Câu nói huyền thoại của ông chú Hàn Quốc - Park Hang-seo tiếp tục được đưa vào đề thi HSG Văn

Nhạn Lục Quân, Theo Helino 22:36 30/03/2018

Câu nói sau khi kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á mà HLV Park Hang-seo nói với cầu thủ của mình: "Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu"? đã được đưa vào đề thi HSG Văn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 30/3/2018, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 của tỉnh Quảng Ngãi, câu nói của "ông chú Hàn Quốc" Park Hang-seo đã được đưa vào đề thi môn Ngữ văn cho học sinh phân tích.

Đề bài cụ thể như sau: "Sau khi kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo, đã nói với cầu thủ của mình: 'Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu?'.

Trình bày suy nghĩ của em được gợi ra từ câu nói trên.

Câu nói huyền thoại của ông chú Hàn Quốc - Park Hang-seo tiếp tục được đưa vào đề thi HSG Văn - Ảnh 1.
Câu nói huyền thoại của ông chú Hàn Quốc - Park Hang-seo tiếp tục được đưa vào đề thi HSG Văn - Ảnh 2.

Ông chú Hàn Quốc - Park Hang-seo

Trước đây, đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn năm học 2017-2018 tại trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Thái Nguyên cũng đã đưa vào hình ảnh hậu vệ Văn Thanh khoanh tay trước ngực ăn mừng chiến thắng trong trận bán kết với đội U23 Qatar và hình ảnh hàng nghìn cổ động viên Việt Nam ủng hộ cho bóng đá nước nhà tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Câu hỏi được đưa ra: "Hai bức ảnh trên gợi em nhớ tới khoảnh khắc vinh quang nào của dân tộc ta. Em hãy viết một bài văn nghị luận nêu cảm nhận sâu sắc của em về ý nghĩa của hai bức ảnh đó".

Câu nói huyền thoại của ông chú Hàn Quốc - Park Hang-seo tiếp tục được đưa vào đề thi HSG Văn - Ảnh 3.

Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ rằng đề thực tế như vậy sẽ giúp học sinh thoải mái bày tỏ được cảm xúc chân thật của mình. Việc đề văn sát với các sự kiện thực tế cũng sẽ giúp các bạn học sinh hào hứng hơn với môn học này.