản giá trị, 2 đối tượng sẽ gọi Văn Dũng đến đón và cất đồ nghề. Với những công cụ hỗ trợ “khủng”, chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, nhóm trộm này sẽ vô hiệu hóa được mọi loại chấn song, ổ khóa.

Ngoài 3 vụ trộm cắp đã nêu ở trên, rạng sáng 21-3, các đối tượng đã đột nhập nhà ông Tạ (trú ở khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt), lấy được 3 điện thoại di động iPhone, 2 máy tính xách tay, 2 đồng hồ đeo tay, 1 đồng hồ cổ, 1 kính Rayban, 1 sợi dây chuyền vàng và 7 triệu đồng. Một tuần sau, Quang Dũng và Long tiếp tục mò đến khu vực Linh Đàm, đột nhập trụ sở một công ty khác rồi phá két lấy đi 200 triệu đồng và 3 chai rượu ngoại.

Vụ trộm thứ sáu mà nhóm đối tượng thực hiện là lần đột nhập vào nhà hộ dân ở khu Linh Đàm, hôm 5-3-2019, lấy được 2 triệu đồng. Lúc bị đưa về trụ sở CAQ Hoàng Mai, sau khi được cho ăn bánh và uống sữa, Lê Văn Long được trinh sát đề nghị hát thử. Tuy nhiên, tên trộm từng có 7 tiền án này ngượng ngùng gãi đầu, gãi tai: “Em chỉ biết phá cửa, chứ hát thì toàn phải dùng… máy cả”.