Cận cảnh nhà thờ tổ của NSƯT Hoài Linh vừa khánh thành

Tuổi Trẻ, Theo 22:23 11/09/2016

Công trình nhà thờ tổ tại phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM của NSƯT Hoài Linh được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 11-9.

Cận cảnh nhà thờ tổ của NSƯT Hoài Linh vừa khánh thành - Ảnh 1.

Cổng vào khu vực đền thờ tổ

Công trình do chính nghệ sĩ Hoài Linh bỏ tiền túi thực hiện. Đền thờ Tổ được khởi công từ tháng 9-2014 gồm nhà thờ chính, nhà thợ phụ, nhà nghỉ cho người thăm viếng ở lại qua đêm và nhiều tiểu cảnh, cây cảnh...

Tổng diện tích các công trình được cấp giấy phép xây dựng hơn 488m2 gồm: công trình cao một tầng rộng 197,6m2, công trình cao 2 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 290m2. Với kết cấu công trình móng cột: bê tông cốt thép, gỗ; sàn gỗ; mái ngói; tường gạch.

Theo Hoài Linh, công trình đền thờ tổ nghề sân khấu "sẽ là nơi lui tới thờ cúng tổ nghề của nghệ sĩ, là không gian giao lưu, sinh hoạt chung cho họ và có thể góp phần phát triển kinh tế, du lịch quận 9".