Câu nói gây sốt của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Italy: Giáng sinh nên dành cho gia đình chứ không phải để làm bài tập về nhà!

Nguyễn Vân, Theo Tổ Quốc 19:23 24/12/2018

Theo Bộ trưởng Bussetti, nhà trường nên cân nhắc kỹ lưỡng về việc giao bài tập về nhà dịp giáng sinh nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thời gian tham gia những hoạt động có ý nghĩa và vui vẻ như ra ngoài chơi cùng bạn bè và gia đình.

Nhân dịp giáng sinh năm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Italy đã gửi thông báo yêu cầu các trường học trên cả nước giảm tối đa số lượng bài tập về nhà (BTVN) để học sinh có thể thoải mái tận hưởng một kỳ nghỉ lễ đúng nghĩa bên gia đình. Thông báo này sau khi phát ra ngay lập tức trở thành một vấn đề được bàn tán rất nhiều trên MXH.

Câu nói gây sốt của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Italy: Giáng sinh nên dành cho gia đình chứ không phải để làm bài tập về nhà! - Ảnh 1.

“Giáng sinh là quãng thời gian để nghỉ ngơi và dành cho gia đình” - Marco Bussetti

Ông Marco Bussetti - Bộ trưởng Bộ Giáo dục nhấn mạnh “giáng sinh là quãng thời gian để nghỉ ngơi và dành cho gia đình”, bởi vậy nhà trường nên cân nhắc kỹ lưỡng về việc giao BTVN dịp giáng sinh nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thời gian tham gia những hoạt động có ý nghĩa và vui vẻ như ra ngoài chơi cùng bạn bè và gia đình.

Bộ trưởng cũng cho rằng tuy Italy có hệ thống giáo dục tốt, tiêu chuẩn dạy học cao, thế nhưng việc lấy số lượng BTVN để đánh giá năng lực của học sinh là một nhận định sai lầm cần sửa đổi. 

Tổng giám đốc Đại học LUISS (Rome, Italy) - Giovanni Lo Storto cho biết lượng bài về nhà giao cho học sinh có sự khác nhau tuỳ theo trường học. Ông Lo Storto cũng bày tỏ rằng mình rất tán thành với kiến nghị của Bộ trưởng Bussetti về việc bảo tồn, giữ gìn các giá trị truyền thống gia đình. 

Câu nói gây sốt của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Italy: Giáng sinh nên dành cho gia đình chứ không phải để làm bài tập về nhà! - Ảnh 2.

Việc bảo tồn, giữ gìn các giá trị truyền thống gia đình đang là vấn đề rất được quan tâm tại Italy.

"Ý kiến của Bộ trưởng Bussetti đã làm dấy lên câu hỏi rất đáng quan tâm về vấn đề cân bằng giữa việc học tại nhà và tại trường của học sinh. Nếu học sinh phải làm quá nhiều bài tại nhà, điều đó có nghĩa là lũ trẻ sẽ làm việc ít hơn tại trường", ông Lo Storto chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến không đồng tình với quan điểm này của Bộ trưởng Bussetti. Ông Matteo Renzi, cựu thủ tướng Italy lại cho rằng BTVN là phương pháp để học sinh phát triển và hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, học sinh vẫn hoàn toàn có thể dành thời gian bên gia đình bằng cách giải quyết bài tập cùng bố mẹ, anh chị em.

(Theo Guardian)