CEO Instagram vừa từ chức từng công khai "đá xoáy" Mark Zuckerberg vào năm ngoái nhưng không ai quan tâm

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 10:40 26/09/2018

"Nếu Instagram đang làm tốt và suôn sẻ thì Mark Zuckerberg không cần phải động chạm và thay đổi làm gì."

Vụ việc 2 lãnh đạo cao nhất và cũng là đồng sáng lập của Instagram - CEO (Giám đốc điều hành) Kevin Systrom và CTO (Giám đốc công nghệ) Mike Krieger - đột ngột từ chức đang khiến báo giới quốc tế tốn khá nhiều giấy mực. Hiện tại, những tình tiết mới nhất lại đang có phần hướng mũi dùi vào chính Mark Zuckerberg khi cho rằng anh là nguyên nhân đằng sau sự ra đi này.

Đáng chú ý nhất, nhiều trang báo và nguồn tin uy tín đã liên tục cho biết họ tin rằng khả năng trên hoàn toàn có thể xảy ra, rằng đã có những xung đột ngấm ngầm trong nội bộ giữa Instagram và Facebook, đặc biệt là ở bộ máy lãnh đạo.

CEO Instagram vừa từ chức từng công khai đá xoáy Mark Zuckerberg vào năm ngoái nhưng không ai quan tâm - Ảnh 1.

Nói có sách, mách có chứng, những tình tiết trước đó đã tiếp tục được lôi ra bàn luận, thậm chí dần hé lộ sau bao lâu bị chìm xuống, một lần nữa khiến dư luận mở mang thêm nhiều điều.

Mở đầu là việc thay đổi nhân sự tổng hợp từ cả Facebook và Instagram trong tháng 5, đánh dấu một bước biến chuyển khá lớn về vị trí lãnh đạo. Chris Cox - khi đó là trưởng bộ phận ứng dụng Facebook được thăng chức lên thành trưởng ban phát triển sản phẩm, gộp luôn quyền hành quản lý ở Instagram. Trong khi đó, Adam Mosseri - Phó chủ tịch phụ trách News Feed ở Facebook lại sang mảng phát triển sản phẩm ở Instagram, thay thế Kevin Weil, đẩy Weil sang làm công nghệ Blockchain ở Facebook. Nói cách khác, những sự xáo trộn và thay đổi này có thể xem như một phần trao đổi nhân sự của cả hai, nhưng vẫn có ý nghĩa bao quát hơn cho Facebook.

Theo trang tin TechCrunch, một nguồn nội bộ ẩn danh đã bình luận với họ về chuyển biến này: "Khi Chris Cox và Adam Mosseri từ Facebook sang và dần tiếp nhận quản lý ở Instagram, chắc chắn đó là điều không mấy dễ chịu. Tôi nghĩ CEO Systrom hẳn là không hài lòng với quyết định đó."

Một bằng chứng khác còn rõ rệt hơn là khi CEO Kevin Systrom của Instagram tự công khai bình luận về góc nhìn của mình về vấn đề điều hành tại Instagram cũng như sự can thiệp của Mark Zuckerberg trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, nhưng có vẻ như không có quá nhiều người chú ý về những lời này.

CEO Instagram vừa từ chức từng công khai đá xoáy Mark Zuckerberg vào năm ngoái nhưng không ai quan tâm - Ảnh 3.

"Thực ra Instagram thành công và phát triển được không hẳn là vì nhờ Facebook giúp đỡ, mà trái lại, Facebook không nên nhúng tay vào quá nhiều và để chúng tôi tự xoay xở thì sẽ tốt hơn. Mark Zuckerberg có thi hành một số chính sách mới, trong đó giới hạn lại một số quyền tự do tự tại điều hành và hoạt động của Instagram. Nhưng thực ra tôi lại nghĩ anh ấy cần xem xét lại việc để Instagram làm việc độc lập vì khi ấy chúng tôi vẫn làm tốt, vẫn thành công và hiệu quả," Systrom chia sẻ với trang tin Recode vào tháng 6/2017.

Systrom khẳng định những sản phẩm mới, nổi tiếng và mang lại nhiều lợi nhuận nhất của Instagram vẫn luôn được đội ngũ nơi đây tự phát triển và phát huy, như Stories và nhiều tính năng hỗ trợ người dùng. "Tôi đã thấm nhuần một bài học rằng nếu mọi thứ vẫn đang hoạt động yên vị và tiếp tục suôn sẻ thì không cần thiết phải động chạm và thay đổi chúng làm gì. Đó là điều cần được nhận thấy ở Instagram."

Cuối cùng, Systrom cho biết mình luôn bảo vệ quan điểm hướng tới việc độc lập điều hành Instagram so với Facebook, kể cả khi hiện Instagram đã được mua lại và còn đang có trụ sở chính nằm lọt trong khuôn viên của Facebook. Dù sao thì anh vẫn bày tỏ một sự tôn trọng nhất định cho những bước đi đưa ra bởi Mark Zuckerberg.