Càn Long của Hoắc Kiến Hoa tạm thời thua cuộc trước Càn Long Nhiếp Viễn về diễn xuất

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/09/2018

Khi hai bộ phim Diên Hi Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện liên tục được đặt lên bàn cân so sánh thì diễn xuất của các diễn viên cũng được đem ra mổ xẻ. Trong đó vai diễn vua Càn Long của Nhiếp Viễn và Hoắc Kiến Hoa đang rất được quan tâm.

Không hẹn mà gặp, Nhiếp ViễnHoắc Kiến Hoa rất có duyên khi cùng thể hiện vai Càn Long trong hai siêu phẩm cung đấu đang đối đầu nhau chan chát: Diên Hi Công LượcNhư Ý Truyện. Cả hai diễn viên đều là những cái tên gạo cội trong làng giải trí Hoa ngữ. Trước khi đến với vai Càn Long, tên tuổi họ đã ghi dấu trong hàng loạt những bộ phim đình đám. Chúng ta hãy thử so sánh xem ai hóa thân vào vai Càn Long thành công hơn.

Càn Long của Hoắc Kiến Hoa tạm thời thua cuộc trước Càn Long Nhiếp Viễn về diễn xuất - Ảnh 1.

Xét về tạo hình – ai giống Càn Long hơn?

Nhiếp Viễn (1978) và Hoắc Kiến Hoa (1979) có tuổi đời xấp xỉ nhau và khá phù hợp khi hóa thân vào vai Càn Long ở độ tuổi ngoại tứ tuần. Ở ngoài đời, cả hai diễn viên đều có ngoại hình cuốn hút, từ gương mặt đến hình thể và được cho là phù hợp với thể loại phim cổ trang.

Đoàn làm phim Diên Hi Công Lược đã cho thấy nỗ lực bám sát lịch sử, không chỉ ở phục trang, lối trang điểm, đầu tóc mà ngoại hình của dàn diễn viên cũng được cho là giống đến 70% so với nguyên mẫu lịch sử. Căn cứ vào những bức vẽ vua Càn Long thời trẻ thì có thể thấy Nhiếp Viễn sát với nguyên mẫu hơn, đặc biệt bờ môi cong gợi cảm không lẫn đi đâu được. Nhà sản xuất Diên Hi Công Lược cũng rất trau chuốt về trang phục cho diễn viên. Trong phim, vai diễn của Nhiếp Viễn được khoác lên mình những bộ y phục vô cùng giá trị với những họa tiết thêu tay tỉ mỉ và tinh tế.

Càn Long của Hoắc Kiến Hoa tạm thời thua cuộc trước Càn Long Nhiếp Viễn về diễn xuất - Ảnh 2.

Bạn đã thấy môi của Nhiếp Viễn giống Càn Long chưa?

Nhưng chiếc áo không làm nên thầy tu, mà chính bản thân Nhiếp Viễn cũng rất có khí chất của hoàng đế. Anh đã thể hiện được phong thái uy nghiêm của bậc đế vương. Cứ xem những bức ảnh Nhiếp Viễn ngoài đời, khi anh đã "xả vai" mới biết trong phim anh diễn sâu nhường nào.

Khác với Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện xây dựng nhân vật Càn Long từ thuở mới mười tám, đôi mươi, khi còn là hoàng tử Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Việc để Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn, những diễn viên ở lứa tuổi U40 diễn luôn cảnh Hoằng Lịch và Thanh Anh thời trẻ đã khiến Như Ý Truyện hứng cả rổ gạch đá ở những tập đầu. Dù ngoại hình đẹp và diễn xuất tốt đến đâu thì việc họ "cưa sừng làm nghé" để vào vai thiếu nam, thiếu nữ vẫn bị cho là gượng ép và không phù hợp.

Càn Long của Hoắc Kiến Hoa tạm thời thua cuộc trước Càn Long Nhiếp Viễn về diễn xuất - Ảnh 3.

Hoắc Kiến Hoa rất đẹp trai nhưng đóng vai Càn Long thời trẻ thì lại có gì đó sai sai.

Do Diên Hi Công Lược đã chiếu trước nên vai diễn của Hoắc Kiến Hoa không khỏi bị đem ra so sánh với Nhiếp Viễn. Nhiều ý kiến cho rằng ở Hoắc Kiến Hoa không toát ra được khí chất của bậc đế vương. Có vẻ như nhà sản xuất đã tiêu tốn quá nhiều tiền để trả cát-xê cho diễn viên nên phục trang trong Như Ý Truyện kém sang hơn hẳn so với Diên Hi Công Lược. Những tập đầu, không chỉ ngoại hình lố tuổi của Hoắc Kiến Hoa khiến khán giả khó chịu mà cách mix màu sắc trang phục khó hiểu cũng khiến người xem không khỏi ngán ngẩm.

Mổ xẻ diễn xuất – ai hóa thân vào vai Càn Long xuất sắc hơn?

Nói về kinh nghiệm thì Nhiếp Viễn vào nghề sớm hơn và có thâm niên hơn Hoắc Kiến Hoa. Trước khi lấy lại hào quang với vai Càn Long trong Diên Hi Công Lược, Nhiếp Viễn được biết đến là một diễn viên lắm tài nhiều tật, nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng. Dù từng "chết chìm" trong loạt scandal song khả năng diễn xuất của Nhiếp Viễn là điều không có gì phải bàn cãi.

