Cập nhật 26/3: Nhiều tỉnh thành quyết định kéo dài thời gian nghỉ đến giữa tháng 4

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 19:04 26/03/2020

Sau khi xem xét tình hình dịch Covid-19 ở từng địa phương, Sở GD-ĐT của nhiều tỉnh thành đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ thêm 2 tuần hoặc chờ đến khi có thông báo mới.

Trong ngày 26/3, hàng loạt tỉnh thành đã gửi công văn khẩn kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến giữa tháng 4 hoặc chờ đến khi có thông báo mới để phòng tránh dịch Covid-19.

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, sáng 26/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã công văn gửi Sở GD-ĐT về việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 12/4. Sở GD-ĐT tiếp tục yêu cầu đội ngũ giáo viên cũng như học sinh cần bình tĩnh thực hiện đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Căn cứ tình hình dịch bệnh, Sở GD-ĐT Thái Nguyên quyết định cho học sinh tất cả các cấp nghỉ đến hết ngày 12/4. Cũng trong chiều 26/3, Sở GD-ĐT Long An quyết định cho học sinh các cấp nghỉ hết 11/4.

4 tỉnh thành tiếp tục thay đổi quyết định cho học sinh nghỉ đến khi có thông báo mới là: Bạc Liêu, Hải Dương, Hưng Yên, Cao Bằng.

Tính đến ngày 26/3, lịch nghỉ học của 63 tỉnh thành như sau:

Cập nhật 26/3: Nhiều tỉnh thành quyết định kéo dài thời gian nghỉ đến giữa tháng 4 hoặc khi có thông báo mới - Ảnh 1.
Cập nhật 26/3: Nhiều tỉnh thành quyết định kéo dài thời gian nghỉ đến giữa tháng 4 hoặc khi có thông báo mới - Ảnh 2.
Cập nhật 26/3: Nhiều tỉnh thành quyết định kéo dài thời gian nghỉ đến giữa tháng 4 hoặc khi có thông báo mới - Ảnh 3.
Cập nhật 26/3: Nhiều tỉnh thành quyết định kéo dài thời gian nghỉ đến giữa tháng 4 hoặc khi có thông báo mới - Ảnh 4.