Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 17:57 19/02/2018

Chiều tối ngày 19/2 (mùng 4 Tết), lượng lớn các phương tiện đồng loạt đổ về Thủ đô khiến cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều người dân cũng bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội.

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 1.

Chiều tối ngày 19/2 (mùng 4 Tết), tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội hướng từ ngã 3 Pháp Vân, Ngọc Hồi đổ về Giải Phóng bắt đầu trở nên đông đúc.

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 2.

Các phương tiện "lê thê" hướng về phía trung tâm thành phố Hà Nội.

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 3.

Tại đường cao tốc, hàng dài phương tiện chôn chân, nhích từng chút một.

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 4.

Hàng xe ô tô xếp hàng không theo hàng lối.

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 5.

Dù đã mở thêm 2 làn ngược chiều để thu phí nhưng tình trạng ùn tắc vẫn không được khắc phục.

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 6.

Mở thêm 2 làn ngược chiều để thu phí bằng tay.

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 7.

Phía QL1A cũ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy quay lại Thủ đô sau nghỉ Tết.

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 8.

Đồ đạc được chằng buộc kĩ càng phía sau xe máy.

Nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi sớm theo bố mẹ quay lại Thủ đô sau nhiều ngày nghỉ Tết. 

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 10.

Trải qua một chặng đường khá dài, nhiều người dân mang theo khá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 4 Tết do người dân bắt đầu trở lại Thủ đô - Ảnh 11.

Dù mùng 6 Âm lịch mới phải đi làm nhưng người dân đã tranh thủ lên Hà Nội sớm để nghỉ ngơi.