Chân dung kẻ tấn công khủng bố tại Manchester, Anh khiến 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương

Skye, Theo Thời Đại 18:20 24/05/2017

Cảnh sát đã xác nhận chân dung kẻ đánh bom 22 tuổi, Salman Abedi trong vụ tấn công sân vận động tại thành phố Manchester, Anh khiến 22 người thiệt mạng, trong đó phần đông là các em nhỏ và trẻ vị thành niên.

Theo trang Daily Mail đưa tin, danh tính kẻ đánh bom khủng bố tại sân vận động Manchester, Anh trong buổi trình diễn của nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande đã được xác định. Hung thủ là Salman Abedi, 22 tuổi, một thanh niên sống tại Anh và có mẹ là người nhập cư.

Theo Telegraph, hung thủ trong vụ nổ bom tên Abedi sinh ra ở Manchester vào năm 1994 và là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Bố mẹ của Abedi là những người Libya tị nạn và tới Anh sinh sống để trốn tránh cuộc sống dưới thời lãnh đạo của cựu Tổng thống Gaddafi.

Chân dung kẻ tấn công khủng bố tại Manchester, Anh khiến 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương - Ảnh 1.

Chân dung kẻ đánh bom khủng bố tại Manchester, Anh.

Được biết, trước khi tiến hành vụ đánh bom tại thành phố Manchester, Abedi đã trở lại vùng chiến sự Libya. Một người bạn của Abedi cho biết hắn ta đã đến Libya khoảng 3 tuần - một vùng "nóng" được cho là có căn cứ của ISIS. Nhiều người cũng cho biết trong vài năm qua, Abedi đã đi qua lại quốc gia Bắc Phi này khá nhiều lần. 

Theo cảnh sát trưởng thành phố Manchester, ông Ian Hopkins, cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông vào hôm 23/5 do nghi ngờ có mối liên hệ với vụ đánh bom ở sân vận động Manchester Arena.

Những người hàng xóm của Abedi miêu tả hắn là một kẻ khó ưa và có khuôn mặt đáng ghét. Vào ngày xảy ra vụ nổ bom, Abedi đã bắt tàu từ London đến Manchester vào buổi sáng, trước khi buổi diễn bắt đầu. Điều này đã khiến nhiều người nghi rằng Abedi có thể có đồng bọn tại Manchester để cung cấp thiết bị nổ và vũ khí cho hắn. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem hắn có đồng bọn nào khác hay không.