Cầu thủ nữ ở giải VĐQG Trung Quốc gây sốc với cú đấm thẳng vào mặt đối phương, khơi nguồn màn loạn đả trên sân

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 13/09/2020

Khoảnh khắc xấu xí diễn ra trong chiến thắng 3-0 của Wuhan Jiangda trước Shanghai Shenji ở giải Vô địch bóng đá nữ Trung Quốc chiều 12/9.

Theo Sina Sports, sức nóng của trận đấu tranh ngôi đầu bảng giữa Wuhan Jiangda và Shanghai Shenji ở vòng 7 giải Vô địch bóng đá nữ Trung Quốc dường như khiến các cầu thủ không giữ được sự bình tĩnh. Khi cuộc so tài bước vào những giây cuối của thời gian bù giờ, một màn loạn đả xấu xí đã nổ ra trên sân.

Phút 90+5, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Camilla bên phía Shanghai Shenji sau tình huống phạm lỗi. Cầu thủ mang áo số 34 tỏ ra không hài lòng và phản ứng gay gắt. Nhưng chưa hết, cô nàng bất ngờ lao về phía hậu vệ Wu Haiyan (Wuhan Jiangda) và tung cước mạnh thẳng vào mặt đối phương.

Màn loạn đả ở cuộc so tài giữa hai đội bóng đá nữ Trung Quốc

Tình huống "động tay, động chân" rất thiếu fair-play của Camilla khơi nguồn cho màn ẩu đả sau đó của cầu thủ hai đội. Cả các cầu thủ dự bị và thành viên ban huấn luyện từ ngoài đường biên cũng lao vào sân tạo nên khung cảnh hỗn loạn. 

Các trọng tài phải làm việc rất vất vả mới lập lại trật tự. Chung cuộc Wuhan Jiangda giành chiến thắng đậm 3-0 để soán ngôi đầu từ chính Shanghai Shenji, đối thủ họ toàn thua ở cả 6 lần đối đầu trước đó. Trong khi nữ cầu thủ Camilla sẽ khó tránh khỏi một án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

Nhiều bình luận ở phía dưới bài viết tỏ ra ngao ngán với pha bóng bạo lực trên. Thậm chí một số fan còn cho rằng đó đã trở thành "căn bệnh trầm kha" của bóng đá nước nhà.