Cảnh sát Mỹ mở cuộc điều tra vụ hiếp dâm, Ronaldo có thể phải ngồi tù

ANH TÚ (SPORT5), Theo Trí Thức Trẻ 12:02 02/10/2018

Phía cảnh sát Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc hiếp dâm của Ronaldo. Nếu ngôi sao người Bồ Đào Nha thật sự có tội, anh sẽ phải đi tù như trường hợp của Adam Johnson năm 2016.

Cristiano Ronaldo tiếp tục trải qua những ngày sóng gió sau khi rời Real Madrid. Mới đây, cảnh sát Mỹ thông báo sẽ chính thức mở cuộc điều tra vụ việc ngôi sao Juventus bị cáo buộc hiếp dâm một người phụ nữ nước này. Trước đó, Ronaldo đã lớn tiếng khẳng định đây chỉ là chuyện tầm phào do những kẻ muốn dựa hơi anh để nổi tiếng dựng lên. 

"Chúng tôi quyết định mở lại cuộc điều tra về cáo buộc hiếp dâm của Cristiano Ronaldo. Những thám tử của chúng tôi đang theo sát vụ này và điều tra rõ thông tin từ nạn nhân", một nguồn tin giấu mặt bên phía cảnh sát chia sẻ với ESPN. "Đúng, cuộc điều tra vẫn đang được diễn ra nhưng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết nào vào thời điểm này".

Người đứng lên tố cáo Cristiano Ronaldo là Kathryn Mayorga, một phụ nữ 34 tuổi đang sinh sống ở Mỹ. Theo lời kể của Kathryn, vào ngày 13/6/2009, Ronaldo khi ấy vừa chuyển tới Real Madrid đã cưỡng hiếp cô trong một khách sạn dành cho giới nhà giàu ở Las Vegas có tên là Palms Palace. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại của mình, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã quỳ xuống xin cô tha thứ và trả 375.000 USD để đổi lấy sự im lặng.

Được biết, hai người đã dàn xếp vụ hòa giải trước sự chứng kiến của một hòa giải viên vào ngày 12/1/2010. Bản hồ sơ dài 3 trang được ký bởi luật sư Carlos Osorio de Castro, người từng có thâm niên làm việc cùng Ronaldo, dưới tên "Ngài D" còn bên bị hại lấy tên là "Bà P". 

Vào thời điểm nhận được những bằng chứng này, tạp chí Der Spiegel đã chủ động liên hệ với CR7. Tuy nhiên, viên luật sư của anh phủ nhận tất cả và thậm chí còn dọa kiện bất cứ ai đưa tin sai lệch về thân chủ mình.

Cảnh sát Mỹ mở cuộc điều tra vụ hiếp dâm, Ronaldo có thể phải ngồi tù - Ảnh 1.

Bằng chứng cho thấy Ronaldo và Mayorga đã tiếp xúc với nhau tại khách sạn Palms Place.

Theo một số thông tin chưa xác thực, luật sư của Mayorga có vẻ rất tự tin để đưa tiền đạo người Bồ Đào Nha ra tòa. Được biết, trong số những chứng cứ mà người này đang giữ, có một bản tường trình sự việc đã xảy ra hôm đó được viết bởi chính tay CR7. Nội dung chưa được tiết lộ nhưng có đoạn viết rằng Mayorga đã rất đau đớn và xin Ronaldo dừng lại nhiều lần, tuy nhiên, tân binh Real Madrid vẫn làm lơ và tiếp tục hành vi đồi bại của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo dính đến những vụ lùm xùm liên quan tới hiếp dâm. Vào năm 2005, cựu tiền đạo Sporting Lisbon thậm chí đã bị cảnh sát bắt tạm giam sau khi nhận được đơn tố cáo của một phụ nữ về hành động hiếp dâm tại khách sạn Sanderson vào ngày 2/10. 

Theo đó, Ronaldo và anh họ của cầu thủ này đã thuê trọn khu VIP của khách sạn để vui vẻ cùng hai cô gái người Pháp mới quen ở một quán bar trước đó. Sau khi chuốc rượu say, anh em Ronaldo đã cùng nhau thực hiện hành vi hiếp dâm với hai nạn nhân này.

Nhiều người vẫn nghĩ các cầu thủ có thể dùng tiền để tránh việc ngồi tù. Tuy nhiên, tội hiếp dâm là một ngoại lệ. Cần nhớ, cựu ngôi sao Adam Johnson của Manchester City đã phải lãnh án tù 6 năm vì hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên vào năm 2016. Một khi cảnh sát đã chính thức mở cuộc điều tra và nếu Ronaldo thật sự có tội, anh chắc chắn sẽ phải chịu bản án thích đáng.

Tuy nhiên, cũng có khả năng đây chỉ là chuyện bịa đặt của người phụ nữ kia để chuộc lợi cá nhân từ sự nổi tiếng của CR7.