Chân sút số 1 Thái Lan đi vào lịch sử, với bàn thắng đầu tiên ở Nhật Bản

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 18:56 24/02/2018

Ngay trận đấu đầu tiên ra mắt J-League 2018, tiền đạo Teerasil Dangda đã ghi bàn và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trong vòng đấu mở màn J-League 2018 (giải đấu hạng cao nhất Nhật Bản), cặp đấu Sanfrecce Hiroshima và Consadole Sapporo thu hút được sự chú ý rất lớn bởi cả hai đội đều có sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan là Teerasil Dangda và Chanathip.

Và quả nhiên không nằm ngoài sự kỳ vọng của khán giả Thái Lan, khi cả Dangda và Chanathip đều có tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà thì Sanfrecce Hiroshima đã tỏ ra hiệu quả hơn những vị khách Consadole Sapporo.

Chân sút số 1 Thái Lan đi vào lịch sử, với bàn thắng đầu tiên ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Điều này được thể hiện bằng việc đội chủ sân EDION chỉ cầm bóng có 39% nhưng lại là đội chiến thắng với pha lập công duy nhất của Dangda ở phút 28. Xuất phát từ quả tạt của Yoshifumi Kashiwa bên cánh trái, tiền đạo người Thái Lan đã chọn vị trí chuẩn xác và tung ra cú lắc đầu điệu nghệ đánh bại thủ thành Sung-Yun Gu.

Dangda đã xác lập cột mốc lịch sử, trở thành cầu thủ đầu tiên của Thái Lan ghi bàn ở đấu trường J-League. Mùa trước, Chanathip thường xuyên thi đấu cho Consadole Sapporo nhưng không có bàn thắng. Còn Danda lại có khởi đầu như mơ, ghi bàn ngay ở trận ra mắt.

Chân sút số 1 Thái Lan đi vào lịch sử, với bàn thắng đầu tiên ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, tới lượt Chanathip có cơ hội nhưng đáng tiếc trong pha đối mặt thì anh lại không thắng được thủ thành Takuto Hayashi. Điều này đã khiến tiền vệ của Thái Lan bị thay ra bởi Jonathan Reis ở phút 71.

Chân sút số 1 Thái Lan đi vào lịch sử, với bàn thắng đầu tiên ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Bàn thắng của Dangda đã giúp Sanfrecce Hiroshima xếp vị trí thứ 3, sau Nagoya Grampus Eight và Shonan Bellmare.