Cảnh Điềm tiếp tục làm "bình hoa di động" trong trailer vừa tung của "Hỏa Vương"

JC, Theo Helino 15:49 16/11/2018

Đi diễn đã nhiều năm như vậy mà Cảm Điềm vẫn không thể thoát khỏi danh xưng “bình bông di động” khi nét diễn vẫn còn đơ tuyệt đối. Ngay cả trong trailer mới của "Hoả Vương", khán giả vẫn lần nữa ngán ngẩm chứng kiến Cảnh Điềm không hề cải thiện diễn xuất.

Cái tên Cảnh Điềm vốn dĩ không còn xa lạ mấy với công chúng, bởi cô nổi tiếng là "bình bông di động" ngay cả khi đã gia nhập làng giải trí Hoa Ngữ đã hơn 10 năm. Mới đây, ngay sau khi Hoả Vương của đài truyền hình Hồ Nam tung ra trailer, diễn xuất của Cảnh Điềm một lần nữa khiến công chúng tự hỏi không biết đến khi nào nữ diễn viên mới "chịu" diễn xuất vì biểu cảm căng cứng khi kết hợp cùng bạn diễn Trần Bách Lâm.

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 1.

Poster của Hoả Vương, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Cảnh Điềm trên màn ảnh nhỏ.

Nội dung chính của Hoả Vương kể về mối tình của hoả vương Trọng Thiên (Trần Bách Lâm) vốn là một kẻ cô độc lạnh lùng, chàng có tình yêu với phong thần Thiên Mi (Cảnh Điềm). Cả hai cùng nhau bảo vệ hoà bình của đất nước và chống lại những thế lực đen tối. Ngay trong trailer, nhiều phân cảnh của 2 nhân vật chính Trọng Thiên và Thiên Mi đều được tiết lộ, nhiều bình luận để lại không hiểu vì sao Cảnh Điềm có thể dùng một ánh mắt duy nhất để diễn tả mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật.

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 2.

Nhìn nam chính với ánh mắt buồn ngủ?

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 3.

Tạo hình tuy khác nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên.

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 4.

Ngay cả khi vào vai một nữ nhà báo ở tạo hình hiện đại, diễn xuất của Cảnh Điềm có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao.

Bên cạnh tranh cãi về diễn xuất của Cảnh Điềm, Hoả Vương được nhận xét là có sự đầu tư về trang phục khi các tạo hình của diễn viên trong trailer lẫn poster mà NSX tung ra trước đó đều khiến người hâm mộ mãn nhãn. Điểm yếu duy nhất là kỹ xảo của bộ phim vẫn còn khá gây "hoang mang", với các phim lấy đề tài huyền huyễn thì vấn nạn kỹ xảo "3 xu" luôn trở thành đề tài gây đau đầu cho người hâm mộ.

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 5.

Cảnh Điềm sẽ cải nam trang trong Hoả Vương.

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 6.

Trần Bách Lâm được các fan nhận xét là rất hợp vai Hoả Vương.

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 7.
Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 8.

Phân đoạn hé lộ kỹ xảo của Hoả Vương khiến người hâm mộ hoang mang.

Song song với tạo hình cổ trang, Hoả Vương cũng tiết lộ tạo hình hiện đại của dàn nhân vật chính trong phim. Theo như nguyên tác Hoả Vương sẽ chia làm 2 giai đoạn, phần 1 nói về các vị thần phần 2 nói về câu chuyện ngôn tình hiện đại với nhân vật "tổng tài bá đạo" quen thuộc.

Lâm Diệp (Trần Bách Lâm) là bá đạo tổng tài, mở tập đoàn sinh thái nghiên cứu cách cải thiện môi trường, giảm bớt ô nhiễm môi trường. Anh gặp gỡ cô phóng viên Đồng Phong (Cảnh Điềm), hai người sau rất nhiều hiểu lầm liền nảy sinh tình cảm.

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 9.

Tạo hình "bá đạo tổng tài" của Trần Bách Lâm.

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 10.

Nữ phóng viên Đồng Phong do Cảnh Điềm thủ vai.

Cảnh Điềm tiếp tục làm bình hoa di động trong trailer vừa tung của Hỏa Vương - Ảnh 11.

Trailer "Hoả Vương"

Bắt đầu dự án từ năm ngoái, Hoả Vương là bộ phim truyền hình lấy đề tài huyền huyễn đan xen hiện đại, được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả đến từ Đài Loan Du Tố Loan. Tác phẩm thu hút sự chú ý của công chúng với những cái tên như Trần Bách Lâm – nam diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Cảnh Điềm, Trương Dật Kiệt, Lại Vũ Mông.

Dự kiến Hoả Vương sẽ lên sóng vào khung giờ khuya 22h, từ thứ 2 đến thứ 5 mỗi ngày 2 tập trên Đài truyền hình Hồ Nam.