Cậu bé mê Rock team Đông Nhi - Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ

Vân Anh, Theo Trí Thức Trẻ 14:29 25/08/2016

Gia Quý, team Đông Nhi -- Ông Cao Thắng là một trong những thí sinh đặc biệt được yêu thích trong chương trình "Giọng hát Việt nhí 2016" nhờ biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn để tỏa sáng trên sân khấu.

Tuần thi cuối cùng của Vòng giấu mặt "Giọng hát Việt nhí 2016" đã khép lại và chính thức gọi tên 15 thành viên xuất sắc trong 3 đội Đông NhiÔng Cao Thắng, Noo Phước ThịnhVũ Cát Tường. Trong số những giọng ca nhí dễ thương, có sức hút trong tập vừa qua là một gương mặt chiếm nhiều cảm tình của cả huấn luyện viên và khán giả xem truyền hình bởi hoàn cảnh khó khăn so với những bạn bè đồng trang lứa. Đó là cậu bé đã thuyết phục chiếc ghế giữa của cặp đôi Nhi Thắng và ca sĩ – nhạc sĩ Vũ Cát Tường bằng giọng hát trưởng thành, chắc chắn cùng sự làm chủ sân khấu đáng nể phục ở tuổi 12 – Gia Quý.

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 1.

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 2.

Với ca khúc "Tâm hồn của đá", Gia Quý được huấn luyện viên Ông Cao Thắng nhận xét có một giọng hát cuốn hút khiến anh không thể không quay ghế bấm chọn. Trong khi đó, nữ ca sĩ Đông Nhi bày tỏ sự ngưỡng mộ phong cách trình diễn trưởng thành của em. Tuy nhiên, sau khi được nghe những chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình 4 bố con, các huấn luyện viên đã vô cùng xúc động. Vũ Cát Tường tâm sự, cô đồng cảm với hoàn cảnh của Gia Quý vì từ nhỏ cô cũng chỉ được một mình mẹ nuôi dưỡng.

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 3.

Gia Quý sinh năm 2004 ở Huế, trong gia đình gồm 5 thành viên gồm: bố mẹ, chị gái và em trai. Vì hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, từ nhỏ Quý phải sống xa mẹ. 4 bố con mưu sinh bằng nghề theo đoàn hội chợ. Vì sở hữu khả năng ca hát tốt từ bé nên Gia Quý dùng giọng hát của mình kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chia sẻ về nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại, cậu bé cho biết: "Trước khi đến với cuộc thi, ba thường chở 2 anh em con đi hát nhiều nơi để kiếm tiền trang trải cho tụi con đi học thành người. Đến giờ, ba và em chính là động lực lớn giúp con vượt qua mọi khó khăn dù không có mẹ bên cạnh. Ba con đã đóng 2 vai vừa là ba vừa là mẹ để dạy dỗ và lo cho anh em con đến ngày hôm nay. Ước mơ hiện tại của con là muốn trở thành ca sĩ để kiếm tiền phụ giúp gia đình và không muốn thấy gia đình cực khổ nữa."

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 4.

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 5.

Chia sẻ về lý do đăng ký dự thi chương trình "Giọng hát Việt nhí 2016", Gia Quý cho biết ngoài việc thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu lớn, em còn muốn tìm mẹ thông qua sóng truyền hình.

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 6.

Ít ai biết được, trước cuộc thi này, Gia Quý từng tham gia vào chương trình "Gương mặt thân quen nhí" và gây ấn tượng với những màn hóa trang, đóng giả các nghệ sĩ khác rất thuyết phục.

Tuy nhiên, việc tiếp tục thử thách bản thân trong một gameshow truyền hình khác cũng là một trong những bất lợi vì em đã là gương mặt cũ, quen thuộc với khán giả truyền hình. Chia sẻ về những sự lo lắng này, Gia Quý cho biết em hoàn toàn không lo ngại điều đó vì muốn thử thách mình nhiều hơn qua mỗi cuộc thi.

Được biết, ngoài nhạc rock, Gia Quý còn có khả năng hát nhạc trẻ, dân ca và nhảy. Chia sẻ rằng bản thân rất thần tượng Trần Lập, Bức Tường và Đông Nhi – Ông Cao Thắng, giọng ca 12 tuổi đã không ngần ngại chọn về team của cặp đôi ngồi ghế giữa trong chương trình dù Vũ Cát Tường đã dùng hết khả năng để thuyết phục.

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 7.

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 8.

Hiện tại, Gia Quý đang theo học lớp 7 với thành tích học tập loại khá nhiều năm liền. Vì phải vừa kiếm tiền vừa đi học, cậu bé cho biết em thường nhờ bạn bè cùng lớp hỗ trợ nhiều cho việc học văn hóa. Tham gia vào đội Đông Nhi – Ông Cao Thắng và trải qua khoảng thời gian tập luyện cùng các bạn, Gia Quý cho biết em cảm thấy yêu mến các bạn trong team vì ai cũng dễ thương. Trong số đó, Ngọc Quang là người khiến Quý ấn tượng khi tiếp xúc vì Quang rất hài hước.

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 9.

Cậu bé mê Rock team Đông Nhi – Ông Cao Thắng muốn đứng trên sân khấu hát để tìm mẹ - Ảnh 10.

Bật mí thêm về 2 huấn luyện viên kiêm thần tượng của mình, Gia Quý cho biết: "Trong lúc luyện tập cô Nhi và chú Thắng rất là nghiêm nhưng con cảm nhận được sự ấm áp của cô chú dành cho chúng con. Cô chú luôn quan tâm, chăm lo cho tụi con từng li từng tí. Biết chúng con bị khan tiếng, chú Thắng còn dầm mưa đi mua thuốc cho từng đứa. Đó là hình ảnh mà con nhớ nhất về 2 cô chú trong thời gian được tập luyện và làm việc cùng".