Chân dung nghi phạm cầm dao sát hại vợ, đâm anh vợ trọng thương: Mới mãn hạn tù, vũ phu và hay ghen tuông

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 16:52 22/08/2018

Lãnh đạo địa phương nơi xảy ra vụ việc thông tin, người chồng cầm dao sát hại vợ, chém anh vợ trọng thương từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới mãn hạn tù đầu năm 2018, công việc không ổn định, có tính hay ghen tuông.

Liên quan đến vụ việc chồng dùng dao sát hại vợ, chém anh vợ nhập viện cấp cứu, ngày 22/8 cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng gây án để làm rõ.

Chân dung nghi phạm cầm dao sát hại vợ, đâm anh vợ trọng thương: Mới mãn hạn tù, vũ phu và hay ghen tuông - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng gây án.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Ngọc Nhẫn (SN 1980), nạn nân được xác định là chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979, vợ Nhẫn) và anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1973, anh ruột của chị Dung) ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.

Hàng xóm sinh sống gần nhà nạn nhân cho biết, Nhẫn quê ở Thanh Hoá, lấy vợ ở rể được gần 20 năm nay. Bố mẹ chị Dung cũng đã để lại cho hai vợ chồng một mảnh đất xây một căn nhà kiên cố sinh sống, làm ăn.

Chân dung nghi phạm cầm dao sát hại vợ, đâm anh vợ trọng thương: Mới mãn hạn tù, vũ phu và hay ghen tuông - Ảnh 2.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Vì lấy phải người chồng vũ phu, hay ghen tuông 2 vợ chồng chị Dung hay xích mích, đánh nhau. Chị Dung nhiều lần bị chồng nhốt trong nhà đánh đập dã man. Bản thân chị Dung là người hiền lành, tốt tính và đang làm y tá tại Bệnh viện Tràng An.

Chân dung nghi phạm cầm dao sát hại vợ, đâm anh vợ trọng thương: Mới mãn hạn tù, vũ phu và hay ghen tuông - Ảnh 3.

Chị Dung trước khi bị sát hại.

Một lãnh đạo xã Vạn Phúc cho biết, Nguyễn Ngọc Nhẫn từng có một tiền án và tội trộm cắp tài sản và mới mãn hạn tù đầu năm 2018.

Ở địa phương, người này công việc không ổn định, thường xuyên lang thang, chơi bời. Sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp xuống nhà thăm hỏi, động viên gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày