Cận cảnh thuyền máy chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới, ít gây ồn mà vẫn lướt như bay trên mặt nước

Đ.L, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 09/12/2018

Các kỹ sư Thụy Điển đã chế tạo thành công thuyền máy chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới.

Chiếc thuyền mui trần này dài khoảng 7,7m và có thể chở tối đa 5 người. Hãng Candela cho biết thuyền hoạt động tốt nhất ở vận tốc tốc đa 30 hải lý/giờ (54 km/h), không hề thua kém về tốc độ lẫn phạm vi hoạt động so với thuyền máy thông thường.

Cận cảnh thuyền máy chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới, ít gây ồn mà vẫn lướt như bay trên mặt nước - Ảnh 1.

Thuyền máy điện Candela Seven.

Cận cảnh thuyền máy chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới, ít gây ồn mà vẫn lướt như bay trên mặt nước - Ảnh 2.

Cấu tạo thuyền

Thuyền máy điện chạy được khoảng 50 hải lý mỗi lần sạc và "gần như không có tiếng động" – nhà sản xuất tuyên bố.

Con thuyền làm bằng sợi carbon và được thiết kế các cánh ngầm để nâng thân tàu lên khỏi mặt nước. Cả phía trước và phía sau thuyền đều có thể xếp gọn để neo dắt hoặc cất giữ. Ngoài ra có một chế độ đặc biệt để chạy được trong vùng nước nông.

Candela Seven được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-ion và các chế độ khởi động, chạy, tắt máy đều hoàn toàn tự động.

Công ty Candela Speed Boat AB được thành lập năm 2014 bởi Giám đốc điều hành - Gustav Hasselskog. Giá của chiếc thuyền Candela hiện nay là 192.000 bảng (~6 tỷ đồng) và công ty đang có kế hoạch sản xuất các mẫu rẻ hơn trong tương lai gần. 

Ưu điểm của thuyền chạy bằng điện là êm, ít tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng đến 75% so với thuyền chạy bằng nhiên liệu truyền thống.

Cùng xem màn chạy thử thuyền máy điện qua video dưới đây:

Cận cảnh thuyền máy chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới

(Theo Daily Mail)