Cập nhật ngay xu hướng tiệc cưới cao cấp chuẩn 5 sao

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 15/10/2019

Những dải lụa, dây hoa rực rỡ sắc màu từ trên cao rủ xuống dưới ánh đèn lung linh khi bước vào lễ đường đang đang là xu hướng phổ biến trong các tiệc cưới cao cấp ở Việt Nam thời gian gần đây.

Một tiệc cưới ấn tượng, có cá tính khiến bạn bè tham dự phải trầm trồ ồ lên là điều mà đôi uyên ương nào cũng ao ước. Để có được điều đó, việc lựa chọn địa điểm, phong cách trang trí thường rất phức tạp, tiêu tốn thời gian, chi phí với nhiều hạng mục: Không gian, phông chụp ảnh, bàn đón khách, thảm đỏ tiến vào lễ đường, sân khấu, hệ treo, hoa tươi... Mỗi một hạng mục cần được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhằm hiện thực hóa tiệc cưới trong mơ của các cặp đôi.

Cập nhật ngay xu hướng tiệc cưới cao cấp chuẩn 5 sao - Ảnh 1.

Trang trí không gian cưới cao cấp - Ảnh: VDES

Địa điểm cưới cao cấp    

Một phần không thể thiếu trong các tiệc cưới cao cấp đó là lựa chọn địa điểm có không gian sang trọng. Đây là yếu tố đầu tiên mà các cặp đôi cần thực hiện khi bắt tay vào quá trình tổ chức tiệc cưới. 

Khách sạn 4 sao, 5 sao, trung tâm tổ chức sự kiện uy tín hay địa điểm mới lạ với sức chứa đa dạng, thiết kế sang trọng, thanh lịch từ ngoài vào trong chính là những địa điểm đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về không gian, thẩm mỹ, đồng thời tôn lên vẻ khác biệt cho tiệc cưới cao cấp. Bên cạnh đó, nghệ thuật ẩm thực sáng tạo bởi bàn tay khéo léo của đầu bếp "5 sao" còn đem đến cho khách mời những món ăn tinh tế, hợp khẩu vị.  

Cập nhật ngay xu hướng tiệc cưới cao cấp chuẩn 5 sao - Ảnh 2.

Tiệc cưới cao cấp tại địa điểm 5 sao - Ảnh: VDES

Trang trí tiệc cưới trọn gói 

Đã lựa chọn tiệc cưới cao cấp, các đôi trẻ sẽ luôn theo đuổi sự hoàn hảo và không hề bỏ qua những chi tiết nhỏ nhất, từ kiểu đĩa muỗng, khăn trải bàn đến chất liệu trang trí, hoa để bàn... Với chủ đề xuyên suốt, thống nhất theo một số phong cách: Rustic, Floral, Sparkling, Vintage, Retro, Metalic, Bohemian, màu sắc không gian và cách bày trí đều có sự đồng điệu, thể hiện dấu ấn riêng, giúp khách mời cảm nhận được sự chuẩn bị chỉn chu của các cặp đôi.

Cập nhật ngay xu hướng tiệc cưới cao cấp chuẩn 5 sao - Ảnh 3.

Trang trí bàn đón khách tiệc cưới cao cấp - Ảnh: VDES

Một trong những điểm nhấn cho toàn bộ không gian tiệc cưới xu hướng hiện đại đó là hệ treo cao cấp thay thế cho những kiểu trang trí phổ biến trước đây. Ý tưởng dây hoa, dải lụa... lơ lửng trong không trung kết hợp với ánh sáng lung linh trong lễ đường chắc chắn sẽ tạo ấn tượng cho bữa tiệc. Không chỉ đem lại hiệu quả về mặt nghệ thuật, hệ treo còn giúp không gian tiệc trở nên mới lạ và đẳng cấp hơn hẳn. 

Cách đặt tiệc cưới cao cấp thời công nghệ

Mặc dù, hệ thống địa điểm cao cấp và các dịch vụ trang trí trọn gói ngày càng gia tăng nhưng để có một tiệc cưới cao cấp không là điều dễ dàng. Các cặp đôi vẫn gặp nhiều vướng mắc nhất là quá trình kiểm tra sảnh trống, đặt cọc, phụ thu... có khối lượng thông tin lớn và khác biệt giữa các địa điểm.

Với hệ thống đối tác là địa điểm và dịch vụ tổ chức sự kiện phủ khắp thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương... mô hình mới VDES đang ngày càng được biết đến và trở thành nền tảng hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu sự kiện cao cấp. Thay vì tốn công sức tìm kiếm địa điểm, dịch vụ trang trí một cách thủ công. Giờ đây, các cặp đôi chỉ cần truy cập vào website lọc, tìm hiểu nhà cung cấp, tham quan địa điểm trực tuyến 360 độ, chọn gói trang trí phù hợp với ngân sách... là đã dễ dàng chuẩn bị một tiệc cưới cao cấp trong mơ. 

Cập nhật ngay xu hướng tiệc cưới cao cấp chuẩn 5 sao - Ảnh 4.

Tiệc cưới cao cấp ngoài trời - Ảnh: VDES

Giải pháp công nghệ đã giúp các đôi uyên ương dễ dàng hiện thực hóa tiệc cưới trong mơ. Đồng thời đem đến nhiều ưu đãi hấp dẫn về make-up, quay phim, chụp ảnh, wedding planner, nghỉ dưỡng tuần trăng mật... hay các quà tặng có giá trị về trang trí nổi bật như: Hệ treo cao cấp, bàn đón khách, hoa tươi... Bên cạnh đó, các chính sách giảm giá, bảo hiểm sự kiện, gói vay cưới lãi suất 0%... đang rất được quan tâm. 

Để các cặp đôi không chỉ tiết kiệm được thời gian, chi phí mà còn có được trải nghiệm một tiệc cưới hạnh phúc, trọn vẹn, mô hình VDES đặt mục tiêu trở thành sàn thương mại điện tử hàng đầu của ngành sự kiện Việt Nam.