Cẩn trọng với thói quen mặc áo ngực quá chật vì nó có thể gây ra các bệnh nguy hiểm

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 18:49 12/05/2017

Mặc áo ngực quá chật không chỉ gây khó chịu mà còn dễ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm khó lường.

Lao vú

Lao vú là tình trạng vi trùng lao tấn công vào mô tuyến vú. Đây là căn bệnh khá nguy hiểm, bởi nó có dấu hiệu tương tự với ung thư nên rất khó chẩn đoán và điều trị.

Một trong những nguyên nhân gây bệnh là do thói quen mặc áo ngực quá chật. Khi mặc áo ngực chật cứng, bó sát sẽ gây ra tình trạng khó chịu, bí bức, ngứa ngáy nên bạn sẽ thường xuyên đưa tay lên gãi, gây xước da, chảy máu. Từ đó vi khuẩn lao có ở tay có thể dễ dàng xâm nhập qua con đường này và gây ra bệnh lao tuyến vú.

Cẩn trọng với thói quen mặc áo ngực quá chật vì nó có thể gây ra các bệnh nguy hiểm - Ảnh 1.

Bệnh về da

Khi bạn mặc áo ngực quá chật thì phần móc phía sau và phần quai áo bị hằn sâu và cọ sát vào da. Lâu dài có thể gây ra tình trạng mụn nổi tràn lan, da sưng tấy, viêm nhiễm, nặng hơn có thể tạo khối u trên da.

Ung thư vú

Ít người biết rằng, một trong những nguyên nhân dẫn tới căn bệnh ung thư vú đáng sợ là bắt nguồn từ thói quen mặc áo ngực quá chật. Lý do là bởi áo ngực chật sẽ làm hạn chế quá trình lưu thông của hệ bạch huyết tới các tế bào tuyến vú. Khi hệ bạch huyết không được lưu thông tốt thì chất lỏng bị dồn ứ lại lâu ngày và tạo thành khối u. Khi khối u được tạo thành sẽ đau nhức vùng ngực, nguy hiểm hơn nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời thì có khả năng sẽ hình thành tế bào ung thư vú nguy hiểm.

Cẩn trọng với thói quen mặc áo ngực quá chật vì nó có thể gây ra các bệnh nguy hiểm - Ảnh 2.

Gây đau nhức

Mặc áo ngực quá chật, quai quá ngắn, bản quá nhỏ sẽ tạo áp lực lên các dây thần kinh, cơ bắp, các mạch máu xung quanh vai, lưng và xương sườn, làm cản trở sự lưu thông của máu. Từ đó ảnh hưởng đến chức năng vai, cánh tay nên dễ dẫn đến các chứng đau nhức lưng, cổ, vai, bắp tay, thậm chí cả đau đầu.

Bệnh tim mạch, hô hấp

Một chiếc áo ngực quá chật sẽ bó chặt vào vùng ngực tạo áp lực lên các cơ ở ngực và xương sườn đồng thời làm cản trở lưu thông máu ở khu vực lồng ngực và hệ tim mạch. Lâu dần, hệ hô hấp và tim mạch sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ và sinh bệnh.

Cẩn trọng với thói quen mặc áo ngực quá chật vì nó có thể gây ra các bệnh nguy hiểm - Ảnh 3.

Nên chọn áo ngực thế nào cho đúng?

- Đổi ngay kích cỡ áo lỡn hơn nếu nhận thấy trên da có những vết hằn đỏ do áo ngực gây ra.

- Nên chọn mua áo ngực có phần quai rộng bản đồng thời nhớ nới dây cho thoải mái để giảm áp lực lên vai và không gây hằn da.

- Trừ những dịp đặc biệt thì hàng ngày bạn không nên mặc loại áo ngực quá bó và quá dày để tránh những căn bệnh kể trên ghé thăm.

- Tốt nhất bạn nên chọn mua loại áo ngực có size đúng với số đo vòng lưng và bầu ngực của mình. Và nếu bạn chưa biết làm cách nào để chọn đúng size áo thì bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn tại đây.