Cầu thủ Việt kiều Martin Lo: Phương án B lý tưởng thay thế Quang Hải ở U23 Việt Nam

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 15:46 18/05/2019

Cầu thủ Việt kiều Australia mới thi đấu tại Việt Nam chưa đầy nửa mùa giải nhưng đã để lại nhiều ấn tượng. Có thể giấc mơ khoác áo ĐTQG còn xa vời nhưng một tấm vé lên tập trung tại U23 Việt Nam vào lúc này là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của Martin Lo.

Dù mới chỉ bắt đầu làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam từ đầu mùa giải Hạng Nhất 2019 nhưng Martin Lò đã thích nghi khá nhanh và bắt đầu để lại dấu ấn của mình trong thành tích của CLB Phố Hiến trong những trận đấu vừa qua.

Từ đầu mùa giải, Martin Lo đá chính 6/7 trận đấu cho Phố Hiến FC và có được 3 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Đó là màn khởi đầu tốt với một cầu thủ trẻ từ nước ngoài lần đầu tiên trở về Việt Nam chơi bóng. 

Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân từng chia sẻ: "Thuận lợi của những cầu thủ Việt kiều là việc họ được đào tạo một cách bài bản nên có khả năng thích nghi và hòa nhập rất nhanh với các phong cách những như lối chơi khác nhau". Hay như chính cầu thủ sinh năm 1997 Martin Lo thừa nhận rằng: "Trong quãng thời gian tập luyện và thi đấu ở Australia, điều tôi được dạy nhiều nhất chính là việc học cách tư duy chơi bóng".

Cầu thủ Việt kiều Martin Lo: Phương án B lý tưởng thay thế Quang Hải ở U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Được tập luyện và đào tạo bài bản ở nước ngoài giúp Martin Lo nhanh chóng thích nghi với môi trường mới ở Việt Nam. Ảnh: Trung Hiếu

Điều này đã lý giải cho việc Martin Lo có thể hòa nhập nhanh chóng với các đồng đội tại Phố Hiến FC. Tiền vệ này sở hữu lối chơi thông minh, khả năng điều tiết trận đấu cực tốt giúp anh trở thành một thủ lĩnh đúng nghĩa nơi tuyến giữa của Phố Hiến FC.

Trong cách vận hành lối chơi của HLV Hứa Hiển Vinh (HLV trưởng Phố Hiến FC), chàng tiền vệ điển trai thường được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, sáng tạo và kiến thiết lối chơi cho toàn đội. Cách bố trí này khiến nhiều người liên tưởng tới cách mà HLV Park Hang-seo sử dụng Quang Hải tại U23 Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á vừa qua.

Ở đó, thầy Park từng kéo Quang Hải xuống chơi tương đối thấp nơi hàng tiền vệ nhằm tạo ra sự kết nối và tính sáng tạo trong lối chơi của đội tuyển. Thành công lớn nhất của HLV Park Hang-seo trong việc sử dụng Quang Hải ở vị trí tiền vệ trung tâm trong chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan.

Vì thế, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể thử nghiệm Martin Lo ở vị trí đó bởi cũng như Hải "con", chàng tiền vệ Việt kiều cũng sở hữu kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng cùng sự sáng tạo không thua kém gì tiền vệ của Hà Nội FC. Vấn đề duy nhất của Martin Lo có lẽ chỉ nằm ở khả năng tranh chấp còn hạn chế và không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà thôi.

Martin Lò cũng có lối chơi thông minh không kém gì Quang Hải khi đang là dần khẳng định mình là thủ lĩnh tuyến giữa của Phố Hiến FC. Ảnh: Trung Hiếu

Cuối năm nay, bóng đá Việt Nam sẽ có 2 chiến dịch quan trọng là Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Trong đó, Quang Hải vẫn sẽ là nhân tố chính ở cả hai ĐTQG. 

Tuy nhiên, để giảm tải áp lực thi đấu, tránh được chấn thương đáng tiếc cũng là điều hết sức quan trọng. HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin hay Kim Han-yoon đều đã từng trực tiếp theo dõi Martin Lò thi đấu. Vì thế, đây có thể là phương án B lý tưởng dành cho thầy Park để thay thế Hải "con" khi cần thiết hay cũng có thể là một làn gió mới cho U23 Việt Nam ở SEA Games tới đây.

Tháng 6 tới, gần như chắc chắn Quang Hải sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu King’s Cup tại Thái Lan. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng sẽ có trận giao hữu với U23 Myanmar. Đây có thể sẽ là Martin Lò có lần đầu được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Và biết đâu đó, đây sẽ là cái tên xứng đáng khỏa lấp vị trí mà Quang Hải để lại trong trường hợp không thể sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Martin Lo: "Tôi thích lối chơi của Quang Hải"