Cảnh báo lừa đảo chưa từng có trong mùa tuyển sinh Đại học Mỹ

Thanh Phong, Theo Tiền Phong 00:44 09/03/2019

Đêm qua, rất nhiều thí sinh đang nộp hồ sơ vào các trường Đại học Mỹ nhận được email của Hội đồng tuyển sinh các trường, đề nghị chuyển tiền để được xem toàn bộ các đánh giá của Hội đồng tuyển sinh đối với hồ sơ của các em…

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Thúy Ngọc ở Anh ngữ iStar – đại diện tổ chức giáo dục The Princeton Review Mỹ cho biết: “Đêm qua tôi cháy máy luôn vì học sinh và phụ huynh dồn dập gọi điện hỏi có nên sử dụng dịch vụ đó không? Đặc biệt là sau khi lúc đầu đưa ra một mức giá khủng khiếp là 1 BTC (tương đương 3890 đôla Mỹ hay trên 90 triệu đồng), họ đột ngột giảm phí xuống trong thời gian ngắn còn 60 đôla Mỹ (khoảng 1,4 triệu đồng).

Thực sự đó là một cám dỗ lớn đối với các em học sinh và phụ huynh, nhất là khi gói dịch vụ đó bao gồm cả thông báo Quyết định dự kiến cho kỳ tuyển sinh chính của trường. Nó đánh đúng vào tâm lý đang đứng ngồi không yên chờ kết quả có trúng tuyển không thường sẽ được trả lời vào khoảng nửa cuối tháng 3 của các trường Đại học Mỹ”.

Cảnh báo lừa đảo chưa từng có trong mùa tuyển sinh Đại học Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh báo tin nhắn lừa đảo chuyển tiền để xem đánh giá của Hội đồng tuyển sinh ở Mỹ.

Đó là một dịch vụ chưa từng có trong lịch sử tại bất cứ mùa tuyển sinh và trường Đại học nào tại Mỹ. Lượng thông tin nó hứa hẹn là rất hấp dẫn và từ trước đến nay luôn thuộc dạng “tối mật” của Hội đồng tuyển sinh ở các trường. Mức phí đưa ra sau khi hạ giá cũng rất hấp dẫn khi còn thấp hơn lệ phí nộp hồ sơ trung bình vào một trường Đại học Mỹ…

Nhưng cũng rất may, khi chị Thúy Ngọc vì nhiều lý do đã khuyên học sinh và phụ huynh không nên vội vàng sử dụng dịch vụ này. Chỉ sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, các học sinh và phụ huynh đã bắt đầu nhận được email thông báo của một số trường Đại học Mỹ về việc họ bị xâm nhập hệ thống, chiếm quyền kiểm soát email chính thức và bị lộ hồ sơ ứng viên.

Nhưng cũng có những trường Đại học lớn của Mỹ vẫn chưa khôi phục được quyền kiểm soát để có thể gửi cảnh báo đến học sinh và phụ huynh của mình. Vì vậy, cần sự lan tỏa của cộng đồng để tránh thiệt hại đáng tiếc cho các học sinh đang nộp hồ sơ du học Mỹ, không chỉ mất tiền mà còn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác về việc lộ tài khoản, thẻ ngân hàng, dễ bị hacker xâm nhập máy tính khi truy cập các tài khoản hay đường dẫn theo khuyến nghị trong các email từ địa chỉ Hội đồng tuyển sinh chính thức…

Các học sinh và phụ huynh khi dùng thẻ tín dụng để nộp lệ phí tuyển sinh cho các trường Đại học Mỹ trước đó cũng nên có biện pháp ngăn chặn, đơn giản nhất như khóa thanh toán online tạm thời để đề phòng. Các trường hợp cần thông tin hỗ trợ thêm có thể liên hệ với ngân hàng hay đại diện tuyển sinh của nhà trường để hỏi thêm thông tin.