Cao Bằng: Mưa bão, một nam thanh niên tử vong trên đường đi làm

Đạt Nguyễn, Theo Gia đình & xã hội 22:17 15/07/2019

Đang trên đường đi làm, Hiếu đã bị đất đá sạt lở vùi lấp dẫn đến tử vong.

Rạng sáng nay (15/7), trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xuất hiện mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập úng.

Khoảng 15h cùng ngày, một số người dân khi di chuyển đến đoạn đường liên xã Khâm Thành – Phong Nậm (giáp ranh thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng) thì bàng hoàng phát hiện một xe máy bị đất đá vùi lấp.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tiến hành kiểm tra, mọi người phát hiện thi thể một nam thanh niên bị vùi lấp trong đống đất đá.

Danh tính nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Hiếu (SN 1996, trú tại xóm Bản Mới, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng). Được biết, vụ sạt lở diễn ra vào sáng cùng ngày, nhưng do mưa lớn không ngớt nên đến chiều mới có người qua lại khu vực trên.

Cao Bằng: Mưa bão, một nam thanh niên tử vong trên đường đi làm - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá. Ảnh: NĐ

Được biết, Hiếu hiện đang làm thuê cho một cửa hàng tại thị trấn Trùng Khánh. Nạn nhân có hoàn cảnh hết sức éo le, bố mất sớm, ông bà đều lớn tuổi, còn mẹ đang trông trẻ thuê để kiếm thêm thu nhập. Dưới Hiếu còn một cô em gái hiện đang học cấp 2. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Hiếu rất chịu khó làm ăn và cũng là lao động chính trong nhà. Hiếu sinh ra bị dị tật ở tai, không được như người bình thường về ngoại hình.

Tối ngày 15/7, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nông Thế Hưng, Bí thư Đảng Uỷ - Chủ tịch HĐND xã Khâm Thành xác nhận vụ việc trên. Ông Hưng cho biết, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tới hiện trường. Sau gần 2 tiếng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đất đá và bàn giao cho gia đình mang về mai táng theo phong tục địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày