Chán ngấy Halloween tẻ nhạt, rủ ngay hội bạn thân đến chuỗi sự kiện quy tụ 1001 chuyện kinh dị châu Á

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 11/10/2018

Những câu chuyện ma của các nước phương Đông luôn khiến người ta cứng họng, sợ hãi tột độ vì độ rùng rợn của chúng.

Để có thể thưởng thức chúng ở cùng một địa điểm, chắc hẳn bạn không thể bỏ qua chuỗi sự sự kiện Halloween Horror Nights 8 (HHN8) kéo dài từ 27/9 - 31/10 tại khu theme park Universal Studios Singapore thuộc Resorts World Sentosa.

Ngao ngán mùa Halloween: Lễ hội hóa trang hay những dạ tiệc nhàm chán?

Khi cái nóng mùa hè dần vơi bớt trên hầu khắp các châu lục, người dân lại nô nức chuẩn bị cho một mùa lễ hội nữa lại tới: Các lễ hội băng đăng, mùa ngắm lá vàng lá đỏ, không khí Oktoberfest rộn ràng tại nước Đức, Halloween hay hàng tỷ người ngóng về Giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, tại nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam, lễ hội Halloween dường như bị chính các bạn trẻ, vốn là những người bắt trend nhanh nhất, ngó lơ.

“Chẳng có hoạt động nào đúng nghĩa Halloween cả” hay “Đi đâu chơi giờ?” là những lý do phổ biến nhất từ các bạn trẻ khi được hỏi đi đâu chơi mùa Halloween. Cũng như bao lễ hội khác, Halloween giờ chỉ còn là dịp để người ta tụ tập ra ngoài ăn uống với bạn bè. Nhìn sang các nước phương Tây, nếu như các cô cậu bé say mê chuẩn bị cả tháng cho một “bộ cánh” hóa trang đặc sắc thì tại Việt Nam, một chiếc mặt nạ nhựa hay cuộn giấy vệ sinh là “linh hồn” của dạ vũ hóa trang.

Dù đã được du nhập vào Việt Nam khá lâu nhưng cái chất của Halloween xem chừng chỉ dừng lại ở vài buổi tiệc buồn chán, vài bộ phim kinh dị ra đúng dịp hay ít đồ trang trí đơn điệu. Đến cả một căn nhà ma, vốn là một trò chơi thú vị trong nhiều công viên giải trí trên thế giới, cũng chẳng có lấy một nơi chất lượng ở Việt Nam.

Halloween là vậy, biết đi đâu chơi bây giờ?

Thế giới rùng rợn với vô số chuyện ma kinh dị châu Á

Halloween thiếu những câu chuyện ma giống như Giáng sinh mà không có những chú tuần lộc và cây thông Noel vậy. Để thưởng thức một mùa Halloween trọn vẹn, sao không rủ ngay hội bạn thân khám phá khu nhà ma đặc sắc trong sự kiện Halloween Horror Nights 8 tại công viên theme park Universal Studios Singapore thuộc Resorts World Sentosa với vô vàn câu chuyện mà chỉ nghe thôi cũng khiến bạn sởn tóc gáy?

Chán ngấy Halloween tẻ nhạt, rủ ngay hội bạn thân đến chuỗi sự kiện quy tụ 1001 chuyện kinh dị châu Á - Ảnh 1.

Chuỗi sự kiện rùng rợn tại Halloween Horror Nights 8 sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm Halloween đích thực

Lạc trong thế giới của những câu chuyện rùng rợn châu Á từ Nhật Bản cho tới Malaysia, chắc chắn bạn sẽ có một lễ hội Halloween đáng nhớ.

Pontianak

Nếu như phương Tây có hình tượng ma cà rồng đáng sợ thì châu Á cũng không kém cạnh khi câu chuyện về người ma nữ Pontianak làm bao người khiếp sợ. Xuất hiện trong các câu chuyện dân gian Malaysia và Indonesia, Pontianak được ví như nữ ma cà rồng, nhưng không dùng hàm răng của mình mà chính bộ móng tay để sát hại nạn nhân bằng cánh đâm vào ổ bụng.

Chán ngấy Halloween tẻ nhạt, rủ ngay hội bạn thân đến chuỗi sự kiện quy tụ 1001 chuyện kinh dị châu Á - Ảnh 2.

Tạo hình “chất lừ” thế này của ma nữ Pontianak đã đủ sợ chưa?

