Cảnh sát cơ động đánh bạn gái cũ nhập viện bị phạt 3 triệu

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 09/08/2016

Sáng 9/8, Đại úy Hà Huy Hưng - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hạ sĩ Phan Văn Hưng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xử phạt hạ sĩ Phan Văn Hưng (công tác tại đội Bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an Hà Tĩnh) 3 triệu đồng.

Khi có đơn tố cáo, cơ quan công an tiến hành mời hai bên đến làm việc, hạ sĩ Hưng thừa nhận đã đánh bạn gái cũ nhập viện sau lễ ăn hỏi. Tuy nhiên, gia đình bị hại không yêu cầu điều tra để xử lý hình sự, không yêu cầu bồi thường (cả vật chất và tinh thần).

"Gia đình bị hại chỉ đề nghị hạ sĩ Hưng có một lời xin lỗi và cam kết từ nay về sau không được làm như thế nữa", Đại úy Hà Huy Hưng, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự cho biết.

Trung tá Nguyễn Trường Diệu - Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) cho hay, căn cứ vào mức độ xử phạt của Công an huyện Cẩm Xuyên nên hạ sĩ Hưng chỉ bị đơn vị xử phạt cảnh cáo.

Cảnh sát cơ động đánh bạn gái cũ nhập viện bị phạt 3 triệu - Ảnh 1.

Vợ chồng chị H. bị nhóm đối tượng hành hung. (Ảnh người dân cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/7, anh Nguyễn Minh Đ. và chị Phan Thị Diệu H. tổ chức lễ ăn hỏi. Sau buổi lễ, mọi người rủ nhau đến quán Thiên Cầm (thị trấn Cẩm Xuyên) hát karaoke.

Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi quán thì anh Đ. và chị H. bị một nhóm thanh niên khoảng 5 người cầm hung khí đến hành hung. Do bất ngờ nên anh chị không kịp chạy trốn, bị các đối tượng xông vào đánh tới tấp.

Mặc dù mọi người đã xông vào can ngăn nhưng các đối tượng đánh chị H. ngất xỉu thì mới chịu dừng lại và rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, người thân đã đưa đôi vợ chồng sắp cưới đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, một trong các đối tượng tham gia hành hung tên là Hưng, cũng chính là người yêu cũ của chị H. Trong quá trình yêu nhau trước đó, chị H. và Hưng hay xảy ra mâu thuẫn nên đã chia tay, tuy nhiên sau đó Hưng thường xuyên nhắn tin đe dọa yêu cầu chị H. quay lại.

Chính vì thế, nhiều người trong gia đình khẳng định, chính Hưng là người cầm đầu nhóm đối tượng hành hung. Bởi theo dự định, hai ngày nữa anh Đ. và chị H. sẽ tổ chức đám cưới. Hiện, chị H. đang có thai.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, mọi người đã báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.