Chân dung Hoàng gia Anh từ những "ngày xửa ngày xưa" cho đến tận bây giờ

Grey Spiderum, Theo Thời Đại 09:00 30/07/2017

Trong một thế giới hiện đại thay đổi xoành xoạch, chỉ có Hoàng gia Anh là luôn đứng vững trước thời gian.

  Trong suốt những năm qua, khắp thế giới luôn dõi theo Nữ hoàng Elizabeth II và gia đình như một nguồn cảm hứng, thời trang và thậm chí là những vụ bê bối. Hãy cùng điểm qua chân dung gia đình hoàng tộc của Vương quốc Anh theo dòng lịch sử.  

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 1.

Dưới đây là hình ảnh của gia đình hoàng gia Anh từ ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ:

1950: Nữ hoàng Elizabeth II hãy còn là cô công chúa trẻ tuổi sắp kế vị cha mình, Vua George VI.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 2.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 3.

1952: Sau nhiều năm bệnh tật, Vua George VI qua đời vào tháng 2 năm 1952 khi công chúa Elizabeth II đang tham quan Kenya.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 4.

Nữ hoàng Elizabeth II, bên phải, đang chơi đùa cùng hai người con, Thái tử Charles, trái, và Công chúa Anne, đang trèo lên, tại Lâu đài Balmoral ở Royal Residence bên bờ sông Dee.

1953: Mặc dù Elizabeth đã nhận trách nhiệm lãnh đạo hoàng gia gần như ngay lập tức, lễ đăng quang của nữ hoàng phải đến tận ngày 2 tháng 6 năm 1953 mới được tổ chức.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 5.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II and Hoàng tử Philip, Công tước xứ Edinburgh, vẫy tay với đám đông từ ban công cung điện Buckingham sau lễ Đăng quang Nữ hoàng tại Westminster Abbey.

1954: Nữ hoàng đã tham gia hàng ngàn sự kiện long trọng bao gồm Royal Ascot Race vào năm 1954.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 6.

Thành viên gia đình hoàng gia (trái qua phải: Nữ hoàng Elizabeth II, Mẹ của nữ hoàng, Công chúa Margaret, Công chúa Margaret, Đại Công Chúa, Công chúa Alexandra xứ Kent, Công nương xứ Kent, Công nương xứ Gloucester và Công tước xứ Gloucester) tại lễ hội đua ngựa Ascot vào ngày 18 tháng 6, 1954.

1955: Nữ hoàng rất hứng thú với ngựa từ khi còn là một cô bé. Trong ảnh là Thái tử Charles và Công chúa Anne đang chơi với những chú ngựa con cùng với bố mẹ.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 7.

Thái tử Charles và Công chúa Anne, học cưỡi ngựa với những chú ngựa con dưới sự trông coi của Nữ hoàng Elizabeth II và Công tước xứ Edinburg.

1956: Nữ hoàng Elizabeth II vào những năm đầu trị vì đất nước. Trong ảnh là Nữ hoàng đang tham dự giải đua ngựa vượt chướng ngại vật Badminton Horse Trials.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 8.

Gia đình hoàng gia xuất hiện cùng lúc lần đầu tiên vào năm 1956 ở cuộc đua ngựa Badminton Horse Trials tại Badminton, Gloucestershire. Từ trái qua: Nữ hoàng Elizabeth II, một phụ nữ chưa được xác định, Đại Công Chúa; Công chúa Margaret; Công tước xứ Beaufort, Chủ tịch hội đua ngựa và Nữ hoàng Elizabeth mẹ.

1957: Một vài người cho rằng Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip lạnh lùng với con của mình. Trong ảnh là khoảnh khắc nữ hoàng dịu dàng nhìn Thái tử Charles.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 9.

Nữ hoàng Elizabeth II trả lời câu hỏi của Thái tử Charles khi họ ngồi ở khu vực hoàng gia tại giải đấu vô địch hoàng gia tại London, ngày 12 tháng 6 năm 1957.

1958: Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip đã có những chuyến thăm viếng hoàng tộc khác. Trong ảnh là họ đang được Nữ hoàng Hà Lan, Juliana chào đón.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 10.

Nữ hoàng Elizabeth II, phải, được Nữ hoàng Juliana của Hà Lan chào đón tại Prins Hendrikkade. Nữ hoàng Elizabeth II đang xuống thuyền cùng với chồng mình, Hoàng tử Phillip (25/03/1958)

1959: Charles , 10 tuổi và Anne 8 tuổi chào mừng ba mẹ trở về từ Canada.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 11.

1960: Nữ hoàng Elizabeth II sinh người con thứ ba của mình vào tháng 2, Hoàng tử Andrew.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 12.

Họ picnic ở bãi cỏ như những người bình dân (trái qua: Công chúa Anne, Hoàng tử Philip, Hoàng tử Andrew, Nữ hoàng Elizabeth II, Thái tử Charles) tạo dáng chụp hình trong kỳ nghỉ tại Balmoral, Scotland vào tháng 9 năm 1960.

1961: Họ tham dự rất nhiều, rất nhiều sự kiện. Trong ảnh là thành viên hoàng gia xem đua ngựa từ một chiếc xe kéo.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 13.

Gia đình Hoàng gia xem giải đua ngựa quốc gia British Horse Society trials, trên xe kéo, ngày 21/4/1961 tại Badminton, Gloucester, nước Anh. Từ trái qua: Antony Armstrong-Jones, Hoàng tử Philip, Thái tử Charles, Công chúa Margaret và Nữ hoàng Elizabeth II.

1962: Gia đình hoàng tộc chụp ảnh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 12 của công chúa Anne.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 14.

Hoàng tử Philip, Hoàng tử Andrew, Nữ hoàng Elizabeth II, Công chúa Anne và Thái tử Charles chụp ảnh chân dung gia đình.

1963: Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip thăm phòng thí nghiệm khoa học nghiên cứu ung thư. Cha của Nữ hoàng, Vua George VI đã mắc bệnh ung thư phổi do hút thuốc.  

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 15.

Nữ hoàng Elizabeth II và Công tước xứ Edinburgh đến thăm phòng thí nghiệm Viện Nghiên cứu Ung thư Hoàng gia tại Lincoln's Inn Fields.

1964: Nữ hoàng Elizabeth II hạ sinh Hoàng tử Edward.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 16.

Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Andrew và đứa con thứ tư Hoàng tử Edward ngày 12/6/1964.

1965: Bức ảnh này của Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Philip và 4 người con đã được dùng làm thiệp Hoàng gia trong dịp Giáng sinh.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 17.

Công chúa Anne, Nữ hoàng Elizabeth II, Thái tử Charles, Hoàng tử Philip và Hoàng tử Andrew cùng với Hoàng tử mới sinh Edward.

1966: Nữ hoàng Elizabeth cùng chồng và con trong bộ quân phục của quân động Ai-len vẫy tay chào. Năm 1937, Ai-len tuyên bố độc lập khỏi sự cai quản của hoàng gia. Ngày nay Bắc Ai-len vẫn là một phần của Vương quốc Anh.   

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 18.

Nữ hoàng Elizabeth II, trong bộ quân phục đỏ tươi của Quân đội Ai-len và Hoàng tử Philip, trong trang phục Thượng tá của Quân đội Welsh vẫy tay với đám đông tụ tập trước Cung điện Buckingham ở London ngày 11/06/1966.

1967: Trong những năm 60s, Nữ hoàng Elizabeth II luôn làm giới báo chí phải trầm trồ gu thời trang của mình trong những chuyến công du 

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 19.

Cặp đôi hoàng gia rời Căn cứ Không quân Canada tại Ottawa, ngày 5 tháng 7 năm 1967.

1968: Trong bức ảnh này, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward đang đứng tại trạm tàu London cùng với con của Công chúa Margaret. 

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 20.

Công chúa Margaret đứng tại trạm tàu ở Liverpool Street Station, London, ngày 22/01 năm 1968 sau khi dừng chân tại Sandringham, Norfolk cùng với 2 người con và Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward.

1969: Đây là bức ảnh những đứa trẻ hoàng gia vào sáng ngày Giáng sinh

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 21.

Nguồn: Associated Press

1970: Trong suốt thời gian trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II đã chứng kiến 13 vị tổng thống Mỹ nhậm chức.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 22.

