Chán cảnh sếp giục deadline cuối tuần, Trung Quốc xem xét cấm nhắn tin công việc sau giờ hành chính

Tuấn Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 17:10 24/05/2019

WeChat mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, nhưng họ cũng phải đánh đổi lại quyền riêng tư của mình để được hưởng những tiện ích đó.

WeChat là một ứng dụng vô cùng toàn diện của hãng Tencent: nó cho phép người dân Trung Quốc trò chuyện, chơi game, mua sắm, đọc báo, thanh toán trực tuyến và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, để có được trải nghiệm thuận tiện, trọn gói kể trên, hơn 1 tỷ người dùng WeChat cũng phải đánh đổi bằng việc, giờ đây, sếp của họ cũng liên tục giao việc thông qua phần mềm này.

Một vài năm trở lại đây, WeChat đã bắt đầu mở rộng sang cả lĩnh vực mạng xã hội công việc. Mặc dù phiên bản trên điện thoại vẫn chiếm phần đông, nhưng số lượng người dùng đăng nhập trên máy tính trong năm 2018 đã tăng gấp 10 lần so với hồi năm 2015. Nhờ có WeChat, các nhân viên có thể tạo các group chat công việc, chia sẻ nội dung, chat video, thực hiện khảo sát, mua bán tập thể và thậm chí là gửi tiền cho các thành viên trong nhóm.

Chán cảnh sếp giục deadline cuối tuần, Trung Quốc xem xét cấm nhắn tin công việc sau giờ hành chính - Ảnh 1.

WeChat giờ đây đã trở thành một phần của cuộc sống người dân Trung Quốc

Chính vì vậy, mới đây, các cơ quan chức năng của quận Hương Châu, tỉnh Quảng Đông, đã kiến nghị các giải pháp để sử dụng WeChat một cách "công tư phân minh." Trích một ý tưởng được đề xuất: Cấm không được gửi các tin nhắn có nội dung liên quan đến công việc trên các nhóm WeChat sau giờ hành chính.

Thông tin này xuất hiện đúng thời điểm việc giao tiếp, liên lạc trên WeChat đang dần trở thành một phần của cuộc sống đối với mọi người dân Trung Quốc, bởi sự thống trị của nó trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

Chán cảnh sếp giục deadline cuối tuần, Trung Quốc xem xét cấm nhắn tin công việc sau giờ hành chính - Ảnh 2.

Đại diện WeChat hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

"Ban đầu, các group chat được thành lập để gia tăng hiệu quả công việc. Tuy nhiên, với việc càng ngày càng có nhiều nhóm, chúng đang dần trở thành gánh nặng đối với các nhân viên. Nếu được thông qua, bộ luật sẽ yêu cầu mỗi công ty chỉ được có 1 group chat duy nhất, và mỗi nhóm được thành lập cho một dự án riêng cần phải được loại bỏ sau khi dự án đã hoàn thành."

Đề xuất của quận Hương Châu còn cho rằng nhân viên cũng không nên gửi các tin nhắn cá nhân hay các biểu tượng cảm xúc emoji vào nhóm chat trên WeChat trừ khi nó có liên quan trực tiếp đến dự án mà họ đang làm.

Chán cảnh sếp giục deadline cuối tuần, Trung Quốc xem xét cấm nhắn tin công việc sau giờ hành chính - Ảnh 3.

Thông tin này đã được cư dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao, nhiều người cho biết họ cũng đang trong tình cảnh tương tự khi bị sếp giục deadline mọi lúc, mọi nơi vì bị WeChat "ám."

"Tôi thực sự ghen tị với mấy chế ở Hương Châu đấy," một người bình luận. "Tôi hy vọng rằng đề xuất ấy sẽ được áp dụng rộng rãi trên cả nước."

"Chúng tôi phải trả lời tin nhắn công việc mọi phút trong ngày," một người khác phàn nàn. "Sếp biết lúc nào tôi cũng on WeChat, vì vậy ông ta muốn tôi phải trả lời ngay lập tức, kể cả vào cuối tuần." Có người thì lạc quan, tin rằng các tập đoàn lớn sẽ tuân thủ theo đề xuất mới này. Kẻ thì lại bảo "Mấy chế ngây thơ quá! Người ta làm thế thì bóc lột nhân viên kiểu gì?"

Theo Scmp.com