CĐV đội bóng cũ của Xuân Trường tức giận vì đội phải sang Trung Quốc thi đấu trong đợt virus Vũ Hán

T.K, Theo Trí Thức Trẻ 15:16 26/01/2020

Các CĐV của đội bóng cũ của Xuân Trường - CLB Buriram United lo ngại ảnh hưởng của Virus Vũ Hán tại Trung Quốc. Vì các cầu thủ không thể vừa đeo khẩu trang vừa đá bóng.

Sáng nay, các cầu thủ của đội Buriram United đã đáp máy bay đến Thượng Hải, Trung Quốc, chuẩn bị cho trận đấu với Shanghai SIPG F.C ở vòng play-off AFC Champions League 2020, vào ngày 28/1 tới.

CĐV đội bóng cũ của Xuân Trường tức giận vì đội phải sang Trung Quốc thi đấu trong đợt virus Vũ Hán - Ảnh 1.

Tất cả thành viên của Buriram United đều đeo khẩu trang khi nhập cảnh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: BUFC

Tất cả các thành viên của đội Buriram đều đã đeo khẩu trang y tế, cẩn trọng hết mức trong thời điểm dịch viêm phổi tại Vũ Hán do virus corona 2019-nCov đang khiến Trung Quốc và thế giới chao đảo.

Tuy vậy, những CĐV Buriram United vẫn không hết lo ngại với biện pháp phòng tránh trên của các cầu thủ. Tài khoản Sripen Suthawan đặt câu hỏi: "Các cầu thủ liệu sẽ phòng tránh dịch bệnh như thế nào trong lúc đá bóng? Mặt nạ không thể nào được sử dụng trong trận đấu".

Nhiều CĐV gửi lời cầu mong toàn đội sẽ không bị sao cả, khuyên nhủ các cầu thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, hạn chế và giữ khoảng cách tiếp xúc với người lạ. Bên cạnh đó, không ít CĐV đã chỉ trích BTC giải đấu vì không tạm hoãn trận đấu, chuyển địa điểm, cũng như chưa thể hiện động thái gì để đảm bảo các cầu thủ tham gia được an toàn.

Tiền đạo Supachai Jaided (khoác túi vàng) và thủ môn Siwarak Tedsungnoen.

Tài khoản Ongart Payong đặt câu hỏi chất vấn: "AFC phản ứng quá chậm. Liệu họ có đảm bảo được tất cả các cầu thủ của Buriram sẽ an toàn và không bị nhiễm virus? Nếu chuyện đó xảy ra và đất nước Thái Lan chịu ảnh hưởng thì liệu AFC có chịu trách nhiệm được không".

Tài khoản Thongain Suanphet lo lắng rằng: "Không thể đảm bảo được an toàn 100% cho trận đấu vì trận đấu phải có khán giả, có những nhân viên từ chăm sóc cỏ đến truyền thông".

Nhiều CĐV cũng chung một ý rằng: CLB Buriram United không cần phải mạo hiểm như thế. Không xứng đáng. Đội không thi đấu ở AFC Champions League 2020 cũng được, CĐV luôn bên các bạn.