CĐV Malaysia lập kỷ lục "đinh tai nhức óc" nhất AFF Cup 2018

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 13:51 14/11/2018

Tính đến thời điểm này đã có 8 trận đấu trôi qua ở AFF Cup 2018. Kỷ lục tiếng ồn thuộc về CĐV của Malaysia.

Highlights AFF Cup 2018: Malaysia 3-1 Lào

Theo ghi nhận của hãng hàng không Air Asia, mức âm thanh lớn nhất AFF Cup 2018 cho đến thời điểm này được ghi nhận tại sân Bukit Jalil. Trong buổi tối 12/11 khi Malaysia tiếp đón Lào, có hơn 12.000 khán giả đến sân theo dõi. Mức âm thanh trung bình được tạo ra trong sân vận động đạt 94,3 decibel (đơn vị đo cường độ âm thanh). 

Đặc biệt, trong khoảnh khắc tiền đạo Nohshahrul Idlan Talaha ghi bàn ở phút 86 giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1, âm thanh phát ra trên sân đạt ngưỡng 117 decibel, tương đương với buổi hòa nhạc quy mô lớn. Ở mức âm này, nếu tai người nghe phải trong thời gian kéo dài sẽ cảm thấy đau đớn và bị choáng. 

Thiết kế mái vòm sân Bukit Jalil theo kiểu vòng đều, giúp sóng âm phát ra dội ngược xuống sân được cho là một phần nguyên nhân khiến cường độ âm thanh đạt mức cao đến vậy.

CĐV Malaysia lập kỷ lục đinh tai nhức óc nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Kỷ lục âm thanh thuộc về khoảnh khắc Talaha nâng tỷ số lên 2-1 ở trận Malaysia - Lào.

Trong các khoảnh khắc Malaysia gỡ hòa 1-1 và ấn định chiến thắng 3-1, mức âm cũng đẩy lên rất cao, lần lượt 115,9 và 116,2 decibel.

Chiến thắng trước ĐT Lào giúp Malaysia thu về 6 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên đứng đầu bảng A. Vào ngày 16/11, họ sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam.

CĐV Malaysia lập kỷ lục đinh tai nhức óc nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng A.