Cảnh tượng đáng kinh ngạc khi em bé được sinh ra trong túi nước ối với tỷ lệ hy hữu chỉ 1/80.000

Nam Thanh, Theo Thời Đại 20:00 11/11/2017

Trường hợp hy hữu này có xác suất xảy ra là 1/ 80.000; và rất may mắn ca sinh nở được quay tại châu Á này đã hoàn toàn thành công.

Video đáng kinh ngạc dưới đây tường thuật lại một cảnh tượng hiếm thấy: Em bé sơ sinh được sinh ra trong một túi nước ối.

Em bé được sinh ra trong bọc nước ối và quá trình cấp cứu của các bác sĩ

Thông thường, tỉ lệ của một ca sinh như thế này là 1/80.000, khi mà lớp bảo vệ em bé không bị vỡ trong khi sinh. Túi nước ối này thông thường sẽ vỡ khi người phụ nữ bắt đầu chuyển dạ.

Tuy nhiên, đôi khi một trường hợp hiếm có cũng xảy ra, và đoạn video dưới đây (có nguồn gốc từ Châu Á) đã ghi lại hình ảnh người mẹ hạ sinh nguyên túi nước ối, và sau đó các bác sĩ phải tách nó ra bằng tay để đưa em bé ra ngoài.

Cảnh tượng đáng kinh ngạc khi em bé được sinh ra trong túi nước ối với tỷ lệ hy hữu chỉ 1/80.000 - Ảnh 2.

Bọc nước ối sau khi ra khỏi bụng người mẹ

Những nữ hộ sinh đã kêu lên kinh ngạc khi đón "em bé" chào đời, và họ đã phải kéo cả màng ối cùng nhau thai ra ngoài. Trong vài giây, khuôn mặt của em bé xuất hiện và chạm vào cạnh của túi chứa chất lỏng, hiện ra lờ mờ dưới ánh sáng của đèn chiếu phòng khám. Một bác sĩ sau đó đã dùng tay để phá màng bọc ối rồi đưa em bé ra. 

Cảnh tượng đáng kinh ngạc khi em bé được sinh ra trong túi nước ối với tỷ lệ hy hữu chỉ 1/80.000 - Ảnh 3.

Gương mặt em bé xuất hiện phía trong túi nước ối.

Những trường hợp sinh con với màng bọc ối này nhìn chung không có nguy cơ nguy hiểm nào có thể xảy ra; về cơ bản nó cũng như là một ca sinh thường. Một xác suất rất nhỏ có thể xảy ra nguy hiểm khi dây rốn quấn quanh cổ đứa bé gây ngạt.

Những người mê tín thậm chí còn tin rằng trường hợp sinh con cùng bọc nước ối là một dấu hiệu của sự may mắn. Những nữ hộ sinh ở Rome thậm chí còn bán những chiếc kén này trên thị trường chợ đen, bởi vì các pháp sư tin rằng những bọc ối này sấy khô có thể đem lại may mắn cho họ.