Chân dung đối tượng sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Móng Cái

Đức Tùy, Theo Gia đình & xã hội 15:00 22/07/2019

Theo chính quyền sở tại nơi đối tượng sinh sống, Cường mới bỏ vợ không lâu, thường xuyên đi làm xa nhà và chưa có tiền án tiền sự.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trưa 20/7 tại nhà nghỉ Phương Anh, có địa chỉ tại khu 8, phường Hải Hòa (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) xảy ra vụ án mạng khiến một nữ nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, mọi người đã cấp báo cho cơ quan chức năng.

Theo Công an TP. Móng Cái, khoảng 11h30 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc phát hiện chị Hà Thị Th (SN 1993), hộ khẩu thường trú tại xóm Hịch 2, xã Mai Hịch (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), hiện đang tạm trú tại khu 8, phường Hải Hòa (TP. Móng Cái) nằm tử vong trong phòng thuộc nhà nghỉ Phương Anh trên và người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP. Móng Cái cùng các phòng nghiệp vụ chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành các biện pháp điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhanh chóng xác minh truy bắt hung thủ.

Chân dung đối tượng sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Móng Cái - Ảnh 1.

Nhà nghỉ Phương Anh, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.H

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Xuân Cường (SN 1984), trú tại xã Hồng Phong (thị xã Đông Triều). Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng vận động đối tượng ra đầu thú tại Công an TP. Uông Bí khi Cường đang trên đường bỏ trốn.

Cũng theo cơ quan điều tra, cách đây khoảng 1 năm giữa Cường và chị Th. có quan hệ tình cảm yêu đương và 2 người nhiều lần thuê phòng nghỉ ở cùng nhau tại nhà nghỉ Phương Anh.

Rạng sáng ngày 20/7, đối tượng thuê phòng nghỉ tại đây và sau đó chị Th. đến phòng của Cường. Do ghen tuông nên sau khi gặp nhau giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không làm chủ được bản thân, Cường đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào chị Th. khiến bạn gái tử vong tại chỗ. Khi thấy nạn nhân tử vong, Cường đón xe khách bỏ trốn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Tiến Hồng – Chủ tịch UBND xã Hồng Phong (thị xã Đông Triều) cho biết: “Đối tượng Cường là công dân địa phương chúng tôi trú tại thôn Triều Khê, bản thân chưa có tiền án tiền sự và vắng mặt tại địa phương do đi làm ăn xa. Cách đây không lâu Cường bỏ vợ, sau đó ra TP. Móng Cái lao động, còn bản thân anh ấy yêu đương với cô gái tên Th. như thế nào thì chúng tôi không biết”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.