Cảnh Ánh Dương bị bố đánh trong "Về Nhà Đi Con" bất ngờ trở thành niềm an ủi cho khán giả vắng cha

Xuân Văn, Theo Helino 07:34 18/04/2019

Thay vì chỉ trích cho sự trẻ con của Ánh Dương, không ít khán giả đã bày tỏ sự xúc động trước phân cảnh cô bật khóc, oán trách bố là người vô tâm, xem mình là kẻ dư thừa trong gia đình.

Tiếp nối loạt diễn biến gay cấn trong tập trước, tập 8 Về Nhà Đi Con là sự "bùng nổ" của Ánh Dương (Bảo Hân) và ông Sơn (NSƯT Trung Anh) sau hàng loạt những uất ức mà cô kìm nén bấy lâu nay. Chỉ vì sự hiểu lầm khi nghe được câu chuyện Dương chính là người đánh Khải (Trọng Hùng), ông Sơn trở về nhà và tát Dương khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Phân đoạn cãi nhau kịch liệt giữa bố con Dương đã chạm đến sự đồng cảm của nhiều khán giả. Những người không còn cha bỗng dưng nhìn cảnh Dương uất ức rơi nước mắt vì không có được tình thương của bố. Ai nấy đều ngậm ngùi nhớ về đấng sinh thành của chính họ.

Dương vì luôn cho rằng bố không thương mình, chỉ biết đến đòn roi, mắng chửi mà chưa bao giờ chịu lắng nghe thế nên cô đã cãi nhau với bố và bỏ nhà đi, khiến đêm đó cả nhà phải nháo nhào đi kiếm khắp nơi.

Cảnh Ánh Dương bị bố đánh trong Về Nhà Đi Con bất ngờ trở thành niềm an ủi cho khán giả vắng cha - Ảnh 1.

Mâu thuẫn giữa Dương và ông Sơn lên đến đỉnh điểm…

Cảnh Ánh Dương bị bố đánh trong Về Nhà Đi Con bất ngờ trở thành niềm an ủi cho khán giả vắng cha - Ảnh 2.

Chỉ vì không hiểu lý do vì sao Dương đánh anh rể…

Cảnh Ánh Dương bị bố đánh trong Về Nhà Đi Con bất ngờ trở thành niềm an ủi cho khán giả vắng cha - Ảnh 3.

Ông Sơn đã đánh Dương khiến mối quan hệ giữa 2 bố con ngày càng rạn nứt…

Xúc động nhất trong tập 8 Về Nhà Đi Con là phân cảnh cả ba chị em bật khóc khi Ánh Dương về nhà và trút ra hết những uất ức của mình. Mặc dù đã được Huệ giải thích rằng bố luôn yêu thương cả ba chị em, nhưng Dương vẫn luôn cho rằng bố chỉ xem cô là kẻ dư thừa. Dương tủi thân tự hỏi phải chăng mẹ mất vì sinh cô ra khiến bố luôn có cái nhìn ác cảm về mình khiến Huệ, Thư cũng phải bật khóc theo sau đó. Cả hai cô chị cũng không có được câu trả lời chính đáng cho em mình.

Cảnh Ánh Dương bị bố đánh trong Về Nhà Đi Con bất ngờ trở thành niềm an ủi cho khán giả vắng cha - Ảnh 4.

Dương khóc nức nở vì không hiểu bố, cho rằng mình là kẻ thừa trong gia đình, là người đã khiến mẹ ra đi mãi mãi…

Cảnh Ánh Dương bị bố đánh trong Về Nhà Đi Con bất ngờ trở thành niềm an ủi cho khán giả vắng cha - Ảnh 5.
Cảnh Ánh Dương bị bố đánh trong Về Nhà Đi Con bất ngờ trở thành niềm an ủi cho khán giả vắng cha - Ảnh 6.

Khiến hai chị Thư và Huệ không khỏi nghẹn ngào.

Dương dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có những phút giây yếu lòng, khoảnh khắc cô khóc nức nở vì chưa hiểu hết nỗi lòng của bố đã khiến khán giả không khỏi xúc động. Trên trang fanpage của bộ phim, rất nhiều cư dân mạng cho biết đã bật khóc khi xem đến phân cảnh này. Thậm chí nhiều người còn cho rằng xem Về Nhà Đi Con chính là niềm an ủi mỗi khi họ nhớ về bố.

Cảnh Ánh Dương bị bố đánh trong Về Nhà Đi Con bất ngờ trở thành niềm an ủi cho khán giả vắng cha - Ảnh 7.

Nhiều khán giả đã khóc theo Dương vì quá xúc động…

Cảnh Ánh Dương bị bố đánh trong Về Nhà Đi Con bất ngờ trở thành niềm an ủi cho khán giả vắng cha - Ảnh 8.

Không ít khán giả nhớ lại hình ảnh của bố của mình khi xem Về Nhà Đi Con...

Quả là Về Nhà Đi Con đã thật sự chinh phục khán giả khi mỗi tập phim trôi qua đều nhận được vô số lời khen ngợi. Liệu rằng sau những biến cố xảy ra, Dương sẽ hiểu được nỗi lòng của bố hay tiếp tục giữ lối suy nghĩ trẻ con rằng bố không thương mình? Đón xem những tập tiếp theo của Về Nhà Đi Con phát sóng vào thứ 2 - thứ 6 hàng tuần vào lúc 21h00 trên VTV1.