Cầu thủ hay nhất Malaysia lo sợ trước chuyến hành quân đầy cạm bẫy tới chảo lửa Mỹ Đình

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 11/11/2018

Trả lời tờ New Straits Times (Malaysia), tiền vệ Safawi Rasid đặt mục tiêu đánh bại Lào bằng mọi giá để lấy tinh thần cho chuyến làm khách hứa hẹn nhiều cam go ở Hà Nội.

Cán bộ VFF tháo chạy vì hết vé, fan quyết chặn xe đòi công bằng

Safawi Rasid mới đây vừa lập hat-trick giải thưởng gồm Cầu thủ hay nhất, Tiền vệ hay nhất, Cầu thủ trẻ hay nhất của bóng đá Malaysia năm 2018.

Tuy vậy, cầu thủ 21 tuổi này vẫn bày tỏ sự khiêm nhường khi trả lời phỏng vấn báo giới: "Tôi vẫn là Safawi của ngày xưa. Tôi vẫn chơi bóng theo phong cách cũ. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Không cầu thủ nào có thể chi phối và thắng trận mà không có sự trợ giúp của đồng đội. Ngoài sân cỏ, cầu thủ cũng cần gia đình, bạn bè và các HLV hỗ trợ. Chẳng có điều gì thay đổi kể từ khi tôi giành 3 giải thưởng này".

Trận Việt Nam - Malaysia trong khuôn khổ lượt thứ ba bảng A AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 16/11 trên SVĐ Mỹ Đình. Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt, chi phối cục diện bảng đấu. Trước trận này, Safawi Rasid thừa nhận ngại phải thi đấu trên chảo lửa Mỹ Đình.

Cầu thủ hay nhất Malaysia lo sợ trước chuyến hành quân đầy cạm bẫy tới chảo lửa Mỹ Đình - Ảnh 2.

Safawi Rasid (giữa) trong trận thắng Campuchia.

Cầu thủ hay nhất Malaysia năm 2018 cho biết: "Chúng tôi phải thắng Lào trước khi đến Hà Nội làm khách của Việt Nam, đội bóng luôn rất mạnh mẽ khi được chơi trên sân nhà. Hơn thế nữa, tuyển Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng nên Malaysia cần phải thắng Lào để có tinh thần tốt nhất đối mặt với họ".

Safawi Rasid cũng thừa nhận Malaysia khởi đầu chưa tốt ở AFF Cup 2018 trước Campuchia: “Malaysia đã mắc nhiều sai lầm đáng trách trong trận đấu vừa qua. Cả đội trải qua những thời điểm rất khó khăn. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cho trận đấu nhưng thực tế diễn ra không đúng kế hoạch. Malaysia không thể kiểm soát tốt thế trận”.

Trong năm 2018, Safawi Rasid thể hiện phong độ ghi bàn đáng nể. Ở cấp độ CLB, anh mang về 16 bàn thắng cho Johor Darul Ta’zim. Anh có 7 bàn cho U23 Malaysia (giao hữu, giải U23 Châu Á và ASIAD 2018) bên cạnh 1 pha lập công cho ĐTQG.

Safawi Rasid và các đồng đội sẽ gặp Lào lúc 19h45 ngày mai 12/11 ở lượt trận thứ hai bảng A. Đến lượt đấu thứ ba, Malaysia sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình ngày 16/11.

Cầu thủ hay nhất Malaysia lo sợ trước chuyến hành quân đầy cạm bẫy tới chảo lửa Mỹ Đình - Ảnh 3.

Xếp hạng tạm thời bảng A.