Cậu bé 8 tuổi có vệt đen bất thường trên cổ, đi khám mới biết là do bị tiểu đường

Gà, Theo Helino 08:03 19/09/2019

Vì ông bà nội quá chiều chuộng trong việc ăn uống nên cậu bé Tiểu Hiếu đã phải đối mặt với tình trạng nồng độ đường trong máu tăng cao khi chỉ mới có 8 tuổi.

Tiểu Hiếu (8 tuổi) là một cậu bé đang sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng Tiểu Hiếu đã sở hữu số cân "khủng" là 38kg. Cũng bởi Tiểu Hiếu sống chung với ông bà nội, bố mẹ đi làm xa nên cậu thường được ông bà cưng chiều, cho ăn uống vô tư mà không để ý tới chuyện cân nặng.

Cậu bé 8 tuổi có vệt đen bất thường trên cổ, đi khám mới biết là do một căn bệnh rất đỗi quen thuộc - Ảnh 1.

Trong một lần về thăm con, mẹ Tiểu Hiếu phát hiện thấy trên cổ con trai mình xuất hiện vệt đen loang lổ bất thường. Ban đầu, mẹ Tiểu Hiếu nghĩ có thể là do ông bà chưa tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Tuy nhiên, khi đưa con vào tắm lại, dù kỳ cọ đến mấy cũng không thể gột sạch được vệt đen này. Lo sợ đây không phải là dấu hiệu bình thường, mẹ Tiểu Hiếu đã đưa con trai vào bệnh viện kiểm tra.

Cậu bé 8 tuổi có vệt đen bất thường trên cổ, đi khám mới biết là do một căn bệnh rất đỗi quen thuộc - Ảnh 2.

Tại đây, khi mới nhìn qua thấy phần cổ và vùng da nách của Tiểu Hiếu có vệt đen, bác sĩ đã chẩn đoán nhầm, cho rằng cậu bé đang mắc bệnh gai đen. Nhưng khi kiểm tra tới nồng độ đường trong máu, bác sĩ rất bất ngờ khi Tiểu Hiếu đang ở giai đoạn tiền thân của bệnh tiểu đường.

Chia sẻ từ bác sĩ cho biết, những vệt tối đen trên cổ của Tiểu Hiếu là dấu hiệu cho thấy nồng độ insulin trong cơ thể cậu quá cao. Khi đó, nó sẽ kích hoạt các thụ thể insulin trong da, từ đó làm bệnh phát triển và khiến sắc tố da thay đổi, gây ra các vùng tối màu ở cổ, nách, háng.

Tại sao Tiểu Hiếu chỉ mới 8 tuổi mà đã mắc bệnh tiểu đường?

Sau khi được thông báo kết quả bệnh của con, mẹ Tiểu Hiếu vô cùng xót xa cho sức khỏe cậu con trai. Lúc này, ông bà nội mới thú thận nguyên nhân khiến Tiểu Hiếu mắc bệnh tiểu đường là do quá nuông chiều cậu bé. Ông bà vì muốn cháu trai lớn nhanh, khỏe mạnh hơn nên thường làm gà rán, thịt kho, cá rán... để Tiểu Hiếu ăn. Thêm nữa, cứ mỗi chiều bà nội đón Tiểu Hiếu đi học về lại thường dúi vào tay cháu một lon nước ngọt để uống giải nhiệt.

Cậu bé 8 tuổi có vệt đen bất thường trên cổ, đi khám mới biết là do một căn bệnh rất đỗi quen thuộc - Ảnh 3.

Bà nội Tiểu Hiếu chia sẻ: "Tôi biết việc uống nước ngọt nhiều không hề tốt cho sức khỏe nhưng cháu tôi lại cứ đòi mua. Trong thâm tâm tôi nghĩ đơn giản là cho cháu mình uống một chút sẽ không sao cả". Nhưng chính sự nuông chiều của ông bà nội đã khiến Tiểu Hiếu tăng cân vù vù rồi mắc phải bệnh tiểu đường lúc nào không hay.

Trẻ mắc tiểu đường sớm sẽ phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe gì?

Xác suất mắc bệnh tiểu đường ở những đứa trẻ béo phì cao gấp 3 lần so với người bình thường. Bên cạnh đó, trẻ béo phì còn phải đối mặt với tình trạng huyết áp cao, bệnh tim mạch vành, bệnh về đường tiêu hóa, viêm túi mật... Ngoài ra, trẻ bị thừa cân cũng dễ bị đau khớp chi dưới, ngáy khi ngủ hoặc ngưng thở khi ngủ, dậy thì sớm...

Cậu bé 8 tuổi có vệt đen bất thường trên cổ, đi khám mới biết là do một căn bệnh rất đỗi quen thuộc - Ảnh 4.

Vậy bố mẹ nên làm gì để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cho con trẻ?

- Chủ động cho trẻ đi khám sức khỏe định kỳ, bao gồm cả xét nghiệm tiểu đường.

- Xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học.

- Với những trẻ đã mắc bệnh tiểu đường, phụ huynh nên giáo dục cho trẻ ý thức tự bảo vệ bản thân khỏi những tác nhân gây hại xung quanh và tích cực vận động, ăn uống lành mạnh hơn.

Khi nhận thấy trẻ có những biểu hiện khác lạ, tốt nhất nên đưa trẻ đi khám để chẩn đoán bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Source (Nguồn): Sohu