Người ta nói rằng, Pontianak là linh hồn của những người phụ nữ chết khi mang thai nên cô ta thường mang theo một đứa trẻ trên tay mình. Ma nữ Pontianak thường xuất hiện với áo trắng vấy máu, mắt đỏ ngầu và mái tóc dài, đi cùng gương mặt nhợt nhạt. Thông thường, Pontianak sẽ xuất hiện vào những đêm trăng rằm với dấu hiệu là tiếng trẻ con khóc. Chúng thường lần theo dấu nạn nhân bằng cách ngửi mùi quần áo phơi bên ngoài. Do đó, nhiều người không dám để quần áo phơi qua đêm bên ngoài trời.

Dù chỉ là câu chuyện dân gian nhưng với nhiều người kể lại cũng như đoạn video ghi hình, một số người thực sự tin rằng, Pontianak tồn tại và lũ trẻ nên cẩn thận khi ra ngoài.

Các câu chuyện ma châu Á chính là tâm điểm trong sự kiện Halloween Horror Nights 8 tại Universal Studios Singapore, diễn ra từ ngày 27/09 - 31/10. Nhà ma Pontianak sẽ là một trong 5 ngôi nhà ma tại sự kiện với khung cảnh rùng rợn thách thức cả những du khách gan dạ nhất.

Ma nữ Oiwa

Tokaido Yotsuya Kaidan (Truyện kinh dị nhà Yotsuya vùng Tokaido) là một trong những câu chuyện ma nổi tiếng nhất Nhật Bản với hơn 30 lần được dựng thành phim cùng nhân vật nữ chính Oiwa - ma nữ khiến bao người sợ hãi tại xứ sở hoa anh đào.

Chán ngấy Halloween tẻ nhạt, rủ ngay hội bạn thân đến chuỗi sự kiện quy tụ 1001 chuyện kinh dị châu Á - Ảnh 3.

Liệu bạn có đủ dũng khi để nhìn mặt... vợ người ta?

Chuyện về ma nữ Oiwa dựa trên một sự kiện có thật về nàng Iwa Tamiya, con gái của một quan thần thời Edo. Bị chính người chồng của mình phản bội và đầu độc, sát hại cha ruột, Iwa đã hóa điên và dùng dao cắt cổ mình tự sát. Có dị bản khác cho rằng, Iwa đã chết vì bị chồng đầu độc, khi qua đời gương mặt nàng biến dạng với mắt bên phải lồi hẳn ra ngoài. Nếu muốn “chạm trán” một nàng Oiwa ngoài đời thật, bạn không nên bỏ qua ngôi nhà ma bị ám của Oiwa tại HHN8. Những vị khách gan dạ sẽ được quay trở lại thời Edo của Nhật Bản và tận mắt nhìn thấy cuộc đời của Iwa năm nào.

Cương thi

Những tín đồ của các câu chuyện kinh dị khắp châu Á không thể không biết tới cương thi - “ma cà rồng” phiên bản Trung Quốc gieo rắc nỗi sợ hãi cho bao người. Không giống như ma cà rồng hút máu, cái cương thi thực sự khao khát ở người sống là “khí” - cái cốt lõi tạo nên sự sống trong văn hóa phương Đông.

Lấy ý tưởng từ đó, hình ảnh cương thi sẽ được đội ngũ Universal Studios Singapore nhào nặn để trở nên rùng rợn và ấn tượng hơn, xuất hiện trong ngôi nhà ma ám Killuminati. Đây được hứa hẹn là nơi sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm vừa rùng rợn nhưng cũng hết sức thú vị với công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại.

Chán ngấy Halloween tẻ nhạt, rủ ngay hội bạn thân đến chuỗi sự kiện quy tụ 1001 chuyện kinh dị châu Á - Ảnh 4.

Killuminati - Ngôi nhà ma ám được lấy cảm hứng từ những Cương thi “phiên bản 2.0”

Ngoài những ngôi nhà ma hết sức rùng rợn mang đậm màu sắc Á Đông, bạn có thể khám phá ngôi nhà ma ám Netflix’s Stranger Things dựa theo series phim nổi tiếng Mỹ hay Pagoda of Peril - không gian rùng rợn mang đậm dấu ấn của các câu chuyện quỷ dị Trung Quốc. Ngoài ra, HHN8 còn có 2 khu vực mang tên “Apocalypse: Earth” và “Cannibal” với những hình ảnh cũng lạnh người và ám ảnh không kém.

Chán ngấy Halloween tẻ nhạt, rủ ngay hội bạn thân đến chuỗi sự kiện quy tụ 1001 chuyện kinh dị châu Á - Ảnh 5.

Apocalypse: Earth tại Scare Zones...