Nữ hoàng Elizabeth II cùng tổng thống Mỹ Richard Nixon, phải, và thủ tướng Vương quốc Anh Edward Heath tại Chequers, Buckinghamshire, vào năm 1970.AP Nguồn: Associated Press

1972: Thành viên hoàng gia cùng chụp ảnh chân dung kỷ niệm. Nữ hoàng đã bước qua tuổi 46 vào thời điểm này.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 23.

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip cùng Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew and Hoàng tử Edward tại Buckingham Palace buổi sáng ngày 20/11/1972. Nguồn: Associated Press

1973: Cho đến thời điểm này, Nữ hoàng Elizabeth II đã trị vì đất nước được 20 năm.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 24.

Hoàng tử Andrew, trái, và người bà con, Viscount Linley nô đùa cùng với chú chó của Công tước xứ Bedford khi Nữ hoàng Elizabeth II ngắm nhìn vào ngày 14/04/1973. Nguồn: Associated Press

1974: Thái tử Charles trò chuyện cùng với Barbra Streisand trong một chuyến viếng thăm Mỹ.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 25.

Nữ diễn viên và ca sỹ Barbra Streisand mời Thái tử Charles của Vương quốc Anh khi họ trò chuyện tại Warner Bros. studio ở Los Angeles, CA, ngày 19/03/1974. Nguồn: Associated Press

1975: Trong một chuyến đi vòng quanh khối thịnh vượng chung khác, Nữ hoàng Elizabeth II đã đến thăm Barbados.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 26.

1976: Nữ hoàng Elizabeth II trong một chuyến đi xe hơi cùng với con trai mình.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 27.

Nữ hoàng Elizabeth II nghiến chặt răng, Hoàng tử Edward trông có vẻ không lo lắng gì và Hoàng tử Andrew, phía sau, thì đang cười tươi trên chiếc xe. Nguồn: Associated Press

1977: Nữ hoàng Elizabeth kỷ niệm 25 trị vì  

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 28.

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip vẫy tay với đám đông ở London trong lễ kỷ niệm. Nguồn: The Chronicle

1978: Nữ hoàng Elizabeth II bắt tay với thủ tướng Canada Pierre Trudeau trong Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung.  Con trai của ông Justin hiện đang là thủ thướng Canada.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 29.

Nữ hoàng Elizabeth II bắt tay thủ tướng Canada Pierre Trudeau tại Aquatic Center tại Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung XI ở Edmonton, Canada, ngày 04/08/1978. Nguồn: Associated Press

1980: Những năm tháng trước khi kết hôn của Thái tử Charles được giới báo chí gọi là "những năm trai trẻ".

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 30.

Thái tử Charles vào năm 32 tuổi, đang uống nước dừa tại làng Haripur thuộc Bhubaneswar, Ấn Độ vào ngày 04/12/1980.

1981: Thái tử Charles và Quý cô Diana Spencer kết hôn đã trở thành sự kiện rất lớn. Có khoảng 600,000 người xuống đường phố London và 750 triệu người xem sự kiện trên TV.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 31.

Hoàng tử và Công chúa xứ Wales trên ban công Cung điện Buckingham vào ngày cưới 29/07/1987.

1982: Hoàng tử William Arthur Philip Louis, đứa con đầu lòng của cặp đôi được sinh vào ngày 21/06/1982 tại Bệnh viện  St. Mary ở London. William là người kế vị tiếp theo sau Nữ hoàng.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 32.

Hoàng tử William 6 tháng tuổi, con đầu lòng của Thái tử Charles và Công chúa Diana tại Cung điện Kensington in London. Nguồn: Associated Press

1983: Đến năm 1983, tất cả con cái của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip đã lớn. Trong khi vài người bắt đầu kết hôn, những người khác đã bắt đầu học đại học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân đội.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 33.

Nữ hoàng Elizabeth II, trùm chiếc khăn đầu và trò chuyện cùng chồng mình trong khi theo dõi sự kiện National Carriage Championships tại Windsor, ngày 23/11/1983.

1984: Hoàng tử Henry Charles Albert David xứ Wales  (nickname là Harry) được sinh ra ngày 15/09/1984.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 34.

Hoàng tử Công chúa xứ Wales, Thái tử Charles và Công nương Diana rời khỏi bệnh viện St. Mary's cùng với Hoàng tử Harry mới sinh.

1985: Dù có dấu hiệu trắc trở trong hôn nhân, Thái tử Charles và Công nương Diana thường được chụp ảnh cùng với con mình.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 35.

Hoàng tử William 3 tuổi được Công nương Diana và Thái tử Charles dắt đi một nhà trẻ tư nhân tại Notting Hill vào ngày 24/09/1985.

1986: Hoàng tử Andrew kết hôn với Sarah Ferguson (sau này là Công nương xứ York).

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 36.

Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson, giờ là Công tước và Công nương xứ York hôn nhau trên ban công Cung điện Buckingham sau lễ thành hôn tại Westminster Abbey ngày 23/07/1986. Bên cạnh là Nữ hoàng Elizabeth II và những đứa trẻ trong gia đình hoàng gia.

1987:  Charles, Diana và 2 Hoàng tử tham gia kỳ nghỉ cùng gia đình hoàng gia Tây Ban Nha.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 37.

Hoàng tử Harry nắm tay Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha trong khi nhìn mẹ mình Diana, công chúa xứ Wales tại cửa cung điện Marivent thuộc Palma de Majorca, Tây Ban Nha. Gia đình hoàng gia Tây Ban Nha bao gồm Nữ hoàng Sophia, Công chúa Christina, Công chúa Công chúa Elena, Hoàng tử (giờ là Vua) Felipe ngồi với Hoàng tử nước Anh Charles và gia đình.

1988: Công nương Diana có vẻ không hài lòng khi con trai thè lưỡi tại ban công Cung điện Buckingham.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 38.

Hoàng tử Harry vào máy quay trên ban công cung điện Buckingham ngày 11/06/1988. Bên cạnh là Công chúa Diana và Quý cô Gabriella Windsor

1991: Công nương Diana được biết đến với sự ấm áp dành cho trẻ con của cô. Trong ảnh là công nương Diana và Hoàng tử William tại Wimbledon năm 1991.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 39.

1992: Nữ hoàng thường nhắc đến năm 1992 như là một ‘"năm đại họa" vì 2 người con của Nữ hoàng đã ly thân và một diện tích lớn của cung điện Windsor đã hư hại do hỏa hoạn.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 40.

Hoàng tử Philip, Thái tử Charles, Nữ hoàng Elizabeth II và Nữ hoàng Elizabeth, vừa rời khỏi tiệc cưới của Công chúa Anne và Chỉ huy Tim Laurence tại một nhà thờ gần Balmoral, Scotland.

1993: Vào những năm 90s, Công nương Diana thường bị những tay săn ảnh vây quanh. Những bức ảnh này được chụp tại một nơi nghỉ ít người biết đến.  

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 41.

Công chúa Diana đưa mặt nạ lặn cho Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đang chơi bên cạnh.

1994: Nữ hoàng Elizabeth đang tổ chức sinh nhật lần thứ 94 cùng với Hoàng tử William.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 42.

Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất tổ chức sinh nhật lần thứ 94 với cháu trai là Hoàng tử William ở Clarence House, London, ngày 04/08/1994.

1995: Thái tử Charles và công nương Diana đã ly thân nhưng vẫn xuất hiện cùng nhau tại những sự kiện chính thức.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 43.

Công chúa Diana, trái, cùng con trai là Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, cùng chồng là Thái tử Charles xem diễu hành quân đội kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng phát-xít. 1996: Charles và Diana ly hôn vào năm 1996 khiến báo chí tập trung vào gia đình hoàng gia dữ dội hơn.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 44.

Công nương Diana đi dạo tại Mortimer Market Centre tại London ngày 27/06/1996.

1997: Nhưng bi kịch lớn nhất đã xảy ra vào ngày 31 tháng 8 năm 1997, công nương Diana đã qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Paris. Trong những ngày sau đó, gia đình hoàng gia hoàn toàn không tiếp xúc với giới truyền thông.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 45.

Thái tử Charles và hai người con tại Westminster Abbey sau lễ tang của công nương Diana.

1999: Thái tử Charles và Hoàng tử Harry trượt tuyết tại một resort cấp cao của Thụy Điển. Charles tiết lộ rằng con trai mình đã đánh bại mình với môn thể thao này. "Tôi cho rằng tuổi trẻ là một lợi thế rất lớn." Thái tử Charles trả lời.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 46.

Thái tử Charles và con trai William tại resort Klosters, Thụy Điển.

