Cặp sinh đôi Thái Lan được tổ chức hôn lễ vì gia đình tin rằng 2 em là "người tình kiếp trước"

Đ.L, Theo Helino 15:08 26/12/2018

Cha mẹ của cặp anh em sinh đôi 6 tuổi tại Bangkok, Thái Lan tin rằng tổ chức đám cưới sẽ giúp 2 anh em tránh được xui xẻo, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Theo truyền thống Phật Giáo ở Thái Lan, các Phật tử tin rằng những cặp trai gái sinh đôi đã có duyên nợ từ kiếp trước. Vì thế, bố mẹ phải tổ chức hôn lễ cho cặp sinh đôi càng sớm càng tốt để tránh những điều đen đủi, đem lại may mắn cho cả 2 con nhỏ.

Cặp sinh đôi Thái Lan được tổ chức hôn lễ vì gia đình tin rằng 2 em là người tình kiếp trước - Ảnh 1.

Bố mẹ và 2 đứa bé sinh đôi trong hôn lễ "nhân duyên tiền kiếp"

Mới đây, hai bậc phụ huynh Amornsan Sunthorn Malirat, 31 tuổi và vợ Phacharaporn, 30 tuổi đã theo niềm tin nói trên tổ chức hôn lễ linh đình cho con trai và con gái của họ vào thứ hai tuần trước. Đó là cậu bé có biệt danh Guitar và chị gái Kiwi, sinh vào tháng 9/2012, đến nay tròn 6 tuổi.

Cặp sinh đôi Thái Lan được tổ chức hôn lễ vì gia đình tin rằng 2 em là người tình kiếp trước - Ảnh 2.

Hai bé Kiwi và Guitar kết hôn

Ông Amornsan cho biết: "Việc tổ chức hôn lễ cho những trẻ sinh đôi là truyền thống kế thừa từ người xưa. Sau khi đã kết hôn, xem như chúng trả hết duyên nợ của kiếp trước và sống tiếp một cuộc đời khỏe mạnh".

Trong hôn lễ, hai đứa trẻ khoác vai nhau để chụp hình trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Của hồi môn mà "nhà trai" phải trả cho "nhà gái" bao gồm vàng ròng, trang sức trị giá khoảng 30 triệu đồng và tiền mặt 200 nghìn bath (~143 triệu đồng). Ngoài ra số tiền để trang trí không gian và phục vụ tiệc cũng không hề nhỏ.

Của hồi môn lên tới gần 150 triệu đồng.

Mặc dù bé trai Guitar và chị gái Kiwi đã "kết hôn", nhưng việc này chỉ là nghi lễ truyền thống chứ không có giá trị gì về pháp lý cũng như không ảnh hưởng tới đạo đức xã hội. Sau này hai đứa trẻ sinh đôi vẫn sẽ tìm bạn đời, lập gia đình khi đã khôn lớn.

(Theo Daily Mail)