Cậu bé 15 tuổi bị cắt bộ phận sinh dục vì bị nghi quan hệ với bạn gái nhí

Thảo Ngô, Theo Thời Đại 20:30 15/04/2017

Cậu bé 15 tuổi bị cắt bộ phận sinh dục và móc mắt bởi một người đàn ông lạ mặt. Ông ta một mực cho rằng vì cậu bé đã ngủ với con gái mình nên đáng bị như vậy.

Được biết, sự việc đau lòng này xảy ra ở Lahore, Pakistan. Người đàn ông này đã không kiềm chế được cơn giận khi nghe tin một cậu bé đã quan hệ với con gái của mình. Ông ta cùng ba người khác bắt cóc cậu bé tại trường học và đưa cậu đến gần sông Ravi để thực hiện hành vi kể trên.

Cậu bé 15 tuổi bị cắt bộ phận sinh dục vì bị nghi quan hệ với bạn gái nhí - Ảnh 1.

Cậu bé 15 tuổi đã bị mù và tàn tật sau khi bị móc mắt và cắt bộ phận sinh dục.

Ngay sau đó, ông ta cùng đồng bọn chạy trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc cậu bé nằm bên bờ sông. Một người dân đi ngang qua và phát hiện ra cậu bé bị chảy đầy máu trên người, lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Các bác sĩ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu nhưng chỉ giữ lại được mạng sống, cậu bé bị mù và tàn tật vĩnh viễn.

Sự việc trên được đưa ra ánh sáng vào ngày thứ ba vừa qua, sau khi gia đình cậu bé bắt người đàn ông kia phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cha cậu bé nói rằng: "Ông ta cùng đồng bọn đã bắt cóc con trai tôi khi nó đang học ở trường và mang nó tới một bãi đất hoang gần sông Ravi. Chúng đã cắt bộ phận sinh dục và khoét mắt con trai tôi rồi bỏ chạy."

Vụ án đã được cảnh sát Lahore tiến hành điều tra, các nghi phạm cũng đã bị bắt giữ. Cảnh sát trưởng Heider Ashraf cho biết: "Chúng tôi sẽ báo cáo vụ án này sau khi kết thúc cuộc điều tra."

Cậu bé 15 tuổi bị cắt bộ phận sinh dục vì bị nghi quan hệ với bạn gái nhí - Ảnh 2.

Gia đình cậu bé đã đưa sự việc ra ánh sáng và buộc người đàn ông kia chịu trách nhiệm về hành vi của mình.