Câu hỏi khó: Bị bạn trai giận, làm sao để dỗ dành mà không bị mất giá?

Như Nào, Theo Helino 14:00 09/02/2019

Con gái giận dỗi thì con trai có cả trăm ngàn kế để chuộc tội, nhưng đến lúc con trai giận thì các nàng lại bó tay vì làm gì cũng sợ mất giá. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

Ai yêu nhau mà chẳng vài ba lần giận dỗi, thậm chí có người còn đùa rằng chính những lần "ngúng nguẩy" như vậy mà tình yêu trở nên thú vị hơn. Nhưng nếu như bình thường con gái giận thì con trai có cả trăm ngàn kế để chuộc tội thì khi các chàng giận, phe con gái lại bó tay vì làm gì cũng sợ mất giá.

Câu hỏi khó: Lần đầu bị bạn trai giận, làm sao để dỗ chàng mà không bị mất giá?  - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây nhất, một fanpage cộng đồng đã mở ra topic với nội dung: Bạn trai dỗi thì phải làm sao để dỗ chàng? Chỉ trong một buổi tối, bàn tròn này đã nhận về 20k lượt like cùng gần 9k bình luận. Thì ra chủ đề này lại là thứ mà rất nhiều nàng quan tâm nhưng không thể hỏi ai. Bay vào góp nhặt cho mình vài kinh nghiệm phòng trường hợp tình yêu gặp sóng gió nào!

Lê Tuấn: "Kinh nghiệm của mình đó là con trai trông thì giận dỗi lạnh lùng thế thôi cứ bên trong cũng dễ tan chảy lắm. Chỉ cần bạn kéo nó lại và hôn một cái là đảo bảo hết hờn hờn dỗi dỗi ngay!".

Thuỳ Phạm: "Cẩn thận nghĩ xem bạn làm sai cái gì. Nếu đúng là bạn sai thì cẩn thận nghĩ lại xem làm sao đổ thừa cho nó".

Câu hỏi khó: Lần đầu bị bạn trai giận, làm sao để dỗ chàng mà không bị mất giá?  - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Phan Thuỳ Dương: "Gió đưa cành trúc la đà. Giờ anh thích dỗi hay là chia tay?".

Bích Quyền: "Các bạn đừng xúi bạn ấy dỗi lại nữa, thực sự là kì cục lắm. Làm như chỉ có con gái mới có quyền được dỗi còn con trai lúc nào cũng phải è lưng ra dỗ dù đúng hay sai vậy? Đầu tiên và trước hết vẫn là một câu xin lỗi cho tử tế đã rồi từ từ phân định đúng sai mà quyết".

Bùi Hà: "Gửi ảnh chó mèo đáng yêu. Send voice nũng nịu. Nhắn tin với giọng điệu dễ thương. Cái nào cũng hiệu quả vì mình thử qua hết rồi".

Dịu Lê: "Làm gì thì làm dỗ kiểu gì thì dỗ nhưng đừng có im lặng để rồi mất nhau thì sẽ đau khổ lắm. Đừng vì cái tôi mà đánh mất một tình yêu đẹp".

Câu hỏi khó: Lần đầu bị bạn trai giận, làm sao để dỗ chàng mà không bị mất giá?  - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Trần Hoàng Lan Anh: "Thật ra con trai mà dỗi không phải rất đáng yêu hay sao? Nhéo má nó, hun má nó, chọt má nó, làm cho nó cười, thế là mọi chuỵên đã giải quyết xong. Phải chi có bạn trai để thử nghiệm nhỉ?".

Linh Lee: "Ra đấm cho nó phát rồi ôm hôn bảo “ôi em nhầm, lại đây em thươnggg". Tao đã thử và thành công".

Nguyễn Khánh Linh: "Ghi âm hát cho nó nghe, gửi video cái bản mặt năn nỉ, chọc cho nó cười, rồi rủ nó đi ăn. Tao chưa có ghệ nhưng tao đã sẵng sàng có nhiều cách".

Thành Trung: "Thật ra con trai cũng dễ tính lắm. Xin lỗi đợi xíu là hết giận à. Còn đợi lâu quá thì giận lại nó thì auto hết giận + xin lỗi liên miên + mua quà. Trước tao bị miết nên rành lắm".