Cảnh tượng "biển người" đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên

HANA, Theo Helino 12:05 21/02/2018

Những ngày đầu năm mới, người Trung Quốc lại nô nức đi du xuân cầu bình an, tài lộc cho cả năm. Tuy nhiên năm nay, cảnh tượng "biển người" đông nghịt nhưng xếp khá ngay hàng thẳng lối lại khiến nhiều người hết sức ngạc nhiên.

Tết không chỉ là dịp để những người con xa quê trở về sum họp bên gia đình mà còn là thời điểm để mọi người lên kế hoạch cho những dự định mới trong cả năm. Ai cũng hi vọng có thể bắt đầu một năm mới với nhiều may mắn, phước lộc, bình an trong những ngày sắp tới.

Bởi thế mà người dân ở nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc, lựa chọn hình thức đi lễ chùa hoặc đi du xuân đầu năm để làm mới bản thân, đồng thời cầu mong những điều tốt đẹp cho người thân, gia đình trong năm Mậu Tuất này.

Ngày 20/2 (tức mùng 5 âm lịch), nhiều du khách đất nước tỷ dân bắt đầu kéo về khu du lịch thắng cảnh Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. Đây là khu vực có nhiều ngọn núi chùa chiền nổi tiếng, đặc biết là Lạc Sơn Đại Phật - bức tượng Phật bằng đá cao nhất Thế giới.

Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 1.

"Biển người xếp hàng đi lễ chùa đầu năm".

Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 2.

Nhiều người tỏ ra vô cùng mệt mỏi vì phải chờ đợi trong thời gian dài.

Tuy nhiên, dòng người đổ về quá đông đã gây nên cảnh ách tắc kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ khiến không ít du khách cảm thấy mệt mỏi. Theo chính quyền địa phương, cho đến buổi chiều cùng ngày lượng người đổ về đây vẫn ở mức cao với khoảng 348.100 lượt khách. Trong đó, riêng khu thắng cảnh Nga Mi đã tiếp đón 32.533 lượt, khu tượng phật Lạc Sơn đón 42.471 lượt khách.

Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 3.

 Được biết, trong bốn ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ hội mùa xuân năm nay, các điểm du lịch trên khắp Trung Quốc đã chào đón 287 triệu du khách nội địa (tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái) khiến mức doanh thu lên đến 352 tỷ NDT (55,61 tỷ USD).

Trước mắt, con số này vẫn còn kém xa so với tổng doanh thu ước tính là 385 triệu lượt khách được cho là sẽ đi du lịch vào đầu năm nay.

Hình ảnh biển người đông đúc, chèn ép lên nhau đi du xuân cũng xuất hiện tại nhiều khu du lịch khác ở Trung Quốc:

Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 4.

Khu vực Tây Hồ, Hàng Châu.

Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 5.

Nam Kinh, Giang Tô.

Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 6.
Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 7.

Hoàng Sơn, An Huy.

Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 8.
Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 9.

Cố Cung, Bắc Kinh.

Cảnh tượng biển người đi lễ chùa đầu năm nhưng xếp ngay hàng thẳng lối khiến nhiều netizen ngạc nhiên - Ảnh 10.

Thái Sơn, Sơn Đông.

   (Theo shanghaiist, QQ)