Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt sáng đẹp không còn là điều quá xa vời

Jordy, AD, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 26/08/2019

Thanh xuân của mỗi người trong chúng ta sẽ là những trải nghiệm khác nhau về cuộc sống. Và trong hành trình khám phá trải nghiệm ấy, đôi mắt chính là thứ quan trọng giúp chúng ta cảm nhận được trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc, tận hưởng từng khoảnh khắc vô giá trong cuộc đời.

Việc sở hữu một đôi mắt sáng khỏe chính là niềm ao ước của không ít bạn trẻ, khi nó không chỉ giúp họ thoát khỏi sự bất tiện trong cuộc sống hàng ngày mà còn mang đến sự tự tin cũng như cơ hội chạm tới ước mơ của cuộc đời.

Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 1.

Một cô ca sĩ trẻ tài năng với giọng hát đầy nội lực - Phùng Khánh Linh đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua từng bài hát mà cô thể hiện. Những bản nhạc mà Khánh Linh trình bày và sáng tác rất đa dạng và phong cách, nhưng thường truyền cảm hứng về sự mạnh mẽ, lạc quan cho người nghe. Đặc biệt, nó cũng rất gần gũi với cuộc sống thường ngày nên dễ đi sâu vào tâm trí của các bạn trẻ yêu âm nhạc.

Nhưng ít ai biết rằng, từ năm lớp 3, chủ nhân bản hit “Hôm Nay Tôi Buồn” đã bị cận thị. Theo thời gian, độ cận của mắt càng tăng lên nên khi đã trở thành một ca sĩ, Khánh Linh luôn cần phải có sự trợ giúp của kính áp tròng. Bởi kính gọng hoàn toàn không phù hợp với trang phục và lớp make up cầu kỳ mỗi khi cô nàng đứng trên sân khấu. Nếu không có sự hỗ trợ của mắt kính áp tròng thì những lần biểu diễn đối với Linh trở nên vô cùng lạc lõng, cô đơn giữa những ánh đèn mờ ảo, giữa những tiếng vỗ tay của khán giả dù họ đang gọi tên Phùng Khánh Linh. 

Khán giả chắc không ai nghĩ Phùng Khánh Linh cận tới 7 độ. Bản thân mắt Linh vì đeo kính áp tròng trong suốt một thời gian dài nên có hiện tượng bị đỏ, dẫn đến viêm và mỗi lần nhìn thấy ánh sáng thì phải nheo mắt lại, rất khó chịu. Có những lần biểu diễn, mắt viêm đỏ,  Linh không thể đeo kính áp tròng và càng chẳng thể đeo kính gọng khi đứng hát trên sân khấu.

Đó là những trải nghiệm không thể quên được với Linh, cái cảm giác chầm chậm với những bước đi trên sân khấu, cố gắng thể hiện những ca khúc của mình đến người nghe bên dưới trong khi mắt không nhìn rõ nổi khán giả ngồi ở hàng ghế đầu, cả sân khấu trở nên lung linh nhưng mờ mờ ảo ảo. Linh luôn phải cố gắng trấn tĩnh bản thân để lấy lại sự tự tin và hoàn thành bài hát của mình. Những lúc như vậy, Linh cảm thấy có một chút thất vọng, bởi là một ca sĩ nhưng cô không thể biểu diễn trên sân khấu một cách trọn vẹn cảm xúc. Điều này đã thôi thúc Linh phải thay đổi. 

Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 2.

Mong muốn được sống hết mình với niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc Linh phải thay đổi, và cô quyết định tìm lại đôi mắt sáng bằng cách phẫu thuật điều trị cận thị vào khoảng giữa năm 2018. Sau lần kiểm tra tổng quát, bác sĩ cho biết mắt Khánh Linh vẫn đủ điều kiện mổ nhưng cần tạm ngưng sử dụng kính áp tròng trong 1 tháng để mắt hết viêm mới có thể tiến hành phẫu thuật được. Đó cũng là giai đoạn mà Khánh Linh cảm thấy mệt mỏi, chán nản nhất vì cô không thể nhìn rõ được bất kỳ thứ gì xung quanh.

Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 3.

Quá trình mổ mắt theo Khánh Linh chia sẻ, tính tổng thời gian cho tất cả các bước từ vệ sinh mắt, gây tê mắt và mổ mắt chỉ diễn ra khoảng 10 - 15 phút. Cô bạn này cũng rất bất ngờ vì không nghĩ mổ mắt lại nhẹ nhàng, nhanh gọn như vậy. Thậm chí, lúc đầu Khánh Linh còn nghĩ đến viễn cảnh mổ mắt sẽ rất đau nhưng thực tế quá trình mổ lại không hề gây cảm giác đau rát gì. Bác sĩ mổ luôn cẩn thận trong từng bước làm giúp tâm lý Khánh Linh thoải mái và phối hợp được tốt nhất để ca mổ diễn ra thành công.

Sau ca mổ mắt, bác sĩ cũng dặn Khánh Linh trong 3 ngày đầu không được sử dụng máy tính, hạn chế dùng điện thoại hoặc xem tivi. Vì trước đó mắt Khánh Linh đã sử dụng kính áp tròng một thời gian dài nên khi trở về nhà, mắt bị chảy khá nhiều nước mắt. Tuy nhiên đến ngày thứ 2 thì mọi thứ đã đỡ hơn rất nhiều. Sang ngày thứ 3 thì Linh đã có thể sinh hoạt được mọi thứ bình thường. Bác sĩ chỉ định cho Linh một số loại thuốc nhỏ mắt để hỗ trợ sau khi mổ và dặn cô bạn đeo thêm một chiếc kính chống bụi. Khoảng 1 tuần sau đó, Khánh Linh đến tái khám và 1 tháng tiếp theo cô bạn cũng đến kiểm tra lại. Bác sĩ nhận xét mắt Khánh Linh đã ổn định hơn, tầm nhìn đạt được 10/10 như mong muốn.

Chính Khánh Linh cũng nhận thấy rằng, sau quyết định mổ mắt, mọi thứ trong cuộc sống của Linh đã thay đổi hoàn toàn. Điển hình là chuyện không phải gắn bó với cặp kính cận dày cộp và những chiếc kính áp tròng bám sát trong mắt. Ngoài ra, Khánh Linh bây giờ đã có thể chơi thể thao, tập nhảy hay đi bơi thoải mái mà không lo việc bị cận thị cản trở như ngày trước. Đặc biệt, khi đứng trên sân khấu, cô bạn đã có thể nhìn thấy rõ được từng gương mặt khán giả ở phía dưới để thoải mái giao lưu bằng cử chỉ ánh mắt. Đó là một cảm giác hạnh phúc vô cùng khi tìm lại được đôi mắt sáng của mình.

Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 4.
Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 5.

Ngô Mai Phương - từ một cô gái trẻ không mấy tự tin đến ngôi vị Á khôi Sinh viên duyên dáng 2016. Hiện tại, Mai Phương đang là gương mặt quen thuộc trên các kênh truyền hình VTV, điển hình là cô nàng MC duyên dáng của chương trình “Bữa trưa vui vẻ”. Phương chia sẻ, mình không muốn lấn sân vào showbiz mà mong muốn được phát triển con đường nghề nghiệp mà mình mơ ước, đó là trở thành một MC truyền hình.

Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 6.

Thế nhưng, công việc là một MC chẳng dễ dàng chút nào, nhất là khi phải sử dụng mắt để đọc kịch bản thường xuyên. Vì là một “mọt sách” chính hiệu nên Mai Phương có bảng thành tích học tập rất “khủng” từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng điều này cũng đi kèm với tình trạng mắt của Mai Phương ngày một yếu dần. Thời điểm căng thẳng nhất là lúc Mai Phương phải làm quen với cặp kính cận 5,5 độ kèm loạn 2,5 độ.

Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 7.

Mai Phương chọn giải pháp thay thế kính cận bằng đeo kính áp tròng, nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Với lịch trình ghi hình bận rộn, việc sử dụng kính áp tròng liên tục khiến đôi mắt của Mai Phương sưng đỏ và rất nhức. Kính áp tròng cũng không thể đeo full độ cận nên mắt Mai Phương khi nhìn kịch bản vẫn bị mờ và không rõ chữ. Để lấy lại sự tự tin và công việc thuận lợi hơn, Mai Phương quyết định đi mổ mắt để khắc phục các nhược điểm của mình hoàn toàn.

Khi chính thức được nhận vào làm việc tại đài truyền hình, Mai Phương đã tìm đến các bệnh viện để xin tư vấn phẫu thuật chữa cận thị. Mặc dù ban đầu còn nhiều hoài nghi với việc mổ mắt xóa cận thị nhưng nhờ có sự động viên từ gia đình nên Phương đã lấy hết can đảm và quyết định thực hiện.

Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 8.

Khi tới khám mắt, bác sĩ cho biết độ cận của Mai Phương khá cao và do đeo kính áp tròng nhiều nên mắt của Phương khá yếu. Giải pháp tốt nhất là mổ mắt càng sớm càng tốt, để không phải sử dụng kính áp tròng nhưng vẫn phục vụ tốt công việc và sinh hoạt hàng ngày. 

Ca phẫu thuật mắt của Mai Phương kéo dài khoảng 5 – 6 phút, rất nhanh chóng. Tổng chi phí cho ca mổ này rơi vào khoảng gần 50 triệu đồng. Trong xuyên suốt quá trình mổ, Mai Phương vẫn nhận thức được hết mọi thứ nhưng lại không cảm thấy đau rát gì hết. Mọi thứ theo cô nàng MC này chia sẻ là khá nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Sau ca mổ mắt, bác sĩ cũng dặn Mai Phương nên kiêng ăn đồ cay nóng và hạn chế dùng điện thoại hay trang điểm trong vòng 2 tuần. Bên cạnh đó, cô bạn này cũng chủ động đi khám mắt định kỳ theo mốc 1 tuần – 3 tuần – 1 tháng và bác sĩ đều nhận xét mắt Mai Phương đã dần ổn định, làm việc bình thường.

“Đừng để điều gì cản trở bạn thực hiện ước mơ” là những gì mà Phương tự động viên chính mình. Nhờ quyết định mổ mắt lần này, Mai Phương có cảm giác như mình đang được sống với một diện mạo hoàn toàn mới. Đôi mắt của Mai Phương trở nên rõ ràng, tinh anh hơn và giờ thì làm gì cũng cảm thấy rất tự tin. Điều tuyệt vời nhất là hiện tại, Mai Phương đã không còn phải đeo kính áp tròng khi dẫn chương trình.

May mắn mỉm cười nhiều hơn với Mai Phương! Phương đã lấy lại được đôi mắt sáng của mình nhờ cuộc phẫu thuật thành công đó. Giờ đây, cô gái trẻ tài năng lại tiếp tục bước trên con đường mình đã chọn và chinh phục mọi thử thách chông gai phía trước.

Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 9.

Cả hai cô gái trẻ Phùng Khánh Linh và Ngô Mai Phương đều đã vượt qua thử thách khó khăn để tìm lại được đôi mắt sáng của mình. Họ là những cô gái nhỏ bé với khao khát mãnh liệt, cản phá mọi khó khăn để có thể vươn đến được ước mơ, sống trọn với đam mê. Hãy nhớ rằng, ước mơ chỉ mãi là mơ ước nếu bạn không dũng cảm phá bỏ rào cản và tiến đến chinh phục nó.

Câu chuyện của những người trẻ đã dám thay đổi: Ước mơ về một đôi mắt  sáng đẹp không còn là điều quá xa vời - Ảnh 10.