Chán ngấy Halloween tẻ nhạt, rủ ngay hội bạn thân đến chuỗi sự kiện quy tụ 1001 chuyện kinh dị châu Á - Ảnh 6.

… hay Pagoda of Peril - 1 ngôi nhà ma khác đều là những địa điểm những fan kinh dị không thể bỏ qua

Nếu muốn trải nghiệm vào những trò chơi thực tế, bạn có thể lựa chọn cho mình đấu trường Zombie Laser Tag, nơi những người chơi sẽ được trang bị vũ giáp, hóa thân thành những tay súng chiến đấu chống lại bầy zombie khát máu. Chưa dừng lại ở đó, trong tháng 10 này, du khách tới đây còn có cơ hội thưởng thức các show trình diễn như Blood and Bones tái hiện nghi thức hiến tế, Scaremony nơi du khách băng qua sảnh của một bệnh viện với đầy tiếng kêu than của bệnh nhân hay DEAD Talk - show trình diễn với những hiệu ứng công nghệ đáng sợ rùng rợn với người xem.

Chán ngấy Halloween tẻ nhạt, rủ ngay hội bạn thân đến chuỗi sự kiện quy tụ 1001 chuyện kinh dị châu Á - Ảnh 7.

Bạn đã sẵn sàng giải cứu thế giới khỏi đám zombie khát máu?

Vui Halloween thả ga không lo hết vé với cổng bán vé Klook

Để có một mùa Halloween chơi thoải mái mà không phải lo lắng về nhiều vấn đề như hết vé, thanh toán tiền mặt, du khách có thể sử dụng cổng bán vé Klook với những quyền lợi chỉ dành riêng cho bạn. Các ưu đãi hấp dẫn của Klook mang lại như việc bạn không cần xếp hàng mà chỉ cần scan tại cổng và đi vào với vé điện tử khi mọi thông tin đã được lưu trên di động. Hơn nữa, trước khi tới với HHN8 tại Universal Studios Singapore, du khách có thể lập kế hoạch và đặt chỗ mọi nơi mọi lúc, khi đang di chuyển hoặc khi đặt trước giờ đến chỉ vài tiếng.

Thông qua cổng bán vé, bạn còn có thể đọc các bài reviews từ những khách du lịch đã sử dụng bằng ngôn ngữ của chính bạn. Đặc biệt hơn cả, đừng lo về các vấn đề dịch vụ khi Klook chính là đối tác bán vé chính thức của Resort World Sentosa, tha hồ yên tâm mà tận hưởng những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi.

Klook là nền tảng đặt vé và nhiều loại hình dịch vụ du lịch nhanh nhất, tiện lợi nhất cho chuyến du lịch bận rộn của bạn. Cho dù bạn ở đâu, miễn là bạn có kết nối Internet, bạn có thể tìm thấy toàn bộ danh sách những tour và điểm tham quan của Klook. Dù mới được thành lập được 4 năm, kể từ tháng 9 năm 2014 nhưng các dịch vụ của Klook đã vươn mình tới nhiều nước khắp châu Á với 13 trụ sở ở các thành phố lớn. lLook đem đến cho du khách giải pháp đặt vé tham quan, tour du lịch, phương tiện vận chuyển và các hoạt động du lịch tại hơn 35.000 điểm tham quan, từ Disneyland, Universal Studios đến các đối tác du lịch địa phương như Ngong Ping 360 của Hong Kong, trường dạy nấu ăn voi Bangkok Blue.

Chán ngấy Halloween tẻ nhạt, rủ ngay hội bạn thân đến chuỗi sự kiện quy tụ 1001 chuyện kinh dị châu Á - Ảnh 8.

Đặt vé trên ứng dụng Klook để nhận hàng loạt ưu đãi khi trải nghiệm chuỗi sự kiện Halloween Horor Nights 8

Không chỉ vậy, dịch vụ gì bạn cần khi đi du lịch thì Klook cũng có thể cung cấp cho các bạn; từ vé tham quan đến các phương tiện thiết yếu cần thiết cho du zlịch như sim 4G, thiết bị phát wifi, vé tàu xe và kể cả voucher ăn uống.

Gạt đi những lễ hội Halloween nhàm chán, một chuyến du lịch tới Halloween Horror Nights 8 tại khu theme park Universal Studios Singapore thuộc Resorts World Sentosa sẽ giúp bạn có một lễ hội hóa trang đáng nhớ, của nỗi sợ hãi nhưng cũng phấn khích tột cùng. Chắc chắn, Halloween Horror Nights 8 là một điểm đến không thể bỏ qua trong mùa Halloween này với tất cả mọi người.