2000: Thế kỷ mới đem lại sự đổi thay đối với gia đình hoàng gia, và cũng là sinh nhật lần thứ 100 của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 47.

Nữ hoàng Mẹ, bên trái, và con gái út Công chúa Margaret ngồi trên xe ngựa rời Cung điện Buckingham.

2001: Hoàng tử William theo học Đại học St. Andrews và gặp vợ tương lai của mình, Công chúa Kate Middleton.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 48.

Hoàng tử William, mặc quần jeans xanh và giày chạy đi cùng cha là Thái tử Charles tại Đại học St. Andrews tại St. Andrews ở Scotland ngày 23/11/2001.

2004: Bức ảnh Thái tử Charles cùng hai con trai đã được in trong rất nhiều tạp chí.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 49.

Thái tử Charles ở giữa và hai con trai Hoàng tử Harry (trái) và Hoàng tử William (phải).

2005: Nhiều người phẫn nộ khi Thái tử Charles cưới tình nhân lâu năm của mình là Camilla Parker Bowles 8 năm sau cái chết của Diana.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 50.

Thái tử Charles và cô dâu Camilla, công nương xứ Cornwall rời thánh đường St George ở Windsor, nước Anh.

2006: Thay vì lên đại học, Hoàng tử Harry quyết định tham gia quân đội. 

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 51.

Nguồn: The Associated Press

2008: Hoàng tử Harry đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự ở Afghanistan vào năm 2008.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 52.

Thái tử Charles (trái) và Hoàng tử William (giữa) giúp Hoàng tử Harry (phải) cầm đồ đạc khi trở về từ nghĩa vụ quân sự ở Afghanistan. Nguồn: BBC

2009: Cả hai Hoàng tử đã tham gia nhiều nghi thức quân đội. Nữ hoàng là Tổng chỉ huy của Quân đội Anh nên có rất nhiều sự kiện được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn với quân đội.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 53.

Hoàng tử William (trái) và Harry chụp ảnh chung tại căn cứ Không quân Hoàng gia tại Shawburry, nước Anh. Nguồn: Associated Press

2010: Hoàng tử William chính thức đính hôn Kate Middleton. Dù gia đình thuộc tầng lớp trên trung lưu, Kate vẫn được xem là ‘cô gái thường dân’ vì không có gốc hoàng gia.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 54.

2011: Đám cưới của William và Kate lớn hơn cả hôn lễ của ba mẹ mình 30 năm về trước. Khoảng  1 triệu người tham gia và ít nhất 162 triệu người xem từ toàn thế giới.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 55.

2012: Nữ hoàng Elizabeth II kỷ niệm 60 năm trị vì vương quốc Anh. Khắp đất nước cùng mừng vui tổ chức sự kiện này.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 56.

2013: Con đầu lòng của William và Kate, Hoàng tử George Alexander Louis xứ Cambridge được sinh ra ngày 22 tháng 7 năm 2013. George là người kế vị thứ 3.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 57.

Hoàng tử William và Kate ôm người con mới sinh, Hoàng tử George. Nguồn: Associated Press

2015: Công chúa Charlotte xứ Cambridge được sinh ra ngày 2 tháng 5 năm 2015. Đây cũng là năm Nữ hoàng Elizabeth trở thành Nữ hoàng tại vị lâu nhất nước Anh.

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 58.

William và Kate cùng Công chúa mới sinh Charlotte Elizabeth Diana, rời bệnh viện St. Mary's Hospital's tại London.

2016: Nữ hoàng bước qua tuổi 90 và gửi tin nhắn Twitter đầu tiên để chúc mừng sinh nhật mình. Nữ hoàng viết: "Tôi rất cảm ơn những lời chúc tốt đẹp từ các bạn và cảm ơn tất cả các bạn vì sự tốt lành này. Elizabeth R."

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 59.

Thái tử Charles, Hoàng tử of Wales, Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử George và Hoàng tử William, chụp hình cho tem thư để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng.

2017: Đến nay, Nữ hoàng Elizabeth II đã trị vì được 65 năm và đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 91 vào tháng 4 vừa qua. 

Chân dung Hoàng gia Anh từ những ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ - Ảnh 60.

Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Philip, Hoàng tử Harry, Công nương Kate, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử William tại ban công Cung điện Buckingham.