Càn Long của Hoắc Kiến Hoa tạm thời thua cuộc trước Càn Long Nhiếp Viễn về diễn xuất - Ảnh 4.

Những cảnh "phản ứng hóa học" trong phim có công lớn của Nhiếp Viễn

Trong một bài phỏng vấn, Nhiếp Viễn chia sẻ rằng anh nhận vai diễn này vì kịch bản hay. Anh rất am hiểu nhân vật của mình cũng như các nhân vật khác. Vì thế anh có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với các bạn diễn. Trên phim trường, Nhiếp Viễn thường xuyên hướng dẫn, thị phạm cho các diễn viên khác, đặc biệt là diễn viên mới nổi Ngô Cẩn Ngôn. Có fan còn cho rằng Nhiếp Viễn không khác gì phó đạo diễn. Có thể nói những cảnh "phản ứng hóa học" bùng nổ trong phim có công lớn của Nhiếp Viễn trong đó. Phải công nhận năng khiếu diễn xuất cùng thái độ kính nghiệp của Nhiếp Viễn đã giúp anh có những vai diễn rất thành công.

Trong Diên Hi Công Lược, Nhiếp Viễn đã thể hiện thành công vai hoàng đế Càn Long, từ thần thái, khí chất đến chiều sâu tâm lý. Có những cảnh không cần thoại nhiều, chỉ bằng ánh mắt, cử chỉ cũng đủ khắc rõ đậm nét tâm lý nhân vật. Như cảnh Càn Long nhắm mắt cười hạnh phúc, mãn nguyện khi biết Lệnh phi có thai hay đôi mắt đỏ rưng rưng, muốn khóc mà không thể khóc khi Lệnh phi trúng kịch độc.

Càn Long của Hoắc Kiến Hoa tạm thời thua cuộc trước Càn Long Nhiếp Viễn về diễn xuất - Ảnh 5.

Nhiếp Viễn có khả năng biểu cảm phong phú.

Trong phim, nhân vật Càn Long từng nói rằng đế vương thì không thể tùy tiện rơi nước mắt, nhưng vua cũng là một con người, là máu thịt đời thường, cũng biết đau biết khổ. Đôi mắt đỏ au, long lanh nước nhưng không hề khóc đã cho thấy đỉnh cao diễn xuất của Nhiếp Viễn. Nhiều khán giả cho rằng họ không cần biết Càn Long trong lịch sử ra sao, họ đặc biệt yêu thích Càn Long trong Diên Hi Công Lược và người có công lớn nhất trong việc thổi hồn vào vai diễn này là Nhiếp Viễn.

Ngược lại với Nhiếp Viễn, Hoắc Kiến Hoa tuy đã góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám, đời tư cũng bớt ồn ào hơn nhưng diễn xuất của anh vẫn là điều gây tranh cãi. Nếu như Nhiếp Viễn giúp nâng tầm bạn diễn thì Hoắc Kiến Hoa lại cho thấy sự lép vế khi đặt bên cạnh đại hoa đán Châu Tấn. Trong Như Ý Truyện, Hoắc Kiến Hoa có rất nhiều đất diễn để thể hiện nhưng lại gây thất vọng vì biểu cảm đơ cứng, một màu. Ngoài những cái nhìn liếc xéo sắc lạnh ra thì diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa không có gì ấn tượng. Ngay cả ở những cảnh mất con, diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa vẫn khá vô cảm, gượng gạo và bị đem ra so sánh với phân cảnh của Nhiếp Viễn và Tần Lam trong Diên Hi Công Lược.

Càn Long của Hoắc Kiến Hoa tạm thời thua cuộc trước Càn Long Nhiếp Viễn về diễn xuất - Ảnh 6.

Hoắc Kiến Hoa diễn rất đạt những cảnh lạnh lùng nhưng cảnh nội tâm thì còn khá đơ.

Tuy nhiên Như Ý Truyện có cách xây dựng nhân vật khác với Diên Hi Công Lược. Nhân vật Càn Long trong bộ phim này là người lạnh lùng, vô tình, thâm sâu khó lường nên ít biểu cảm ra bên ngoài. Một cách khiên cưỡng, có thể nói là Hoắc Kiến Hoa khá hợp vai với một hình tượng nhân vật như vậy. Tuy nhiên ở những cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm thì biểu cảm lạnh lùng của Hoắc Kiến Hoa lại gây phản tác dụng và rõ ràng không thể so sánh với Nhiếp Viễn, hoặc phải chờ thêm về sau để biết được.

Nói chung, Nhiếp Viễn đã có màn "comeback" mĩ mãn, tẩy trắng những scandal cũ sau thành công của Diên Hi Công Lược. Hoắc Kiến Hoa vẫn còn phải cố gắng rất nhiều mới vượt qua được cái bóng của đàn anh. Như Ý Truyện mới đi được 1/3 chặng đường. Hãy cùng theo dõi xem Hoắc Kiến Hoa có bước đột phá nào mới hơn với vai diễn này không nhé!